Những mỹ nhân Việt đầu tư sang nước ngoài du học

(iHay) Dù ngành học của các mỹ nhân dưới đây có thể không liên quan đến lĩnh vực hoạt động hiện tại nhưng nhờ vốn sống, kinh nghiệm xa nhà và kỹ năng ngoại ngữ đã hỗ trợ rất nhiều cho các người đẹp trong showbiz.

Thủy Top

Thủy Top về Việt Nam phát triển nghệ thuật sau nhiều năm du học Mỹ

Đang là cái tên nổi bật của làng giải trí Hà thành, Thủy Top bất ngờ quyết định sang Mỹ du học. Sau quá trình học tập tại New York chuyên ngành truyền thông và biểu diễn, hotgirl "siêu vòng 1" quay trở về Việt Nam tích cực trở lại làng giải trí với nhiều chương trình truyền hình như Tuyệt đỉnh tranh tài, Hoán đổi... cùng những dự án âm nhạc mới.

Hình ảnh ngày càng xinh đẹp, quyến rũ của Thủy Top cùng sự thông minh, nền tảng kiến thức vững chắc giúp cô định hình phong cách riêng trong showbiz.

Dương Cẩm Lynh

Dương Cẩm Lynh cho rằng điện ảnh đến và gắn bó với cô như là duyên nợ. Khi đoạt giải Á hậu Điện ảnh ở tuổi 18, cô đã có nhiều điều kiện thuận lợi để bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật nhưng lại nhất quyết rẽ theo một lối khác là đi du học. Không ngờ, cuối cùng cô lại tìm thấy chính mình ở điểm xuất phát

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Dương Cẩm Lynh thi Hoa khôi Điện ảnh 1999 của Hội Điện ảnh Thành phố và đoạt giải Á hậu. Trước cánh cửa showbiz rộng mở, Dương Cẩm Lynh vẫn quyết định lên đường sang Mỹ du học ngành Quản trị Kinh doanh. Sau 7 năm, cô trở về nước và làm việc tại công ty của gia đình. Một lần tình cờ, Dương Cẩm Lynh được mời đóng vai thứ trong bộ phim truyền hình Sóng đời, từ đó "phải lòng" ngay với bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

Từ vai diễn đầu tiên, Dương Cẩm Lynh tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình khác như: Ngõ vắng, Ra giêng ai cưới em, Hoa dại, Có lẽ nào ta yêu nhau, Bước chân hoàn vũ, Gia tài bác sĩ, Lòng dạ đàn bà, Ải mỹ nhân, Oan trái nghĩa tình...

Hà Anh

Siêu mẫu Hà Anh từng đoạt giải Nhất cuộc thi Người mẫu chuyên nghiệp châu Âu và Gương mặt châu Á tại vương quốc Anh

Chín năm du học tại Anh khiến Hà Anh yêu nước Anh như quê hương thứ hai của mình. Cô nói: “Nếu được chọn một lần nữa, tôi vẫn chọn nước Anh để du học” sau những trải nghiệm sâu sắc mà cô có được ở xứ sở sương mù.

Sở hữu gương mặt cá tính và vóc dáng "đồng hồ cát" gợi cảm, Hà Anh tham gia làng thời trang quốc tế khi còn ở Anh. Sau thời gian về Việt Nam hoạt động, Hà Anh được đánh giá là một trong những người mẫu quyền lực, thường được mời ngồi "ghế nóng" các cuộc thi lớn nhờ phong cách làm việc chuyên nghiệp và vốn ngoại ngữ giỏi. Ngoài lĩnh vực thời trang, cô còn thử sức với vai trò làm ca sĩ, MC và viết sách.

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền ít hoạt động nghệ thuật sau khi đi du học

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, Nguyễn Thị Huyền lên đường sang Anh du học báo chí truyền hình ở Middlesex, London. So với nhiều nhan sắc Việt, người đẹp Hải Phòng không tham gia nhiều các hoạt động của làng giải trí mà đi theo con đường kinh doanh.

Với về chặng đường du học, Nguyễn Thị Huyền tâm sự: "Được theo đuổi ước mơ và được làm việc đúng sở thích của mình là một điều vô cùng may mắn và hạnh phúc! Con đường tôi chọn không trải thảm hồng và khó khăn còn rất dài phía trước nhưng tôi thấy hạnh phúc vì được làm việc mà tôi theo đuổi, yêu thích và đặc biệt công việc đó góp phần không nhỏ cho sự phát triển của đất nước".

