Kỳ lạ khu vườn trị liệu... sừng sững giữa công viên

Những người muốn xả stress, các bệnh nhân, người khuyết tật, đã có thêm một địa chỉ trị liệu mới tại các khu công viên ở thủ đô Moscow, Nga.

 Năm nay, tại các công viên của thủ đô Moscow sẽ xuất hiện thêm các khu vực mới, dành riêng cho những người bệnh, người bị stress, người khuyết tật....

Năm nay, tại các công viên của thủ đô Moscow sẽ xuất hiện thêm các khu vực mới, dành riêng cho những người bệnh, người bị stress, người khuyết tật....

Những khu vực này được gọi là các khu vườn trị liệu, được thành lập từ ý tưởng của Quỹ từ thiện "Vườn trong thành phố" do bà Ekaterina Nikitina sáng lập.

Nội dung chính của chương trình điều trị bằng những cây trong vườn là cung cấp khả năng tiếp xúc với môi trường, thiên nhiên. Cùng với bác sĩ người khuyết tật làm việc trong vườn, chăm sóc cây cỏ hoặc chỉ đơn giản là dạo chơi trong vườn.

Vườn bao gồm nhiều module chứa các vật liệu tự nhiên khác nhau như đất sét, vỏ cây, cát, các loại thảo mộc thơm.

Các module được sắp xếp theo trình tự nhất định để mát xa, làm giảm căng thẳng ở người.

Trong khu vườn sẽ bố trí các bàn đặc biệt cho ecotherapy. Tất cả mọi người, kể cả những người khuyết tật, có thể trồng cây ở đó.

Các nhà tâm lý học cho rằng, mô hình vườn trị liệu sẽ có có triển vọng nhân rộng, bởi môi trường đô thị khiến mối liên hệ giữa con người và môi trường ngày càng rời rạc.

H. T (theo Izvestia, newparkculture)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoa-hoc/ky-la-khu-vuon-tri-lieu-sung-sung-giua-cong-vien-349920.html