Những loài vật kỳ lạ đã tuyệt chủng trên thế giới

Hiện nay, sự biến mất của một số loài vật vẫn còn là bí ẩn với các nhà khoa học và tất cả mọi người.

Chim voi Aepynornis – loài chim khổng lồ không biết bay sống ở Madagascar, được xem là loài chim lớn nhất thế giới. Các nhà nghiên cứu đều cho rằng chúng bị tuyệt chủng vào đầu thế kỷ 18 do nhiều nguyên nhân gây nên nhưng chủ yếu vẫn do sự tàn phá của con người với môi trường sống.

Chuột túi mặt rộng: Sau khi người châu Âu đến định cư tại Australia cách đây vài trăm năm thì số lượng loài này đã giảm đáng kể. Đến năm 1875 thì không còn thấy chúng xuất hiện nữa.

Cóc Atelopus Longirostris: Loài cóc mõm dài sống chủ yếu ở miền Bắc Ecuado và gần như đã tuyệt chủng hoàn toàn kể từ năm 1989.

Hổ Tasmania: Loài thú ăn thịt có túi lớn nhất thời hiện đại khoảng 2000 năm trước, phân bố chủ yếu ở Australia và Papua New Ginea. Chúng còn được gọi là chó sói Tasmania do ngoại hình gần giống chó sói. Chúng bị tuyệt chủng bởi sự săn bắt, giết hại của những người châu Âu di cư đến khu vực.

Voi ma mút lông xoăn: Loài vật phân bố chủ yếu ở khu vực Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Khoảng 250.000 năm trước đây, số lượng loài đã không thể duy trì do nạn săn bắn trái phép của con người. Đồng thời do tác động của biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên khiến chúng hoàn toàn tuyệt chủng.

Chim Dodo: Loài chim không bay được sống chủ yếu ở vùng Mauritius, Ấn Độ Dương và được xem là họ hàng của loài bồ câu ngày nay. Theo lịch sử, số lượng loài bị suy giảm xuất phát từ việc con người giết hại chúng để lấy thức ăn nhất là những thủy thủ đi qua vùng này.

Châu chấu núi Rocky: Loài vật này luôn hoạt động theo bầy đàn và trong một thời gian dài chúng là nỗi ám ảnh của những người nông dân nước Mỹ. Tuy nhiên, khoảng 30 năm sau, chúng đột ngột biến mất trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Cá mập Megalodon: Nhiều năm trước đây kẻ săn mồi khổng lồ này thống trị toàn bộ đại dương và được coi là sinh vật có xương sống hung tợn nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, cách đây khoảng 28 triệu năm chúng đã biến mất không dấu vết và các nhà khoa học cũng không thể giải thích được.

Bò rừng Aurochs: Là một trong những loài vật tuyệt chủng nổi tiếng của
Châu Âu và là loài gia súc lớn nhất với chiều cao lên tới 2m. Do sở thích săn bắn của giới quý tộc, hoàng gia xưa nên loài này đã nhanh chóng bị tuyệt chủng.

Hươu Ireland: Loài hươu lớn nhất từng sinh sống trên Trái Đất vì có bộ gạc
khổng lồ, dài hơn 3m, nặng 40kg. Chúng sinh sống chủ yếu ở hồ Baikal (Nga) và tuyệt chủng khoảng 7.700 năm trước đây.

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/nhung-loai-vat-ky-la-da-tuyet-chung-tren-the-gioi-596921.vov