Những mục tiêu có thể thay thế Per Mertesacker

Trung vệ Per Mertesacker dính chấn thương phải nghỉ thi đấu tới 5 tháng, Arsenal đang lên kế hoạch đưa về nhân tố thay thế. Dưới đây là những mục tiêu có thể thay thế trung vệ người Đức.

Phil Jones (M.U)

Trung vệ Phil Jones là một trong những cầu thủ được đánh giá rất cao, nhưng những chấn thương đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của cầu thủ này. Mùa giải vừa qua, anh chỉ ra sân có 10 trận trong màu áo M.U. Sự trưởng thành vượt bậc của Chris Smalling cùng sự có mặt của tân binh Eric Bailly, cầu thủ người Anh coi như đã không còn cơ hội đá chính trong đội hình của Quỷ đỏ. HLV Jose Mourinho cũng khẳng định sẵn sàng bán Jones nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý.

Phil Jones

Arsenal đã đánh tiếng muốn có thương binh của M.U, HLV Wenger tin rằng khi khỏe mạnh cầu thủ người Anh vẫn là một trong những lựa chọn chất lượng ở trung tâm hàng thủ. Năm nay mới 24 tuổi nên sự nghiệp của cựu sao Blackburn Rovers vẫn còn rất dài. Nếu lấy lại phong độ, Jones hoàn toàn có thể kết hợp với Laurent Koscielny thành cặp trung vệ chất lượng của Pháo thủ. Để thuyết phục M.U bán cầu thủ sinh năm 1992, Arsenal chỉ cần chi ra khoảng 15 triệu bảng.

Virgil van Dijk (Southampton)

Hè 2015, trung vệ Virgil van Dijk quyết định rời Celtic chuyển tới khoác áo Southampton. Trong màu áo đội bóng chủ sân St Mary cầu thủ người Hà Lan đã nhanh chóng chứng tỏ khả năng của mình. Anh ra sân tới 34 trận tại Premier League . Với khả năng chọn vị trí tốt và mạnh mẽ trong những tình huống vào bóng, cầu thủ sinh năm 1991 đang được đánh giá là một trong những trung vệ tốt nhất Premier League ở thời điểm hiện tại. Van Dijk không chỉ phòng thủ tốt mà hỗ trợ tấn công cũng rất tuyệt vời. Anh đóng góp 3 bàn thắng cho Southampton ở mùa giải vừa rồi.

Van Dijk

Hè năm ngoái Arsenal cũng đánh tiếng muốn có Van Dijk, nhưng Southampton đã chiến thắng nhờ trả giá cao hơn. Chứng kiến cầu thủ 25 tuổi chơi bùng nổ có lẽ BLĐ đội bóng chủ sân Emirates phải nuối tiếc rất nhiều. Sau khi Per Mertesacker dính chấn thương phải nghỉ thi đấu tới 5 tháng, đội bóng thành London đang nhắm Van Dijk như một sự thay thế. Southampton lúc nào cũng sẵn sàng bán đi những ngôi sao tốt nhất của mình, vấn đề với họ chỉ là bao nhiêu tiền mà thôi. Để có ngôi sao người Hà Lan, Arsenal sẽ phải chi ra ít nhất 25 triệu bảng.

Kostas Manolas (Roma)

Kostas Manolas vừa trải qua một mùa giải rất thành công trong màu áo Roma, anh ra sân tới 37 trận và góp công lớn giúp đội bóng chủ sân Olympico về thứ 3 tại Serie A. Cầu thủ 25 tuổi là mẫu trung vệ mà bất kỳ đội bóng nào cũng muốn sở hữu. Với chiều cao 1m88 cùng thân hình lực lưỡng, Manolas rất mạnh mẽ trong những tình huống tranh chấp, dù là trên không hay dưới đất. Dù to lớn nhưng Manolas lại rất nhanh nhẹn chứ không hề nặng nề.

Kostas Manolas

Roma thì khẳng định không bán ngôi sao của mình, nhưng họ rất khó cưỡng lại những lời đề nghị từ những đội bóng lớn. Sau Chelsea thì Arsenal cũng muốn có Kostas Manolas, HLV Luciano Spalletti khẳng định nếu đội bóng nào muốn có Manolas thì sẽ phải trả một mức phí rất cao. Dự kiến, số tiền để có cầu thủ sinh năm 1991 vào khoảng 30 triệu bảng.

Shkodran Mustafi (Valencia)

Sau khi Nicos Otamendi chuyển tới Man City , trung vệ Shkodran Mustafi nổi lên như một trong những ngôi sao sáng giá nhất của Valencia. Mùa giải vừa qua, tuyển thủ người Đức đã ra sân tới 30 lần tại La Liga và góp công rất lớn vào lối chơi của “Bầy dơi”. Sau một mùa giải thi đấu ấn tượng trong màu áo Valencia, Mustafi đã được gọi vào đội tuyển Đức tham dự VCK EURO 2016. Trước đó, anh cũng có mặt trong danh sách ĐT Đức dự VCK World Cup 2014

Shkodran Mustafi

Mustafi từng có 3 năm gắn bó với học viện của Everton. Tuy nhiên, anh chưa từng một lần ra sân chính thức ở Premier League. Với phong độ cực cao hiện tại, anh sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho hàng thủ Arsenal. Tuy nhiên, số tiền để thuyết phục Valencia bán Mustafi không hề nhỏ, con số này rơi vào khoảng 25 triệu bảng.

Kalidou Koulibaly (Napoli)

Kalidou Koulibaly cũng vừa trải qua một mùa giải bùng nổ trong màu áo Napoli, anh ra sân 33 trận tại Serie A và góp công lớn vào ngôi vị Á quân của đội chủ sân Sao Paolo. Với những gì đã trình diễn, tuyển thủ Senegal là một trong những cầu thủ được săn đón nhiều nhất tại kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Mới đây, người đại diện của Koulibaly cho biết trung vệ này đang rất muốn chia tay Napoli để tìm một bến đỗ mới.

Kalidou Koulibaly

Ngoài đá trung vệ Kalidou Koulibaly còn có thể đá hậu vệ cánh, HLV Wenger luôn đánh giá rất cao những ngôi sao có thể đá ở nhiều vị trí. Với chiều cao 1m93, Koulibaly rất mạnh mẽ trong không chiến, một trong những điểm yếu của Arsenal. Giá trị chuyển nhượng của cầu thủ này rơi vào khoảng 37 triệu bảng. Một con số khá lớn, nhưng chắc chắn hàng thủ của đội chủ sân Emirates sẽ được nâng cấp đáng kể với sự có mặt của Koulibaly.

Nguyễn Huyền

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/nhung-muc-tieu-co-the-thay-the-per-mertesacker-172-139441.html