Những mô hình kinh tế năng động ở Anh Sơn

Trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới, ở Anh Sơn đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ hiệu quả, đem lại thu nhập cao, góp phần thay đổi diện mạo quê hương.Sỹ Minh

Trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới, ở Anh Sơn đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ hiệu quả, đem lại thu nhập cao, góp phần thay đổi diện mạo quê hương.

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà theo công nghệ Israel của anh Trương Vũ Hoàng ở thôn 2, xã Hội Sơn (Anh Sơn) với diện tích 2.000m2, mỗi năm thu hoạch 3 lứa, mỗi lứa cho năng suất từ 5 - 6 tấn. Ảnh: Sỹ Minh

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà theo công nghệ Israel của anh Trương Vũ Hoàng ở thôn 2, xã Hội Sơn (Anh Sơn) với diện tích 2.000m2, mỗi năm thu hoạch 3 lứa, mỗi lứa cho năng suất từ 5 - 6 tấn. Ảnh: Sỹ Minh

Hiện nay đang là thời điểm thu hoạch dưa lưới. Nhờ hệ thống nhà màng và công nghệ tưới nhỏ giọt theo công nghệ Isarel mà vụ dưa năm nay phát triển tốt, quả to và cho năng suất cao. Ảnh: Sỹ Minh

Dưa lưới đã trở thành cây có giá trị hàng hóa cao. Bình quân bán tại ruộng là 60 nghìn đồng/kg. Hiện sản phẩm dưa lưới chủ yếu nhập sỉ cho các siêu thị, đại lý tại Hà Nội. Đế đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, sắp tới anh Hoàng sẽ mở rộng thêm 3.000m2 nữa. Ảnh: Sỹ Minh

Nhằm chuyển đổi một số diện tích đất cao cưỡng sang sản xuất trồng cây công nghiệp có giá trị thu nhập cao hơn, nhiều hộ dân xã Hoa Sơn đã mạnh dạn chuyển sang trồng cây mía đường. Thực tế cho thấy nếu canh tác ngô cho hiệu quả đạt trên 5 triệu đồng/ha, lạc đạt 25 triệu đồng/ha, trong khi trồng mía đạt 39 triệu đồng/ha. Ảnh: Sỹ Minh

Gia đình ông Nguyễn Văn Bình ở thôn 1 là một trong những hộ đầu tiên ở Hoa Sơn trồng cây thanh long ruột đỏ theo quy mô lớn. Hiện nay, ông Bình đã nhân giống lên 200 trụ thanh long ruột đỏ cho thu nhập bình quân mỗi vụ 30 triệu đồng. Ảnh: Sỹ Minh

Gia đình bà Trần Thị Lộc ở xóm 5, Hội Sơn chuyên ươm các loại giống cây ăn quả. Mỗi năm gia đình bà xuất bán ra thị trường khoảng 10.000 giống cây các loại. khách hàng chủ yếu đến từ các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Tân Kỳ, Đô Lương. Ảnh: Sỹ Minh

Khoảng 10 năm nay, chè nguyên liệu đã trở thành cây chủ lực ở xã Hùng Sơn (Anh Sơn), giúp bà con nông dân tăng thu nhập và nâng cao mức sống. Theo tính toán của bà con nông dân, mỗi ha chè cho thu nhập từ 70 - 80 triệu đồng. Ảnh: Sỹ Minh

Khi kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày một nâng cao thì việc góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới cũng được người dân quan tâm hơn. Ngày càng xuất hiện nhiều con đường mới, mở rộng, nâng cấp. Ảnh: Sỹ Minh

Hệ thống kênh mương nội đồng cũng được xây dựng mới đảm bảo cho tưới tiêu đồng ruộng. Ảnh: Sỹ Minh

Sỹ Minh

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/quang-cao/201709/nhung-mo-hinh-kinh-te-nang-dong-o-anh-son-2845074/