Những mỹ nhân Việt đăng quang Hoa hậu làm nức danh Hải Phòng (1)

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Trần Thị Thu Ngân, Hoa hậu Phạm Hương, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương… đều là những mỹ nhân gốc Hải Phòng đã đăng quang các cuộc thi sắc đẹp hàng đầu Việt Nam.

Thời gian gần đây, Hải phòng được nhắc đến liên tục trong các cuộc thi sắc đẹp bởi lẽ, những mỹ nhân đăng quang ở ngôi vị cao nhất đều có xuất xứ ở Hải Phòng. Nhưng không phải những năm gần đây, Hải Phòng mới khiến cư dân mạng xôn xao và đặt cho cái tên “mảnh đất của người đẹp” mà trước đó, rất nhiều Hoa hậu Việt cũng có quê gốc ở Hải Phòng.

Nhiều Hoa hậu Việt đều có xuất thân từ Hải Phòng Cùng điểm danh lại những Hoa hậu Việt có quê gốc ở Hải Phòng: Hoa hậu Việt Nam 2016 - Đỗ Mỹ Linh

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, cao 1m71, nặng 52kg, số đo 3 vòng: 87-61-94 (cm) quê gốc Hải Phòng (bản thân Mỹ Linh sinh ra tại Hà Nội). Đỗ Mỹ Linh đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 mới đây. Hiện tại, tân Hoa hậu Việt Nam 2016 đang là sinh viên trường Đại học Ngoại Thương.

Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 – Trần Thị Thu Ngân

Trần Thị Thu Ngân đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016. Được biết, Thu Ngân sở hữu chiều cao 1m70, số đo chuẩn mực 87-59-92. Thu Ngân cũng có quê gốc ở Hải Phòng. Hiện Thu Ngân đang là sinh viên khoa Quản trị khách sạn tại Thụy Sĩ.

Phạm Thị Hương - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Phạm Hương là một trong những Hoa hậu được yêu mến nhất Việt Nam. Phạm Hương cũng có quê gốc Hải Phòng, cô từng kiên trì, bền bỉ tham gia rất nhiều cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước, cuối cùng cô cũng lên ngôi nữ hoàng sắc đẹp và trở thành đại diện của Việt Nam tại đấu trường Miss Universe 2015.

Khi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Phạm Hương liên tục lọt top ứng cử viên sáng giá của Globalbeauties, Missosology và được một số trang tin nước ngoài nhắc đến ngay cả khi cuộc thi đã kết thúc.

Nguyễn Thị Huyền - Hoa hậu Việt Nam 2004

Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 khi đang là sinh viên khoa Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô gái đất Cảng khi đó được đánh giá cao bởi vẻ đẹp thuần Việt, phúc hậu.

Phạm Thị Mai Phương - Hoa hậu Việt Nam năm 2002

Trước Nguyễn Thị Huyền, danh hiệu Hoa hậu Việt Nam năm 2002 thuộc về Phạm Thị Mai Phương. Cô đăng quang khi đang là nữ sinh lớp 12 trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng.

Định giá nhẫn kim cương mỹ nhân Việt sở hữu nhờ người tình đại gia

Minh Tâm

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/hau-truong/nhung-my-nhan-viet-dang-quang-hoa-hau-lam-nuc-danh-hai-phong-d99981.html