Những mẫu ôtô người châu Âu thích dùng nhất

Người tiêu dùng châu Âu chọn những mẫu xe nhỏ, hay những nhà sản xuất nội địa như Volkswagen, Renault hoặc Skoda.

Ở Anh, Ford Fiesta là mẫu xe bán chạy nhất, trong khi Renault Clio lại là mẫu xe phổ biến tại Pháp, ở Thụy Điển là Volvo S90. Dưới đây là danh sách những mẫu ôtô phổ biến ở các nước châu Âu theo số liệu của JATO Dynamics.

Áo: Volkswagen Golf

Volkswagen Golf bán được 7.520 chiếc tại Áo.

Nước Áo không có hãng sản xuất ôtô chính thống, tại đây, Volkswagen là hãng xe bán chạy nhất. Năm 2017, hãng xe Đức bán được 7.520 chiếc Golf, đứng thứ hai là Polo với 5.411 xe và 5.154 chiếc Tiguan, xếp vị trí thứ ba.

Bỉ: Volkswagen Golf

Người tiêu dùng Bỉ ưa chuộng Volkswagen Golf nhất 2017 với 8.294 xe bán được.

Giống như ở Áo, mẫu hatchback Golf của Volkswagen là mẫu xe bán chạy nhất tại Bỉ năm 2017 với doanh số 8.294 xe. Xếp thứ hai là Renault Clio và Opel Corsa với doanh số lần lượt là 6.873 và 6.410 xe.

Croatia: Renault Clio

Renault Clio đánh bại Nissan Qashqai để trở thành mẫu xe bán chạy nhất ở Croatia.

Năm 2016, Nissan Qashqai và Toyota Yaris là hai mẫu xe ăn khách nhất tại Croatia. Năm 2017, Renault Clio, Skoda Octavia và Opel Astra trở thành 3 mẫu xe bán chạy nhất với doanh số lần lượt là 11.425, 1.714 và 1.525 xe.

Séc: Skoda Octavia

Skoda Octavia phổ biến nhất tại Cộng hòa Séc.

Skoda Octavia trở thành mẫu xe được ưa chuộng nhất tại Séc với tổng số 14.439 xe bán ra trong năm 2017. Xếp vị trí thứ hai là Fabia của Skoda với 12.277 chiếc và Rapid ở vị trí thứ ba với 5.959 xe.

Đan Mạch: Peugeot 208

Peugeot 208, mẫu hatchback bán chạy nhất ở Đan Mạch.

Đan Mạch, thị trường duy nhất châu Âu tiêu thụ nhiều nhất mẫu hatchback 208 của Peugeot. Năm 2017, Peugeot 208 bán được 5.583 xe, trong khi mẫu bán chạy thứ hai thuộc về Nissan Qashqai với 3.878 chiếc, đứng thứ ba là Volkswagen Polo 3.689 xe.

Estonia: Skoda Octavia

Skoda Octavia bán chạy nhất ở Estonia.

So với các nước trong khu vực châu Âu, doanh số xe bán ra tại Estonia của các hãng khá khiếm tốn. Skoka Octavia bán được 672 xe, trong khi con số 506 và 476 chiếc thuộc về Toyota Avensis và Renault Clio.

Phần Lan: Skoda Octavia

Skoda Octavia ăn khách nhất ở Phần Lan.

Skoda tuyên bố thêm một chiến thắng khác tại Phần Lan với 3.320 chiếc Octavia bán ra trong năm 2017. Xếp sau là Nissan Qashqai với 2.787 xe và thứ ba là Volvo S90 và V90 với 2.174 chiếc.

Pháp: Renault Clio

Renault Clio bán được 64.379 chiếc ở Pháp.

Quá ít bất ngờ, Clio, mẫu xe đưa Renault trở thành hãng xe ưa chuộng nhất tại Pháp với 64.379 xe bán ra trong năm 2017. Peugeot 208 đứng ở vị trí thứ hai với 54.803 xe. Xếp vị trí thứ ba đến từ một đại diện khác của Pháp là Citroen C3 với 40.928 chiếc.

Đức: Volkswagen Golf

Volkswagen Golf, mẫu xe phổ biến ở Đức.

Tại quê nhà, Volkswagen trở thành hãng xe thông dụng nhất nước Đức với ba mẫu xe dẫn đầu danh sách xe bán chạy nhất 2017, gồm Golf, Polo và Passat. Golf bán được 85.267 xe, nhiều gấp đôi Polo với 40.148 chiếc và đứng ngay sau là Passat bán được 37.061 xe.

Hy Lạp: Toyota Yaris

Yaris, mẫu xe duy nhất của Toyota được ưa chuộng nhất châu Âu tại Hy Lạp.

Năm 2017, Toyota bán ra 2.798 chiếc Yaris, xếp thứ hai là đối thủ đồng hương Nissan Micra với 2,023 xe. Xếp vị trí thứ ba là Fiat Panda với 1.817 xe bán ra.

Hungary: Suzuki Vitara

Suzuki Vitara phổ biến nhất ở Hungary.

Nhờ được sản xuất tại Hungary mà Suzuki Vitara trở thành mẫu xe bán chạy nhất với 3.952 xe, đứng thứ hai là Skoda Octavia với 2.626 xe và thứ ba Opel Astra với 2.111 chiếc.

Ireland: Hyundai Tucson

Hyundai Tucson, mẫu xe Hàn duy nhất phổ biến ở Ireland.

Hai năm liên tiếp 2016 và 2017, Hyundai Tucson trở thành mẫu xe phổ biến ở Ireland. Năm 2016 tăng trưởng 11,3% so với 2015 và 2017 dẫn đầu với doanh số 3.586 xe. Trong khi đó, Nissan Qashqai bán được 3.146 chiếc và Volkswagen Golf bán 2.823 xe.

