Những mỹ nhân Hollywood phản đối phẫu thuật thẩm mỹ

Kate Winslet chia sẻ rằng, phẫu thuật thẩm mỹ là việc làm trái với đạo đức, với "vẻ đẹp tự nhiên" mà cha mẹ đã mang đến cho mình.

Jennifer Aniston từng từng phẫu thuật mũi khi còn nhỏ để sửa chữa một vách ngăn lệch. Tuy nhiên, nữ diễn viên 47 tuổi lại phản đối việc tiêm botox và các chất độn khác lên mặt: "Có một áp lực ở Hollywood đó là làm sao để được trẻ mãi không già. Tôi rất biết ơn khi được chứng kiến nhiều phụ nữ đang cố gắng làm những gì để níu kéo tuổi thanh xuân. Tôi có được bài học từ những sai lầm của họ".

Trên tạp chí Bazaar Harper vào năm 2013, Gwyneth Paltrow thừa nhận cô đã từng thử tiêm botox, tuy nhiên, cô không muốn lặp lại việc làm này: "Tôi hoàn toàn có thể thử mọi thứ khi 50 tuổi dù rất sợ dao kéo, nhưng ngoại trừ việc tiêm botox thêm một lần nào nữa, bởi vì điều đó thật điên rồ".

Drew Barrymore chia sẻ với tạp chí InStyle vào năm 2012: "Đừng cố chống lại sự hình thành vân gỗ trên thân cây mà hãy đếm nó. Việc thay đổi diện mạo không giống mình khiến tôi cảm thấy sợ hãi".

Nữ diễn viên Emma Thompson từng chia sẻ với Telegraph năm 2011: "Chúng ta đang sống trong thời kỳ bị ám ảnh bởi tuổi trẻ, khi mà tất cả mọi người đều muốn trông như 30 khi đã 60 tuổi".

Minh tinh Meryl Streep chia sẻ với Good Housekeeping trong năm 2008: "Bạn phải chấp nhận việc mình đã già đi. Cuộc sống vô cùng quý giá, và khi những người thân yêu bên bạn dần mất đi, bạn sẽ nhận ra mỗi ngày là một món quà".

Nữ diễn viên Jodie Foster nói vơi tạp chí MORE năm 2007: “Những gì người khác muốn làm, tôi đều cảm thấy bình thường. Còn với tôi, đó thực sự là sự tự nhận thức về chính mình. Tôi thích có ai đó đến và nói rằng “Ôi, cô gái đó có một chiếc mũi xấu quá” thay vì “Ồ, cô ta làm một chiếc mũi thật xấu””.

Trên tạp chí Bazaar Harper năm 2011, Lady Gaga phủ nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ khi cô thường xuyên gây sốc với khuôn mặt biến dạng trong các video ca nhạc của mình. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng, cổ súy việc phẫu thuật thẩm mỹ có hại hơn nhiều so với việc tôi đang làm, đó là nghệ thuật tạo hình".

Kristen Stewart chia sẻ trên tạp chí Harper's Bazaar của Anh năm 2015 rằng sẽ không bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ: "Tôi cảm thấy bối rối với bất kỳ ý định dao kéo nào. Có vẻ kiêu ngạo, nhưng tôi không muốn thay đổi bản thân. Và chỉ có người mất trí mới phẫu thuật thẩm mỹ. Đó là một sự phá hoại".

Kate Winslet chia sẻ với tờ Telegraph: "Phẫu thuật thẩm mỹ đi ngược lại với tiêu chuẩn về đạo đức của tôi, trái với cách cha mẹ sinh ra tôi và chống lại vẻ đẹp tự nhiên. Tôi sẽ không bao giờ bỏ việc. Tôi là một diễn viên, và tôi không muốn đóng băng khuôn mặt của mình".

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/nhung-my-nhan-hollywood-phan-doi-phau-thuat-tham-my-528836.vov