Những ngày quyết định

Thanh Văn

(Cadn.com.vn) - Trong bối cảnh cuộc đua giữa ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump đang dần trở nên bất phân thắng bại, các cuộc tranh luận tổng thống trên truyền hình sắp tới có thể sẽ giúp xác định rõ ràng hơn về khả năng ai sẽ giành vé vào Nhà Trắng.

Bà Clinton hiện vẫn là ứng viên được yêu thích nhất và đang dẫn trước ông Trump. Tuy nhiên, khoảng cách đang dần thu hẹp, khiến cuộc đua trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Trên thực tế, ông Trump bị bà Clinton dẫn trước đến gần 10 điểm phần trăm trong các cuộc thăm dò chỉ cách đây 1 tháng, nhưng trong cuộc thăm dò mới nhất hôm 18-9, khoảng cách này chỉ còn 1,5 điểm.

Thật vậy, tỷ phú Trump đang có được lợi thế là ứng viên có sức hút đối với cử tri tầng lớp lao động da trắng nhiều hơn bất kỳ ứng viên nào của đảng Cộng hòa trong nhiều thập kỷ. Trong khi đó, bà Clinton lại không có được điểm cộng này. Nhiều người ủng hộ bà Clinton không cảm thấy say mê ứng viên của họ. Họ ủng hộ vị nữ chính trị gia này đơn giản vì họ không thích ông Trump và không có lựa chọn nào khác.

Ngoài ra, vấn đề sức khỏe sau vụ bị ngã quỵ do chẩn đoán viêm phổi vẫn đang phủ bóng lên con đường đến Nhà Trắng của vị cựu ngoại trưởng. Nhiều người lo sợ, nữ ứng viên 68 tuổi có thể không đủ sức khỏe để lãnh đạo đất nước. Đồng thời, ông Trump trong những tuần gần đây đã cho thấy nỗ lực thay đổi. Vị tỷ phú bất động sản này có những bài phát biểu nghiêm túc về các chính sách quan trọng với lập luận thuyết phục, thay vì tranh cãi, công kích và gây rắc rối với cử tri.

Sai lầm của bà Clinton trong thời gian qua còn có việc vị nữ ứng viên này đã công kích những cử tri ủng hộ đối thủ Trump, gọi một nửa trong số họ là “đáng thương”. Điều này đánh dấu lần hiếm hoi trong lịch sử Mỹ, một ứng viên tổng thống tấn công những người ủng hộ của đối thủ chứ không phải là đối thủ.

Tuyên bố này có thể khiến bà Clinton bị tổn thương, đặc biệt là trong các cuộc tranh luận sắp tới. Với xu hướng và thực tế là các ứng viên thường có nhiều thay đổi trong 2 tháng trước ngày bầu cử (ngày 8-11), 3 cuộc tranh luận tổng thống sắp tới rõ ràng sẽ giúp xác định ai sẽ trở thành người chủ Nhà Trắng. Cuộc “khẩu chiến” đầu tiên, diễn ra vào ngày 19-9, có thể thu hút khoảng 100 triệu khán giả. Hai cuộc tranh luận tiếp theo diễn ra vào ngày 9-10 và 19-10.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_154857_nhu-ng-nga-y-quye-t-di-nh.aspx