Những món quà "độc” tặng người yêu ngày lễ tình nhân

Không chỉ tự tay làm những viên kẹo dẻo ngọt ngào, danh thiếp handmade, ngôi nhà bằng tăm hay những bó hoa xinh xắn được kết thành trái tim thắp sáng để dành tặng người yêu của mình trong ngày lễ tình nhân.

Những món quà “độc” chờ ngày Valentine

Valentine luôn là cơ hội tốt nhất để bạn thể hiện tình cảm với những người mình yêu thương, chỉ một món quà nhỏ nhưng cũng đủ để khiến người nhận cảm động và tràn ngập hạnh phúc. Không chỉ là phụ nữ mà đàn ông cũng rất thích thú và xúc động trước những món quà handmade được người mình yêu dành tặng nhân dịp Valentine.

Lại một mùa Valentine nữa sắp đến, gần một tuần nay, Nguyễn Tấn Thành sinh viên trường Cao đẳng nghề Việt Đức Hà Tĩnh háo hức lên kế hoạch tự làm quà “độc” tặng cho bạn gái dịp lễ tình nhân (14/2).

Đối với Thành, các món quà “handmade” dành cho ngày này đều gắn liền với kỷ niệm tình yêu 4 năm của hai người. Năm trước là một vòng hoa hồng kết thành trái tim và năm nay là một căn nhà tăm rất đồ sộ trông đẹp mắt, xinh xắn.

Nguyễn Tấn Thành chăm chú làm ngôi nhà tăm tặng người yếu trong ngày Valentine. Ngôi nhà 3 tầng bằng tăm dần hoàn thiện, chỉ còn phần trang trí bóng nháy bên ngoài ngôi nhà.

Để có được món quà kỳ công này, cậu phải lang thang mấy ngày trời khắp chợ Hà Tĩnh tìm mua tăm tre, keo dán 502 và các món đồ trang trí lên, rồi ngồi mày mò cách làm và trang trí thế nào cho đẹp, sau một tuần mày mò làm nhà, hộp đựng và tấm thiệp chúc mừng. Với món quà độc đáo mang đậm dấu ấn tình yêu của hai người dành cho nhau trong ngày lễ Valentine.

Thành tâm sự bạn gái mình là người ít nói, nhưng nhìn vào dòng chữ “ Em chính là món quà vô giá đối với anh” trên hộp quà, cô ấy sẽ hiểu tất cả tình cảm của hai người đều gửi gắm vào ngôi nhà hạnh phúc trong ngày Valentine.

Em Nguyễn Thị Hiền (K16 Toán, Lý) ĐH Hà Tĩnh, đi học về tranh thủ giờ buổi tối lại ngồi cắt cắt, dán dán để món quà kịp “ra đời” đúng ngày 14/2 tặng cho người yêu.

Tuy hai người yêu nhau đã lâu nhưng toàn tặng sổ tay, và những món quà ngoài chợ chứ chưa một lần tự tay làm một món quà tặng người yêu trong ngày Valentine, vì vậy năm nay Hiền muốn dành tặng người yêu một bất ngờ nho nhỏ. Đó là một “trái tim tình yêu lung linh” làm từ giấy và thêu vải nhung đỏ bên ngoài và giá các bông hoa, với những con ốc long lanh. Bên trong mặt trên hình trái tim là một chiếc gương được cắt hình trái tim.

Nguyễn Thị Hiền trang trí món qua tặng người yêu ngày lễ Tình yêu

“Trái tim” của Hiền được lắp ráp từ những vật dụng có sẵn trong nhà. Hiền lấy tăm kết thành các đường viền bao quanh trái tim, dùng bìa carton làm khung. Những dòng chữ đầy yêu thương được ráp từ miếng tôn mỏng cắt sẵn và hệ thống đèn chiếu sáng bao bọc quanh chữ.

Chỉ cần cắm điện vào là trái tim phát sáng lấp lánh trông rất ấn tượng, nhất là trong bóng đêm. Đồng thời có thể điều chỉnh kiểu nháy liên tục hoặc nháy chậm nhờ một nút ấn nhỏ màu trắng ngay sau trái tim. Những viên đá cứng đầy màu sắc được cô trang trí thành hình bông hoa, ngôi sao bên trong trái tim càng lung linh hơn khi có đèn chiếu vào.

Cô chia sẻ “Anh ấy cứ nghĩ mình con gái chân yếu tay mềm, không làm được những thứ liên quan đến đèn điện nên chắc chắn món quà này sẽ là một bất ngờ lớn”.
Thay vì bỏ cả triệu đồng để mua một mô hình ngôi nhà làm sẵn trên mạng, Đoàn Hoài Bắc, sinh viên ĐH Cảnh sát nhân dân đã học hỏi kinh nghiệm từ những đàn anh đi trước rồi tự “thiết kế” một ngôi nhà từ những que xiên thịt.

Nhà có một tầng trệt, một tầng lầu, cửa sổ đóng mở được và có hệ thống đèn điện chiếu sáng. Bên trong ngôi nhà, Hoài Bắc còn đặt một đôi tình nhân bằng sứ. Làm xong ngôi nhà cũng là lúc đôi tay cậu bóc từng mảng da vì bị keo 502 dính vào. Bắc tâm sự “ Ngôi nhà là tất cả những gì mình muốn nói với cô ấy trong ngày lễ tình nhân này”.

Ngoài những món quà “chính chủ” làm, những món đồ “có cặp có đôi” như nhẫn cặp tình nhân, ly ước hẹn, loa nhạc nước… cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu của giới trẻ hiện nay. Những cặp nhẫn làm từ titan, bạc khắc tên hai người có giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng cũng rất được chào đón.

Món quà hình trái tim được hoàn thiện mong đến ngày Valentine

Thay lời muốn nói bằng thiệp, hoa hồng

Hoa luôn là món quà được phụ nữ mong chờ nhất trong ngày lễ Valentine. Không chỉ giúp bạn gửi thông điệp đến người yêu thương mà qua đó thể hiện tình cảm sâu động, yêu thương chân thành và ngọt ngào đến người bạn yêu.

Hoa hồng luôn là biểu tượng của tình yêu nhưng không hẳn thế mà bạn có thể lựa chọn hoa theo sở thích của người nhận để chứng tỏ bạn đã quan tâm đến người ấy như thế nào.

Cùng với hoa hồng, một tấm thiệp nhỏ sẽ thay bạn mang những lời yêu thương tới người ấy và chắc chắn rằng những tấm thiệp do chính tay chúng mình làm bao giờ cũng ý nghĩa hơn nhiều đấy. Năm nay tấm thiệp pop-up với lời tỏ tình được dấu kín trong trái tim sẽ là bất ngờ nho nhỏ nhưng cực kỳ lãng mạn.

Với những đồ “độc” này để tặng người yêu trong ngày lễ tình yêu, nhiều chàng trai dành thời công sức làm gói gọn tình cảm yêu thương của mình trong món quá nhỏ này.

Tấn Thành chia sẻ “Những món quà có sẵn cho Valentine không thiếu, nhưng để có được món quà ý nghĩa thì cần phải bỏ công sức. Mình tin bạn gái sẽ rất hạnh phúc khi nhận được những món quà như thế”.

Theo Dân Trí

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vietnamnet.vn/p0c1049n20120212104210573/nhung-mon-qua-doc-tang-nguoi-yeu-ngay-le-tinh-nhan.vnn