Những kiểu đỗ xe gây ức chế cho người khác

Đỗ sang cả hai chuồng, không lùi hết xe hay một mình một kiểu là những tình huống khiến tài xế khác không vừa lòng.

Đỗ xe là tình huống luôn khiến nhiều tài xế bốc hỏa nhất vì những kiểu "không thể chấp nhận". Có thể do kỹ năng đỗ xe kém hoặc không quan tâm tới người khác, nhiều tài xế vô tư một mình một kiểu. Dưới đây là một số kiểu đỗ xe như vậy.

"Lẻ loi giữa cuộc đời". Thoạt nhìn tưởng chừng kiểu đỗ như thế này vô hại nhưng có thể khuất tầm nhìn người khác khi có một vài xe cũng đỗ vô tội vạ như thế này.

Nếu xe của bạn quá nhỏ, hãy căn vạch sau. Tiến quá sâu về phía trước có thể gây nhiều nguy hiểm cho chính xe của bạn.

Có vẻ tài chiếc chiếc Volkswagen rất muốn kết thân với xe bên cạnh, mặc cho nằm đè lên vạch giới hạn.

Không hiểu tài xế này muốn leo nửa bánh lên vỉa hè để giải quyết vấn đề gì trong khi những xe khác đều dễ dàng đỗ dưới lòng đường.

Có vẻ một chiếc bán tải cỡ lớn cần hai chuồng dành cho xe cỡ nhỏ (compact).

Ngay cả khi bạn đi xe siêu sang cũng chưa hẳn bạn biết đỗ xe có văn hóa.

Đỗ xe kiểu thò đuôi, trong khi phía trước còn thừa cả khoảng trống lớn. Đỗ kiểu này chiếm không gian ở lối đi chính giữa.

Đỗ xe dưới cây to sẽ có bóng mát, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ dính đầy xe phân chim.

Khóa đuôi. Nếu bạn còn nghĩ cho người khác, hãy đỗ cách đuôi xe họ một khoảng đủ để lùi và thoát xe.

Ác mộng đỗ xe song song. Tài xế có lẽ nên tìm một chỗ khác hơn là cố chen vào nơi chật hẹp như thế này. Chỉ cần hơi quá chân phanh, tài xế sẽ khiến hai xe trước sau tróc sơn.

Hẳn chủ xe này hiểu đây không phải nơi dành để đỗ xe.

Chiếc Aston Martin này cũng muốn chiếm không gian đỗ xe nhưng không phải hai chuộng song song mà là hai chuồng theo chiều dọc. Xe chận lên vạch ngang giới hạn, khiến xe ở phía sau không thể đỗ.

Đỗ đè lên nơi dành cho người khuyết tật.

Đây chỉ là nơi dành cho xe cấp cứu mà?

Theo Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/anh/nhung-kieu-do-xe-gay-uc-che-cho-nguoi-khac-98959/