Những lý do John Stones là chữ ký hoàn hảo của Man City

Trung vệ John Stones vừa chính thức gia nhập Man City với mức phí chuyển nhượng lên tới 47.5 triệu bảng. Đây là một mức giá có phần đắt đỏ song có thể tin tưởng rằng Stones sẽ sớm chứng tỏ được tài năng tại sân Etihad.

Stones là mẫu cầu thủ mà Guardiola muốn

Pep Guardiola luôn ưa thích mẫu trung vệ như Stones

John Stones nhiều khả năng sẽ trở thành trò cưng tiếp theo của Pep Guardiola. Tỉ lệ chuyền bóng thành công mỗi trận của cầu thủ trẻ người Anh rơi vào khoảng 89%. Chỉ số này của Stones cao hơn cả Mangala (87%), Otamendi (84%) và Kompany (83%). Nhưng cầu thủ trẻ sinh năm 1994 không chỉ được đánh giá cao trong khâu chuyền bóng. Kỹ năng phòng ngự của Stones cũng là rất đáng chú ý. Cựu cầu thủ Everton tạo ra trung bình 1.4 cú tắc bóng mỗi trận ở mùa giải năm ngoái.

Khao khát thành công

Đó thực sự là một bước tiến vượt bậc với một cầu thủ mới 22 tuổi. Và trong bài phát biểu ngay khi vừa cập bến Etihad, Stones đã lên tiếng về mục tiêu trong tương lai của mình: “Tôi hy vọng Guardiola có thể giúp tôi phát huy tối đa tiềm năng. Tôi biết rằng mình vẫn còn phải cải thiện rất nhiều.”

Dưới sự chỉ dẫn của Pep Guardiola, Jerome Boateng đã trở thành một trong những trung vệ toàn diện nhất trên thế giới vào thời điểm này. John Stones hoàn toàn có thể trở thành “Boateng mới” nếu tiếp thu được những lời chỉ dẫn từ ông thầy mới.

Cập bến Man City đúng thời điểm

Phong độ của John Stones bị ảnh hưởng nghiêm trọng và đến giai đoạn cuối mùa, thậm chí anh còn bị HLV Roberto Martinez thuyên chuyển sang hành lang cánh phải. Phải chơi ở vị trí trái sở trường, sao trẻ sinh năm 1994 không thể hiện được nhiều và chính thức bị đẩy khỏi đội hình Everton trong ba trận đấu cuối cùng. Phong độ không tốt ở CLB khiến Stones không được thi đấu một phút nào tại Euro 2016.

Đó thực sự là một thảm họa với cầu thủ tiềm năng như John Stones. Và việc anh lựa chọn đầu quân cho Man City là một sự lựa chọn đúng đắn khi mà HLV Pep Guardiola đang ấp ủ những dự án tầm cỡ để đưa The Citizens tới những đỉnh cao trong tương lai.

Tố chất thủ lĩnh

Trong bối cảnh đó, Man xanh cần một thủ lĩnh mới để dẫn dắt đội bóng tới thành công. Vincent Kompany không thể ra sân thường xuyên được như trước và giờ là lúc để những măng non trẻ vươn lên. John Stones là cầu thủ có tố chất phù hợp để trở thành thủ lĩnh mới của đội bóng áo xanh.

Sao trẻ sinh năm 1994 sở hữu sự tự tin đáng kinh ngạc. Đó cũng là một trong những lý do giải thích tại sao John Stones lại có thể điều phối hoặc dẫn bóng đột phá ngay từ tuyến dưới thay vì lựa chọn những đường chuyền đơn giản cho hàng tiền vệ. Ở tuổi 19, Stones từng thực hiện một cú panenka trong một trận giao hữu với Juventus . Cái đầu lạnh của Stones là những gì Pep Guardiola cần khi mà kỷ nguyên thành công mới với những nhân tố mới đang dần mở ra với đội chủ sân Etihad.

Xuân Phong

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/nhung-ly-do-john-stones-la-chu-ky-hoan-hao-cua-man-city-172-140421.html