Những lưu ý khi sử dụng thuốc chữa mụn trứng cá

Thuốc chữa mụn trứng cá có thể gây quái thai cho phụ nữ không? Điều trị mụn trứng cá thế nào cho đúng và mất bao lâu? PGS.TS Nguyễn Duy Hưng, bác sĩ cao cấp, thầy thuốc ưu tú, Tổng thư ký Hội Da liễu Việt Nam sẽ trả lời những câu hỏi này.

- Thưa BS, nhiều người cho rằng trứng cá là do nóng trong người và mua các loại thuốc làm mát gan để điều trị trứng cá, quan niệm này có đúng không và sử dụng những loại thuốc này có nguy hiểm không ạ?

- Nguyên nhân gây bệnh trứng cá chủ yếu do 3 lý do sau:

Thứ nhất: Do sự tác động của nội tiết tố kích thích sự bài tiết nhiều chất cặn bã.

Thứ 2: Sừng hóa ổ tuyến bã gây bít tắc khiến bã không thoát được ra ngoài và dẫn đến mụn trứng cá.

Thứ 3: Phản ứng viêm do nhiều loại vi khuẩn gây nên, trong đó, chủng vi khuẩn chính là P.acnes. Vi khuẩn Propionibacterium acnes hiện diện rất nhiều trên da của bệnh nhân bị . Chúng sẽ kết hợp với lượng chất nhờn và các tế bào chết để làm tăng độ nghiêm trọng của mụn và sự sưng tấy ống chân lông.

Ngoài ra còn các yếu tố kích thích khác như căng thẳng đầu óc, sử dụng mỹ phẩm, ô nhiễm môi trường.....

Còn quan niệm mụn trứng cá gây nên là do nóng trong người là không đúng. Tuy nhiên, sử dụng các loại thuốc làm mát gan, giải độc gan, làm mát cơ thể thì là tốt và không gây nguy hiểm gì. Tuy nhiên, thuốc nào thì cũng cần phải có sự chỉ định của bác sĩ, không nên sử dụng bừa bãi.

Theo bác sĩ Nguyễn Duy Hưng, nguyên nhân gây trứng cá không phải do nóng trong người.

- Thưa BS, mụn trứng cá là tình trạng thường gặp ở lứa tuổi dậy thì, cơ thể phát triển và có nhiều thay đổi về tâm lý và sinh lý nhưng nhiều chị em phụ nữ đã qua lứa tuổi đó vẫn gặp tình trạng này. Xin bác sĩ cho biết lý do tại sao ạ?

- Đúng vậy, có hai loại mụn trứng cá:

Thứ nhất là mụn trứng cá ở tuổi dậy thì, chiếm khoảng 70-80% những người trẻ tuổi bị mụn trứng cá. Trong số đó có khoảng 80% người không cần điều trị, còn khoảng 20% bệnh nhân không cần điều trị. Tuy nhiên, trứng cá là bệnh thẩm mỹ, nó lên quan đến hình thức bề ngoài của con người nên điều trị càng sớm càng tốt. Nếu để lâu, trứng cá sẽ rất khó điều trị và thời gian điều trị kéo dài và gây sẹo. lâu.

Ngoài ra, còn nhiều thể trứng cá khác, đặc biệt là trứng cá ở phụ nữ lớn tuổi. Nguyên nhân là do sự thay đổi của nội tiết tố, sự tác động của một số bệnh lý khác, sự tác động của việc sử dụng mỹ phẩm bừa bãi, không phù hợp với cơ thể. Và trong trường hợp này, điều trị trứng cá là rất khó.

Một điều lưu ý là trong bất cứ trường hợp bệnh nhân điều trị trứng cá nào cũng phải điều trị ít nhất từ 4-5 tháng hoặc nửa năm. Khi bệnh đã khỏi vẫn phải tiếp tục theo dõi thêm khoảng 2-3 năm nữa để đề phòng bệnh tái phát vì đây là loại bệnh lý hoàn toàn có thể tái phát.

- Thưa BS, nhiều phụ nữ khi bị trứng cá, họ lựa chọn biện pháp là dùng thuốc điều hòa kinh nguyệt để điều trị và rất nhiều trường hợp được cải thiện. Vậy xin BS cho biết, cách này có đúng không và có gây nguy hiểm gì không ạ?

- Việc sử dụng thuốc điều hòa kinh nguyệt khi bị trứng cá hoàn toàn có thể được nhưng thông thường chỉ dùng được với trường hợp mụn nặng lên khi đến kỳ kinh hoặc đau bụng kinh, kinh nguyệt không đều thì phương pháp này rất tốt nhưng đây không phải là biện pháp chủ yếu để điều trị trứng cá. Tuy nhiên, sử dụng thuốc này là có tác dụng làm giảm mụn trứng cá, nhưng cần phải có sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, không nên tự ý dùng để gây nên những hậu quả đáng tiếc.

Điều trị mụn trứng cá mất ít nhất từ 4-5 tháng hoặc nửa năm, bác sĩ Hưng cho biết.

- Thuốc chữa bệnh trứng cá có thể gây quái thai cho phụ nữ, thông tin này có đúng không?, thưa BS?

- Điều này chỉ đúng trong trường hợp dùng thuốc Isotretinoin(13-cis-retinoic acid, Formulary 2,p.350).

Đối với phụ nữ có thai, phải sử dụng vô cùng thận trọng vì có thể gây nguy cơ quái thai.

Tuy nhiên, khi được chỉ định đúng và theo dõi chặt chẽ thì hoàn toàn có thể tránh được tình trạng nguy hiểm này. Tức là, uống viên thuốc cuối cùng thì cơ thể cần được lấy lại cân bằng, ít nhất là 3 tháng sau, bạn mới được phép mang thai. Nếu trong trường hợp không biết là mình có thai mà vẫn sử dụng thuốc thì nguy cơ quái thai là không tránh khỏi.

- Cuối cùng, xin BS cho biết cách tốt nhất để ngăn ngừa trứng cá đối với phụ nữ là gì ạ?

- Thứ nhất là giữ gìn vệ sinh da mặt thật sạch sẽ, tránh dùng các loại mỹ phẩm gây kích ứng da và tốt nhất, nếu phải dùng thì nên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, không chất hóa học.

Duy trì một chế độ sinh hoạt lành mạnh, tránh các chất kích thích gây tổn hại da như rượu bia, đồ uống có chứa nhiều ga.

Hạn chế ăn các loại đồ ăn nhiều mỡ, tăng cường ăn nhiều rau quả, uống nước và quan trọng hơn cả là tránh thức khuya. Tránh làm việc liên tục với máy vi tính, nên thư giãn và đi rửa mặt để loại bỏ bớt độc tố bức xạ trên da mặt.

Xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin trên!

Thoa Nguyễn

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/nhung-luu-y-khi-su-dung-thuoc-chua-mun-trung-ca-a162713.html