Những màn 'gạt tay trúng má' chết chóc của gấu với đồng loại
Gấu nâu khổng lồ nổi tiếng với cú "gạt tay trúng má" đầy quyền lực. Đáng nói là, khi chiến đấu với đồng loại, chúng cũng sử dụng kỹ năng này.
Gấu nâu khổng lồ, tên khoa học là Ursus arctos, là một loài gấu có thể nặng tới 130–700 kg. Gấu xám, gấu Kodiak và gấu nâu Mexico là các chủng (phân loài) Bắc Mỹ của gấu nâu. Tuy thuộc các phân loài khác nhau nhưng gấu nâu khổng lồ vẫn có kỹ năng "gạt tay trúng má" huyền thoại.
Lực đánh của cú "gạt tay" này được so sánh với cú đớp ngàn cân của cá sấu. Nếu như con mồi nhỏ hơn nhiều, cú "gạt tay" này có thể khiến khiến nó vỡ óc mà chết ngay lập tức.
Đáng nói ở chỗ, gấu nâu cũng sử dụng những cú "gạt tay" này với cả đồng loại của mình trong những trận đụng độ đầy bạo lực.
Tuy mức độ giới hạn sức mạnh của cú "gạt tay" có nhẹ hơn, không gây sát thương cho đối thủ đồng loại nhưng kẻ phải nhận những cú tát như thế cũng rất đau đớn.
Thú vị hơn, không chỉ nổi tiếng với cú "gạt tay trúng má", gấu nâu khổng lồ còn có đòn hiểm "giơ chân hơi cao", sẵn sàng tung ra vào khi cần kíp.
Thông thường, những trận kịch chiến của gấu nâu khổng lồ hoang dã nổ ra do tranh chấp quyền thống trị, do tranh chấp lãnh thổ và tranh chấp quyền giao phối.
Tuy nhiên, khi còn nhỏ tuổi, những con gấu nâu hoang dã cũng đã được luyện tập thường các kỹ năng sinh tồn. Chúng thường vật lộn chơi đùa với nhau để ôn lại những bài học mà mẹ đã dạy, những cử động mà chúng quan sát được trong đó có kỹ năng "tát phát chết luôn".
Theo các nhà khoa học, gấu nâu có thể giết chết người chỉ bằng một cú tát trời giáng của nó.
Rất hiếm khi gấu nâu giết chết hay gây thương tích cho con người, nhưng đã có một số trường hợp đáng tiếc xảy ra. Ở khu vực Scandinavia trong 100 năm gần đây có 3 trường hợp bị giết chết bởi gấu nâu.
Các vụ tấn công xảy ra khi gấu bị thương hay đang nuôi con. Ngoài ra, có thể các loài gấu khác, chẳng hạn gấu trắng Bắc Cực đã tấn công khi chúng đi kiếm thức ăn.
Là động vật ăn tạp, chúng ăn rất nhiều chủng loại thức ăn khác nhau, bao gồm quả mọng, rễ cây và chồi cây, nấm, cá, cá hồi, côn trùng hay các động vật có vú loại nhỏ như thỏ, sóc, chồn, chim.
Tuy nhiên, chúng cũng đôi khi tấn công cả động vật lớn như nai sừng tấm, tuần lộc, cừu núi và bò rừng.
Gấu nâu cũng đôi khi là những kẻ ăn trộm thức ăn của hổ, chó sói và báo sư tử. Người ta đã tìm thấy 2 con hổ đực bị giết chết bởi gấu nâu khổng lồ trong năm 2000.
Có thể thấy, tuy là loài động vật khá ôn hòa, không thường xuyên xảy ra tranh chấp nhưng gấu nâu có sức mạnh phi thường và là một loài động vật nguy hiểm.
Ngay khi còn nhỏ, anh em gấu nâu khổng lồ đã được luyện tập những cú "gạt tay trúng má" đầy sức mạnh như thế này.
Cận cảnh một màn "gạt tay trúng má" của gấu nâu hoang dã.