Italy: Fiat Panda

Fiat Panda, khẳng định sự thành công của những hãng xe nội địa tại quê nhà.

Giống như ở Đức, hãng xe nội địa lên ngôi. Tại Italy, Fiat Panda trở thành mẫu xe bán chạy nhất với doanh số 86.636 xe. Tiếp theo, Lancia Ypsilon xếp vị trí thứ hai với 37.043 chiếc và con số 36.557 xe thuộc về Fiat Tipo.

Latvia: Nissan Qashqai

Nissan Qashqai được mua nhiều nhất ở Latvia.

Giống như Estonia, doanh số xe bán ra ở Latvia khá thấp, tại đây, Nissan Qashqai trở thành mẫu xe phổ biến nhất với 455 xe được tiêu thụ trong năm 2017. Xếp thứ hai và ba lần lượt là Volkswagen Golf, Skoda Octavia với doanh số tương ứng 321 và 316 xe bán ra.

Lithuania: Fiat 500

Fiat 500, mẫu xe ăn khách ở Lithuania.

Fiat 500, mẫu xe bán chạy nhất Lithuania với 1.551 chiếc, Skoda Octavia xếp thứ hai 500 xe và Volkswagen Passat 481 chiếc đứng thứ ba.

Hà Lan: Renault Clio

Hà Lan, đất nước ưa chuộng Clio, mẫu xe của Pháp.

Năm 2017, Renault Clio chiếm vị trí của Volkswagen Golf, trở thành mẫu xe bán chạy nhất ở Hà Lan với 6.046 chiếc. Xếp thứ hai và ba lần lượt là Volkswagen Up và Opel Astra với doanh số tương ứng 5.673, 5.663 xe.

Na Uy: Volkswagen Golf

Golf, mẫu xe của Đức thành công ở châu Âu.

Thêm Na Uy, Volkswagen Golf trở thành mẫu xe bán chạy nhất với 5.034 xe, xếp sau là BMW i3 với 2.769 xe và Passat đứng thứ ba với 2.617 chiếc.

Ba Lan: Skoda Octavia

Skoda Octavia được mua nhiều nhất ở Ba Lan.

Ở Ba Lan, Skoda chiếm hai vị trí đầu tiên với Octavia và Fabia, doanh số lần lượt 9.876 xe và 9.242 xe. Opel Astra xếp thứ ba với 8.488 xe.

Bồ Đào Nha: Renault Clio

Người tiêu dùng Bồ Đào Nha chọn mua Renault Clio nhiều nhất 2017.

Xếp sau Pháp, Renault Clio trở thành mẫu xe phổ biến ở Bồ Đào Nha với doanh số 8.445 xe. Xếp vị trí thứ hai và bà gồm Peugeot 208, Renault Megane với doanh số lần lượt 4.718 và 3.902 xe.

Romania: Dacia Logan

Dacia tiếp tục thành công ở Romania, Logan và Duster chiếm hai vị trí dẫn đầu với

Dacia Logan, mẫu xe phổ biến ở Romania.

doanh số lần lượt 6.189 xe và 2.747 xe. Xếp thứ ba, Skoda Octavia với 1.766 xe.

Slovakia: Skoda Fabia

Skoda Fabia bán chạy nhất ở Slovakia.

Skoda, hãng xe phổ biến ở Slovakia với hai mẫu xe bán chạy nhất gồm Fabia với 2.735 người mua và Octavia với 2.710 xe. Đứng thứ ba, Rapid với 1.926 xe.

Slovenia: Renault Clio

Clio, mẫu xe Pháp phổ biến ở Slovenia.

Renault Clio khẳng định vị trí đầu tiên tại Slovenia với 2.229 xe bán ra trong năm 2017. Trong khi Volkswagen Golf và Skoda Octavia bán ra lần lượt 1.638 và 1.534 xe.

Tây Ban Nha: Seat Ibiza

Seat Ibiza - xe bán chạy nhất ở Tây Ban Nha.

Ở Tây Ban Nha, Seat Ibiza và Leon là hai mẫu xe phổ biến nhất với doanh số bán ra 20.271 và 19.183 xe. Opel Corsa bán được 17.080 xe, đúng vị trí thứ ba.

Thụy Điển: Volvo S90/V90

Volvo S90/V90, hãng xe Thụy Điển thành công tại quê nhà.

Năm 2016, Volkswagen Golf dẫn đầu danh sách những mẫu xe bán chạy nhất Thụy Điển. Nhưng năm 2017, Volvo thay đổi một loạt với những nâng cấp và phiên bản mới giúp hãng xe nội địa đánh bật hãng xe Đức tại quê nhà. Volvo S90/V90 dẫn đầu doanh số với 12.581 xe bán ra, XC60 bán được 11.909 xe và xếp thứ 3 là Golf với 8.405 chiếc.

Thụy Sĩ: Skoda Octavia

Skoda Octavia, xe được người Thụy Sĩ ưa chuộng.

Tại Thụy Sĩ, Skoda Octavia bán được 5.151 xe, Volkswagen Golf và Tiguan xếp các vị trí tiếp theo với 4.158 và 2.978 xe.

Anh: Ford Fiesta

Ford Fiesta, mẫu xe Mỹ duy nhất thành công tại châu Âu ở Anh quốc.

Năm 2017, người tiêu dùng Anh đã mua 59.380 chiếc, tiếp đến là 40.045 chiếc Focus. Đứng vững ở vị trí thứ ba là Volkswagen Golf với 36.703 chiếc bán ra.

Theo VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/nhung-mau-oto-nguoi-chau-au-thich-dung-nhat-209845/