Ngân Khánh

Ngân Khánh không hối tiếc khi đi du học Singapore

Vừa hoàn thành bộ phim Ma dai, Ngân Khánh thông báo cô lên đường sang Singapore du học 3 năm. Ngân Khánh chia sẻ ông xã hoàn toàn ủng hộ quyết định đi du học của cô. Vì ông xã bận rộn với công việc tại Việt Nam nên trong thời gian du học, nữ diễn viên sẽ đi đi về về. Trong tương lai, cô muốn mở công ty riêng về sản xuất phim.

Tóc Tiên

Sau khi đến Mỹ du học và hoạt động nghệ thuật, Tóc Tiên gần như lột xác hoàn toàn trở thành nữ ca sĩ sexy, nổi loạn

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, năm 2007, Tóc Tiên sang Mỹ du học ngành Sinh học, nhưng sau 2 năm, vì không thể làm tốt hai việc vừa học vừa hát được, nên cô chuyển sang học ngành Truyền thông. Với ngành Truyền thông, cô khá thoải mái về giờ giấc, không bắt buộc lúc nào cũng phải đến trường thường xuyên. Dù vậy, Tóc Tiên vẫn chưa thể hoàn thành tấm bằng đại học vì mê ca hát. Sau nhiều lần đi đi về về, đầu năm 2015, Tóc Tiên về Việt Nam tham gia chương trình truyền hình thực tế Hòa âm Ánh sáng và hoạt động hẳn tại quê nhà.

Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà là một trong những mỹ nhân chăm chỉ học hành trong làng giải trí

Năm 20 tuổi, khi đang nổi tiếng với vai trò người mẫu, diễn viên, Tăng Thanh Hà đột ngột đi du học tại Singapore chuyên ngành Quản lý Khách sạn. Sau khi trở về Việt Nam, cô tiếp tục theo học chuyên ngành thương mại tại Đại học RMIT TP.HCM và tốt nghiệp năm 26 tuổi.

Sau vài dự án phim ảnh, Tăng Thanh Hà lên xe hoa, sinh con và tạm dừng con đường hoạt động nghệ thuật. Với kinh nghiệm học trường quốc tế, Tăng Thanh Hà tự tin giao tiếp tiếng Anh và mạnh dạn có những dự án kinh doanh của riêng mình.

Vũ Hoàng My

Vũ Hoàng My yêu thích điện ảnh nên học làm phim

Chia tay mối tình ồn ào bởi "người cũ" chính là em chồng giàu có của Tăng Thanh Hà, Hoàng My từ bỏ hình ảnh nữ tính quyến rũ và thay vào đó là mái tóc ngắn cá tính. Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2010 rẽ hướng đi du học tại Mỹ, theo ngành điện ảnh.

Cô kể học bổng này bắt nguồn từ việc đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu Hoàn vũ. Người đoạt Hoa hậu được 100% học bổng cho một năm học, các thí sinh đại diện mỗi quốc gia được 20%. Sau khi học xong một năm, Hoàng My nói với trường muốn học tiếp nhưng muốn trường cho một học bổng dài hơn, lớn hơn. Trường căn cứ vào thư nhận xét của thầy cô cùng kết quả học tập và giảm cho cô 50%. Và Hoàng My chọn cử nhân nghệ thuật chuyên ngành làm phim 4 năm. Hiện người đẹp đang ở Israel để làm bộ phim tài liệu đầu tay.

Ngô Thanh Vân

Ngô Thanh Vân trở lại Na Uy năm 2008

Khác với những người đẹp ở trên, Ngô Thanh Vân đến Na Uy học từ rất nhỏ vì hoàn cảnh gia đình. Nữ diễn viên điện ảnh xinh đẹp gốc Trà Vinh tiết lộ cô sang Na Uy theo mẹ, tất cả rất bỡ ngỡ, vừa lạnh vừa một mình vắt óc học tiếng Na Uy, tiếng Anh, học cả văn hóa và kiến thức.

Năm 18 tuổi, Ngô Thanh Vân tự đến thủ đô Oslo bắt đầu học ngành kinh tế với ước mơ sẽ kiếm nhiều tiền. Những ngày tháng tự đi làm đủ tất cả mọi việc giúp nữ diễn viên Dòng máu anh hùng rèn luyện tính nhẫn nại và mạnh mẽ đương đầu với thử thách. Sau những năm tháng vất vả, Ngô Thanh Vân về Việt Nam thử sức ở một cuộc thi nhan sắc, bắt đầu bước vào nghệ thuật để trở thành một Ngô Thanh Vân như bây giờ.

Chim Gõ Kiến
Ảnh: FBNV

Nguồn iHay: http://ihay.thanhnien.com.vn/sao/nhung-my-nhan-viet-dau-tu-sang-nuoc-ngoai-du-hoc-59122.html