Những ký túc xá 'sang chảnh' nhất nước Mỹ

Khám phá những 'căn phòng sang chảnh' trong các ký túc xá ở Mỹ sau đây, bạn sẽ thay đổi suy nghĩ về cuộc sống vất vả và thiếu thôn của sinh viên.

Sau đây là những ký túc xá ‘sang chảnh’ nhất nước Mỹ:

Đại học Mississippi, bang Mississippi

Mississippi là một trong số những trường đại học công lập của Mỹ cho phép sinh viên tự thiết kế phòng ngủ theo phong cách và sở thích riêng của mình. Hiện có khoảng hơn 5.300 sinh viên đang ở trong ký túc xá của trường - 11 khu nhà bao gồm nhà phố, chung cư và villas. Quy định của trường là tất cả sinh viên năm nhất của trường đều phải sống trong ký túc xá.

Đại học Texas State, bang Texas

Cũng giống như đại học Mississippi, Texas State là trường công ở San Marcos, bang Texas. Khu ký túc xá của đại học Texas State cũng được thiết kế theo kiểu nhà truyền thống và căn hộ chung cư. Hiện có khoảng 20% sinh viên của ngôi trường này sống trong kí túc xá hoặc nhà ở thuộc quyền sở hữu của trường, trong đó có đến 95% là sinh viên năm nhất.

Đại học Harvard, bang Massachusetts

Vốn là một trong những ngôi trường danh giá nhất thế giới, tất cả khu ký túc xá của Harvard đều độc đáo và mang đậm dấu ấn lịch sử. Ví dụ như khu Hurlbut của Hardvard nổi tiếng với thiết kế hoàng gia. Mỗi phòng có thể chứa 6 người. Ngoài ra, các khu ký túc xá ở Harvard đều có nhà hàng, thư viện… Chi phí cho mỗi học kì của sinh viên Harvard khoảng 10.000 USD.

Đại học Fairfield, New England

Fairfield là trường đại học tư ở tiểu bang Connecticut, New England. Nhà trường cho phép sinh viên ở 4 năm nội trú tại khuôn viên trường học. Đồng thời cho phép sinh viên lựa chọn phòng phù hợp với lớp học và các câu lạc bộ họ tham gia. Trường có nhân viên an ninh, cảnh sát tuần tra thường xuyên trong khuôn viên nhằm đảm bảo an ninh cho các sinh viên. Ngoài ra, vào cuối tuần, trường có tiệc party cho sinh viên nội trú giải trí cùng các giáo viên.

Đại học Pace, New York

Đây là trường đại học tư thục có lịch sử lâu đời tại New York, thành lập từ 1906. Pace hiện có 12.700 sinh viên, trong đó có hơn 1.300 sinh viên quốc tế đến từ 93 nước trên thế giới. Tuy nhiên, ký túc xá của trường có tên 33 Beekman là điều đáng chú ý, bởi nó được xếp loại đắt đỏ nhất nước Mỹ.

Phòng ngủ của sinh viên sang trọng, và cuộc sống bên trong hoàn toàn xứng đáng với đồng tiên họ bỏ ra. Năm 2016, giá hòng đơn có giá thuê 9.700 USD/học kỳ, trong khi những sinh viên lựa chọn thuê phòng đôi và phòng ba phải trả 8.770 USD/ học kỳ. Ký túc xá có phòng tập gym, khu vực giải trí, nhận thư và được giặt ủi miễn phí.

Đại học North Florida, Jacksonville, bang Florida

Osprey Fountains là tổ hợp ký túc xá được xây dựng từ năm 2009 của trường đại học North Florida. Phòng ngủ tại Osprey Fountains được chia làm hai loại: phòng đơn và phòng đôi. Mỗi phòng đều được trang bị nội thất hiện đại, phòng tắm riêng cho mỗi sinh viên. Chi phí ở khu ký túc xá này khoảng 1.130 USD – 5.000 USD/ học kỳ.Ngoài khu vực riêng tư, ký túc xá còn có hồ bơi, phòng tập gym, phòng giải trí và thư viện cho sinh viên…

Đại học Arizona, tiểu bang Arizona

Ký túc xác của trường Arizona được ví von như khách sạn cao cấp với các phòng ngủ sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Thậm chí, không chỉ phòng tập thể thục, phòng sinh hoạt và sân bóng chuyền cát cho sinh viên mà trường Arizona còn xây dựng cả một khu spa và phòng sông hơi giúp sinh viên giải trí, thư giãn. Trên sân thượng tòa nhà còn có bể bơi vô cực với tầm nhìn bao quát quang cảnh thành phố tuyệt đẹp.

Nhật Hạ (Theo B.I)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phong-cach-c-81/khong-gian-song-c-135/nhung-ky-tuc-xa-sang-chanh-nhat-nuoc-my-71420.html