Những lần 'đụng độ' từ khó đỡ đến nảy lửa của ông Trump với Giáo hoàng

Từng tuyên bố mình và Giáo hoàng đều là những người 'giản dị', nhưng TT Mỹ cũng không ngần ngại thể hiện lập trường cứng rắn.

Hôm nay (24/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Giáo hoàng Francis sẽ lần đầu tiên gặp mặt, trong khuôn khổ chuyến công du của người đứng đầu nước Mỹ tới Rome.

Trước khi ông Trump chính thức bước vào Nhà Trắng, ngài tỷ phú và Giáo hoàng – hai con người tưởng như khó tìm được điểm chung, cũng đã có không ít lần “đụng độ” đầy ấn tượng.

Tháng 2/2013

Khi Hồng y giáo chủ Jorge Bergoglio được lựa chọn để trở thành Giáo hoàng tiếp theo, ông Trump từng viết trên Twitter: “Chúc mừng những người bạn Công giáo của tôi vì đã chọn Giáo hoàng Francis để lãnh đạo Nhà thờ Thiên chúa giáo. Những người biết ông [Francis] đều sẽ yêu quý ông ấy.”

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, ông Trump tỏ ra không hài lòng với tính cách cần kiệm vốn nổi tiếng của Giáo hoàng. “Tôi không thích nhìn thấy Giáo hoàng đứng ở quầy tiếp tân của khách sạn để trả hóa đơn,” ngài tỷ phú viết trên Twitter, “trông chả giống Giáo hoàng gì cả.”

Tháng 12/2013

Mặc dù vậy, đến cuối năm ông Trump lại không ngớt lời ngợi ca: “Giáo hoàng mới là một người đàn ông giản dị, rất giống tôi, điều này giải thích tại sao tôi rất thích ông ấy.”

Tháng 8/2015

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh CNN, khi được hỏi nếu Giáo hoàng – lúc đó đang chuẩn bị có chuyến thăm chính thức Mỹ - nói với ông rằng chủ nghĩa tư bản là thuốc độc, ông sẽ có phản ứng như thế nào, ông Trump trả lời: “Tôi sẽ nói với Giáo hoàng rằng ‘IS muốn bắt giữ ông đấy’. Ông có biết rằng IS muốn chiếm đóng Vatican? Ông đã từng nghe đến điều đó chưa? Ông biết đấy, đó là giấc mơ của họ - đặt chân đến Italy.”

Tháng 9/2015

Với bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, kêu gọi mở rộng cửa cho người nhập cư, Giáo hoàng Francis đã khiến nhiều người phản đối nhập cư phải cau mày, trong đó có cả ông Trump. Giáo hoàng Francis sinh ra tại Argentina trong một gia đình có gốc gác từ Italy.

Tổng thống Trump đã bắt đầu chuyến thăm Rome (ảnh: Telegraph)

Tháng 2/2016

Vào thời kỳ đỉnh điểm của chiến dịch tranh cử, ông Trump cho rằng Giáo hoàng đang cư xử “một cách chính trị”.

“Tôi cho rằng Giáo hoàng là một người rất chính trị. Ông ấy không hiểu được các vấn đề mà đất nước chúng ta đang phải đối mặt. Tôi không nghĩ Giáo hoàng nhận thức được mối nguy cơ của việc mở cửa biên giới Mỹ với Mexico,” ông Trump tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business.

Một tuần sau đó, Giáo hoàng “ám chỉ” ông Trump “không phải là người Công giáo”: “Một người chỉ nghĩ đến việc xây các bức tường, bất kể chúng ở đâu, mà không phải là xây nên những cây cầu – không phải là một người Công giáo,” Giáo hoàng phát biểu trước báo giới.

Ông Trump cũng tỏ ra “không vừa” khi viết trên Facebook: “Nếu và khi khi Vatican bị IS tấn công – điều mà mọi người đều biết là thắng lợi lớn nhất của IS, tôi có thể hứa với các bạn, Giáo hoàng sẽ chỉ còn cách mong ước và cầu nguyện rằng Donald Trump là Tổng thống Mỹ…”

Thế những, cũng chỉ một vài giờ sau đó, chính ông lại chia sẻ với kênh CNN, mình không muốn tranh cãi với Giáo hoàng. “Tôi thích tính cách của ông ấy. Tôi thích những gì mà ông ấy đại diện,” ứng cử viên Đảng Cộng hòa lúc bấy giờ cho biết.

Tháng 11/2016

Vài ngày trước khi cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra, Giáo hoàng một lần nữa công khai phản đối việc xây dựng bức tường biên giới Mỹ - Mexico trong một sự kiện tại Vatican: “Không một bạo chúa nào có thể tồn tại mà không lợi dụng những nỗi sợ hãi của chúng ta… Mọi bạo chúa đều là kẻ khủng bố.”

Sau khi ông Trump tuyên bố giành thắng lợi trong cuộc bầu cử, trong một cuộc phỏng vấn, Giáo hoàng cho biết: “Tôi không đánh giá về con người hay chính trị gia, tôi chỉ đơn giản muốn họ hiểu rằng, cách họ tiếp cận [vấn đề] có thể khiến những người nghèo và người bị xã hội xa lánh phải chịu đựng những gì.”

Tháng 4/2017

Đội ngũ cố vấn của ông Trump tuyên bố, Nhà Trắng dự định sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ và Giáo hoàng. “Chúng tôi sẽ rất vinh dự trở thành khán giả của ông,” phát ngôn viên của Nhà Trắng Sean Spicer cho biết.

Tháng 5/2017

Quyết định cuối cùng được công bố, Vatican sẽ trở thành một điểm dừng trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump trong cương vị Tổng thống Mỹ.

Giáo hoàng Francis cho biết, mặc dù có những bất đồng quan điểm trong vấn đề nhập cư, nhưng ông sẽ không cố gắng làm dịu đi lập trường của Tổng thống Trump, thay vào đó cả hai bên sẽ nỗ lực để tìm được tiếng nói chung. “Tôi chưa bao giờ đánh giá một người mà chưa nói chuyện với người đó,” Giáo hoàng chia sẻ.

(Theo Ustoday)

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/nhung-lan-dung-do-tu-kho-do-den-nay-lua-cua-ong-trump-voi-giao-hoang-239731.html