Những món ăn vặt đẹp xuất sắc, sinh ra là dành cho người sống ảo

Melissa Hie nổi tiếng nhờ những bức hình chụp đồ ăn trên khắp thế giới. Những tấm hình của cô đã đưa những món ăn vặt quen thuộc bên lề đường lên một tầm cao sống ảo với khung cảnh đẹp mê li làm nên cho những món ăn siêu hấp dẫn. Cùng khám phá thế giới ẩm thực với Melissa qua những bức ảnh của cô nhé.

1. Bánh donut Hello Kitty: Được bán tại Shibuya, Tokyo, Nhật Bản, chiếc bánh vòng siêu dễ thương này đã đốn ngã biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Sau thông tin cửa hàng đã ngưng sản xuất loại bánh này, nhiều chị em đã khóc hết nước mắt vì tiếc nuối.

2. Kem dâu ốc quế: Cây kem này bán tại Karlskirche, một nhà thờ phong cách baroque được xây dựng từ thế kỷ 18 tại phía nam của Vienna, Áo.

3. Bánh Doraemon đậu đỏ: Taiyaki, chiếc bánh nhân đậu đỏ quen thuộc thường xuất hiện dưới hình hài cá chép, hay bánh cá nhân đậu đỏ. Tuy nhiên, tại chợ đêm Shinagawa ở Tokyo, chiếc bánh đã được biến tấu thành hình dáng mèo máy siêu dễ thương.

4. Bánh cá đậu đỏ: Đây là phiên bản nâng cấp của bánh cá thông thường, với nhân có ngũ cốc giòn tan, kèm trà xanh, kem đậu đỏ, kem tươi vani và bánh que nữa. Bạn có thể mua loại bánh này tại khu chợ Fushimi Inari, Kyoto.

5. Dâu tây nhúng chocolate Bỉ: Thưởng thức những quả dâu mọng ngọt quyện lẫn với hương chocolate thơm nồng khi đang đi dạo tại La Grand Place, quảng trường trung tâm thành phố Brussels, Bỉ thì còn gì tuyệt vời bằng.

6. Kem dừa xanh: Cây kem có màu sắc y hệt với khung cảnh phía sau, Blue Lagoon tại đảo Conimo, Malta.

7. Hanami dango: Đây là một loại bánh bột nếp truyền thống của Nhật, với màu hồng từ đậu đỏ và màu xanh của matcha. Loại bánh này thường được ăn trong mùa lễ hội hoa anh đào, trong ảnh là hoa đào nở rộ tại Arashiyama, Kyoto.

8. Chocolate trái tim: Que kẹo nhỏ xinh này được bán tại Queen Victoria Building, trước đây thường được sử dụng làm sảnh tổ chức hòa nhạc và thư viện thành phố, hiện nay là trung tâm thương mại phổ biến nhất Sydney, Úc.

9. Bánh gấu Teddy: Bức hình có tới 2 biểu tượng của London: gấu Teddy và cầu tháp. Chiếc bánh xinh xắn này được bán tại chợ Borough, nơi bạn nhất định phải tới nếu là tín đồ ẩm thực.

10. Bánh donut hình thú: Chú mèo xinh xắn này là một sản phẩm của cửa hàng Floresta tại chợ Shin Kyogoku, Kyoto. Cửa hàng này đã sáng tạo ra rất nhiều mẫu bánh hình thú khác nhau và cực kỳ thành công với loạt bánh siêu đáng yêu này.

11. Sữa chua đông lạnh: Món kèm mềm xốp mát lạnh này được bán Malta, thiên đường chốn nhân gian.

12. Kem trên mây: Ly kem hương bưởi và muối biển dùng kèm bỏng ngô caramel và một đám mây kẹo bông bồng bềnh này dường như được sinh ra để sống ảo. Ly kem này được bán tại Town Hall, Sydney, Úc.

13. Kem dâu hoa hồng: Bông hoa hồng đáng yêu này thực chất là một cây kem dâu được bán tại ngõ Nam La Cổ, một khu phố cổ dạng bàn cờ nằm giữa thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

14. Bánh bao kim sa Hello Kitty: Loại bánh siêu dễ thương này được bán tại nhà Hàng Hello Kitty tại Hong Kong, ngoài bánh bao trứng muốn, mọi loại điểm tâm ở đây đề có hình mèo hồng siêu xinh, là thánh địa selfie cho các bạn gái.

15. Bánh mì: Được đánh giá là món bánh kẹp ngon nhất thế giới, bánh mì là một món ăn không thể bỏ qua khi tới Việt Nam.

16. Bánh gấu trúc đậu đỏ: Chú gấu trúc xinh xắn này thực chất là một chiếc bánh bao nhân đậu đỏ được bán tại Kobe, Nhật Bản.

17. Bánh vừng vòng: Koulouri là món ăn vặt quen thuộc tại Athens, Hy Lạp, thường được dùng cho bữa sáng và có thể mua từ những xe đẩy hàng rong.

18. Bánh gấu hạnh nhân: Chiếc bánh này được làm theo hình dáng linh vật của nơi nó được sinh ra: thành phố Bern, Thụy Sĩ. Sau lưng chú gấu chính là tháp đồng hồ Zytglogge nổi tiếng nhất thành phố này.

19. Bánh Kumar: Chiếc bánh này có tạo hình giống với nơi nó được sinh ra: thôn Khuê Đầu Yêu Quái, Đài Loan.

20. Kem siêu dài: Cây kem dài tới 32cm này được bán tại khu chợ Myeongdong tại Seoul, Hàn Quốc.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/du-lich/nhung-mon-an-vat-dep-xuat-sac-sinh-ra-la-danh-cho-nguoi-song-ao-759804.html