Những loại thịt giúp quý ông hưng phấn

Khi ăn những loại thịt giúp quý ông hưng phấn thì bạn đời sẽ luôn thỏa mãn với mỗi cuộc "yêu"...

Ảnh minh họa: Internet

Thịt dê

Loại viagra này là thượng đẳng bổ dương cho các quý ông. Nó không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn chứa rất nhiều vi lượng kích thích tình dục.

Tuy nhiên, chị em cần lưu ý không nên chế biến thịt dê cùng với dấm hay khi ăn thịt dê không nên uống trà. Hai loại này không chỉ không có tác dụng mà còn dễ khiến chồng táo bón.

Thịt chim câu

Chim bồ câu là loài “phượng hoàng trắng” có chứa các thành phần dinh dưỡng tuyệt vời như protein, chondroitin, vitamin, sắt, kẽm… Chúng có tác dụng bổ thận sinh tinh, tráng dương ích khí.

Chị em nên hầm thịt chim bồ câu, trứng chim bồ câu với Cẩu Khởi (một vị thuốc Đông y) cho quý ông ăn để có thể giúp dương vật cương cứng mạnh mẽ hơn.

Thịt rắn

Nhiều quý ông còn uống máu rắn để tăng cường chuyện ấy. Nếu ăn một lượng vừa đủ thịt rắn có thể kéo dài đời sống tình dục cho nam giới.

Ngoài ra, thịt rắn có chứa protein dồi dào, chất béo, đường, canxi, sắt,vitamin ... Nó có hiệu quả có thể làm giảm đau, kích hoạt hệ tuần hoàn máu, loại bỏ các độc tố và làm sạch da cho cơ thể con người.

Thịt chuột cống cỏ

Các bạn đừng nhầm với loại chuột từ cống trong thành phố. Đặc điểm của cống cỏ là chân hồng, đuôi đen. Chuột cống kêu éc éc, còn cống cỏ hung dữ, khè như rắn hổ. Khi quý ông ăn được thịt của loài gặm nhấm này thì sẽ làm bà xã ngây ngất chốn phòng the.

Thịt cá chạch

Đây được coi là vị cứu tinh của các quý ông trong đời sống tình dục. Cá chạch giàu hàm lượng protein, canxi, photpho, sắt, vitamin, niacin… những chất này có tác dụng giúp phái mạnh bổ khí huyết , bổ thận sinh tinh.

Cá chạch còn là vị cứu tinh của những người thận hư, liệt dương, gọi “dương sự bất khởi”. Đặc biệt, nó còn trị được cả chứng dương vật bị teo mới thật tài tình.

Thịt thằn lằn

Thịt thằn lằn không chỉ thơm ngon mà còn là một vị thuốc cường dương cực kỳ hữu hiệu. Nhiều quý ông thường nhậu rượu ngâm thằn lằn vì tin vào khả năng tăng cường sinh lực "một người khỏe hai người vui" của chúng.

Thịt chó

Là món ăn phổ biến và là món khoái khẩu của nhiều người. Thịt chó tính nhiệt, có tác dụng bổ thận tráng dương, làm ấm dạ dày và lá lách. Mùa lạnh thường xuyên ăn thịt chó không những có thể phòng lạnh mà còn có tác dụng nhất định trong việc chữa trị liệt dương, xuất tinh sớm.

Nguồn Tiền Phong: http://khoe360.tienphong.vn/gia-dinh-suc-khoe/nhung-loai-thit-giup-quy-ong-hung-phan-769731.tpo