Những loại cây được trồng trên vũ trụ

Các phi hành gia đã nuôi trồng thành công một số loại cây và sinh vật trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Nhóm phi hành gia trên trạm ISS chuẩn bị thực hiện thí nghiệm trồng rau quả có quy mô lớn nhất trên không gian. Nhưng trước đó, một số loại cây đã được trồng thành công trên quỹ đạo Trái đất.

Dưới đây là 5 loại cây và sinh vật sống đã được canh tác thành công hoặc sẽ nuôi trồng trên trạm ISS:

Sử dụng nhà kính mới Lada-2 dự kiến được phóng lên trạm ISS vào tháng 12.2016, các nhà khoa học vũ trụ dự kiến sẽ thử nghiệm trồng ớt chuông lùn trong không gian. Đây là lần đầu tiên con người thử trồng loại rau này trên quỹ đạo Trái đất.

Trong một thí nghiệm song song, các nhà khoa học cũng sẽ thử trồng cải thảo trên trạm ISS.

Vào tháng 2.2016, các phi hành gia đã lần đầu tiên chứng kiến cúc zinnia được trồng thành công và nở hoa trên trạm không gian quốc tế.

Năm 2015, các phi hành gia lần đầu tiên thưởng thức rau diếp đỏ do họ tự trồng trên trạm ISS bằng hệ thống Veggie.

Các thí nghiệm nuôi trồng trên trạm vũ trụ ISS không chỉ dừng lại ở các loài thực vật mà còn bao gồm cả nấm. Nhóm phi hành gia trên không gian đã trồng thành công và thu hoạch hai loại nấm Cryptomyces antarcticus và Cryptomyces menteri.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nhung-loai-cay-duoc-trong-tren-vu-tru-722242.html