Những lần Victoria Beckham bị chê bai gu thời trang

Không phải lúc nào Victoria Beckham cũng mặc đẹp, đã có giai đoạn, nhà thiết kế thời trang danh tiếng này bị chê bai gu thời trang.

Trong một lần trả lời phỏng vấn một tạp chí thời trang, Victoria Beckham thừa nhận, cô từng mắc lỗi thời trang, ăn mặc rất xấu. Vic biến một chiếc khăn nhỏ thành chiếc áo yếm chỉ đủ che ngực rồi đi dự một sự kiện ở London.

Trong một bữa tiệc do Elton John tổ chức năm 1999, Victoria diện chiếc váy da màu hồng bó sát cơ thể gầy gò. Đây là một trong những trang phục khiến Victoria Beckham bị chê gu thời trang.

Năm 2000, Victoria Beckham gây chú ý khi xuất hiện trên phố với bộ jumpsuit bằng nhựa, màu hồng.

Set chân juyp và áo denim của Vic cũng bị chê tơi tả.

Áo sơ mơ đen mở hết cúc với mục đích khoe áo bikini Burbbery ton sur ton với chiếc bờm tóc được làm bằng chiếc khăn Burbbery.

Chiếc váy màu đỏ hiệu Dolce & Gabbana Victoria mặc trong một sự kiện năm 2002 bị chê vì kiểu dáng.

Bộ trang phục của bà Beck bị chê bởi nó khiến người nhìn rối mắt với họa tiết da báo, ren, họa tiết da rắn.

Chiếc váy cut-out màu đỏ giá 2.300 bảng Anh của nhà thiết kế Roberto Cavalli Vic mặc trong một sự kiện 2005 cũng là một trong những trang phục xấu nhất của Victoria.

Chiếc váy xòe ngắn cũn cỡn kết hợp với áo hai dây khoét sâu ngực khiến bà mẹ 4 con bị chê cưa sừng làm nghé và khoe quá đà vòng 1.

Những ngày đầu khi cùng chồng tới Mỹ định cư vào năm 2007, Victoria không gây ấn tượng bởi phong cách thời trang của cô toàn kiểu như chiếc váy họa tiết ngựa vằn này.

Chiếc váy ngắn dạng quây kết hợp với đôi boot cao tới đùi cũng là một trong những lỗi thời trang của Vic.

Chiếc áo khoác da lộn màu cùng chiếc mũ kiểu quân đội và gam màu ghi từ trên xuống dưới của bà Beck bị cho là style rất kỳ quặc.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/nhung-lan-victoria-beckham-bi-che-bai-gu-thoi-trang-769084.html