Những mỹ nhân Hoa ngữ chung chồng trên màn ảnh

Nhiều người đẹp Hoa ngữ như Phạm Băng Băng, Trương Hinh Dư... từng lấy chung chồng trên phim truyền hình.

Trong Võ Mị Nương truyền kỳ, Đường Thái Tông Lý Thế Dân (Trương Phong Nghị) có rất nhiều phi tần, mỹ nữ xinh đẹp.

Trương Định Hàm vào vai Trưởng Tôn hoàng hậu - người mà Lý Thế Dân hết lòng yêu thương, kính trọng. Đáng tiếc là bà qua đời sớm.

Trương Uyển Ngôn (Trương Định Hàm thể hiện) là cô gái có dung mạo giống hệt Trưởng Tôn hoàng hậu. Từ bé, Uyển Ngôn đã được huấn luyện để bắt chước từng dáng đi, điệu bộ của Trưởng Tôn hoàng hậu.

Khi nhập cung, Uyển Ngôn được phong tiệp dư. Đáng tiếc, cô không giành được tình cảm của Lý Thế Dân và nhanh chóng có cái kết bi thảm.

Vi Quý Phi do Trương Đình thể hiện là người đứng đầu trong Tứ phi của Đường Thái Tông Lý Thế Dân.

Vi Quý Phi nắm quyền cai quản hậu cung, là một người vô cùng độc ác, thâm sâu.

Vi Quý Phi đã hại chết rất nhiều người để duy trì địa vị của mình trong cung.

Dương Thục Phi (Châu Hải Mỵ thể hiện) là một trong Tứ phi của Lý Thế Dân.

Tạo hình xinh đẹp, gợi cảm của Dương Thục Phi.

Âm Đức Phi (Trương Đồng) cũng là một trong Tứ phi của Lý Thế Dân.

Từ Huệ (Trương Quân Ninh) không chỉ xnh đẹp mà còn rất thông minh, có tài thơ ca.

Cô được Lý Thế Dân sắc phong là Từ Hiền phi.

Do tranh giành sự sủng ái của Lý Thế Dân, Từ Huệ từ một cô gái tốt bụng dần trở nên đáng sợ, không từ thủ đoạn.

Võ Mị Nương (Phạm Băng Băng) tuy chỉ là tài nhân nhỏ nhoi nhưng lại được Đường Thái Tông Lý Thế Dân rất sủng ái.

Thế nhưng, hạnh phúc mà Võ Mị Nương có được bên Lý Thế Dân quá ngắn ngủi.

Sau khi Lý Thế Dân băng hà, Lý Trị (Lý Trị Đình thể hiện) lên ngôi vua.

Trong số các phi tần mỹ nữ, Lý Trị lại yêu thương nhất Võ Mị Nương

.

Võ Mị Nương sau này đã trở thành Hoàng hậu của Đường Cao Tông Lý Trị.

Vương Ngọc Yến/ Vương hoàng hậu (Thi Thi thể hiện) là hoàng hậu đầu tiên của Lý Trị.

Tiêu Thục Phi (Trương Hinh Dư) từng là phi tần rất được Lý Trị sủng ái vì cô có tài ca múa và dung mạo có nét giống Võ Mị Nương.

Thế nhưng sau khi Võ Mị Nương ở bên Lý Trị, Tiêu Thục Phi không còn được sủng ái nữa.

Điều đó khiến Tiêu Thục Phi trở nên ghen ghét, tìm cách hãm hại Mị Nương.

Thế nhưng cuối cùng, chính cô lại phải đón nhận cái kết bi thảm.

Trong Mỹ nhân vô lệ, Hoàng Thái Cực do Lưu Khải Uy thể hiện cũng có nhiều phi tần, mỹ nữ xinh đẹp.

Triết Triết (Thái Thiếu Phân) là Hiếu Văn Đoan hoàng hậu của Hoàng Thái Cực.

Tuy nhiên, Hoàng Thái Cực không hề yêu Triết Triết. Anh lấy cô vì mục đính chính trị mà thôi.

Đại Ngọc Nhi (Viên San San) ban đầu là Trang Phi, sau này là HIếu Trang Văn Hoàng hậu.

Trong Mỹ nhân vô lệ, Hoàng Thái Cực không thực sự yêu Đại Ngọc Nhi.

La Mộc Chung (Chu Mục Nhân) là quý phi của Hoàng Thái Cực.

Hải Lan Châu (Trương Mông) là phi tần được Hoàng Thái Cực rất mực sủng ái.

Cô cũng là người duy nhất được Hoàng Thái Cực yêu thương thực lòng.

Thế nhưng Hải Lan Châu lại luôn ôm ấp trong lòng hình bóng một người khác.

Trong bộ phim Cuộc chiến chốn thâm cung, rất nhiều diễn viên hóa thân thành phi tần, mỹ nữ của vua Gia Khánh. Đầu tiên phải kể đến Như Phi do Đặng Tụy Văn thể hiện.

Ngọc Doanh (Lê Tư) là Hoa quý nhân của Gia Khánh.

Nhĩ Thuần (Xa Thi Mạn) là Thuần quý nhân của Gia Khánh.

An Xuyến (Trương Khả Di) là An quý nhân của Gia Khánh.

Phúc Nhã (Trương Lanh) là Phúc quý nhân của vua Gia Khánh.

Theo VNN

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/nhung-my-nhan-hoa-ngu-chung-chong-tren-man-anh-127636/