Những kỷ lục Guinness về xe hơi 'lạ kỳ' nhất

Thế giới xe hơi có rất nhiều kỷ lục từ xe nhanh nhất, sang nhất, đắt nhất, nhẹ nhất, nặng nhất ... và trong đó có những kỷ lục "lạ kỳ" nhất được người ta lập ra.

Chiếc xe có được phủ nhiều tóc nhất

Kỷ lục đó được lập vào ngày 15-3-2014 bởi một người phụ nữ Italia là Maria-Therese Muno và con trai Valentino Stassano. Hai mẹ con đã phủ lên chiếc Fiat 500 của mình tổng cộng 120 kg tóc người tự nhiên.

Được biết bà Muno là một nhà sản xuất các sản phẩm chăm sóc tóc và và chiếc xe phủ tóc này là một cách để quảng bá cho công việc của bà.

Chiếc xe hình quả chuối dài nhất

Kỷ lục được xác lập vào năm 2011. Chiếc Big Banana Car được ông Steve Braithwaite (Michigan, Mỹ) thiết kế và chế tạo từ năm 2009 đến năm 2011 trên khung thân một chiếc Ford F-150 đời 1993. Tổng chiếc dài của xe là 6.97m, cao 3.09m. Xe chở được bốn người, đạt tốc độ tối đa 137km/h.

Dãy xe hơi đồ chơi dài nhất

Kỷ lục được xác lập vào ngày 5-5-2014. Nhân viên Bảo tàng Ô tô quốc gia tại Beulie (Anh) đã cất công xếp 24.189 chiếc ô tô đồ chơi thành một dãy có chiều dài tổng cộng 2.000.000m

Lái xe ô tô bằng 2 bánh nhanh nhất.

Kỷ lục được lập vào ngày 31-8-2016. Vesya Kivimaki người Phần Lan đã lái chiếc BMW 330 chỉ bằng 2 bánh đạt tới tốc độ 186.269 km/h (115.742 mph).

Kỷ lục được lập nhờ sự hỗ trợ của công ty sản xuất lốp Nokian. Đáng chú ý kỷ lục trước đó ở nội dung này cũng được lập trên một chiếc BMW 316E30 đời 1983.

Chiếc xe di chuyển xa nhất bằng sức gió.

Trong chuyến đi kéo dài 18 ngày từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2-2011, hai người Đức là Dirk Gion và Stefan Simmerer đã vượt qua khoảng cách 5.000 km từ Perth tới Melbourne, Australia. Cả hai sử dụng một chiếc Wind Explorer.

Chiếc xe nặng 200 kg này sử dụng một cơ chế đẩy kép. Nó có một động cơ điện có thể nạp năng lượng qua pin mặt trời hoặc tuabin gió nhỏ lắp trên xe. Trường hợp ngoại lệ nó có thể lấy điện từ nguồn thông thường.

Ngoài ra xe còn có một chiếc diều mà một trong 2 thành viên của tổ lái sẽ dùng để kéo xe đi. Chiếc xe là sản phẩm hợp tác của rất nhiều hãng công nghiệp Đức như Evonik Industries.... Trong hành trình trên có những chặng dài tới 220 km xe di chuyển hoàn toàn nhờ sức gió.

B.N.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-phuong-tien/nhung-ky-luc-guinness-ve-xe-hoi-la-ky-nhat-454745/