Những kiến trúc độc lạ 'chỉ có thể là Nhật Bản'

Việc không tìm thấy ban công, lối vào hoặc sân thượng ở những toà nhà này là điều rất… bình thường.

Nhật Bản vốn là một đảo quốc, tuy diện tích lãnh thổ không lớn nhưng dân số lại luôn nằm trong tốp đầu thế giới. Việc này dẫn đến tình trạng khan hiếm đất đai, biến câu thành ngữ “tấc đất tấc vàng” được phát huy đúng nghĩa đen ở xứ sở này.

Thủ đô Tokyo là thành phố náo nhiệt và cũng đông đúc nhất ở Nhật. Vì vậy, nhà đất ở Tokyo cũng có giá trên trời. Đây cũng là lý do xuất hiện nhiều toà nhà với lối kiến trúc độc, lạ ở đây.

Những căn nhà hẹp...

...kiến trúc "kì dị"...

...hình thù độc đáo...

...xuất hiện ở khắp nơi trong thành phố

Những căn nhà này được xây dựng trên nguyên lý tận dụng tối đa không gian. Để không làm hỏng phần đất sử dụng vốn có, người Nhật thường xây tầng 2 để sinh sống chủ yếu ở đó.

Những căn nhà độc, lạ thường nằm ở vị trí ngã tư, hình dạng được thiết kế bất quy tắc: tầng dưới rất nhỏ, tầng trên lại có diện tích giống như những phòng ốc thông thường. Các cửa sổ được thiết kế gắn ở nhiều phía để đón ánh sáng.

Kiến trúc thông minh và thân thiện

Hình dạng linh hoạt, phù hợp với hạ tầng và vị trí của ngôi nhà

Sức sáng tạo là không giới hạn

Những căn nhà "siêu mỏng"

Ngoài ra, ở Nhật còn có những căn nhà siêu dài và siêu hẹp. Mẫu nhà như thế này thường được thiết kế theo hình tam giác, có hai tầng với tầng trên được cơi nới rộng hơn. Khi nhìn mặt tiền, căn nhà trông không khác gì những toà nhà thông thường, nhưng khi nhìn ngang, nó lại hẹp đến mức chỉ đủ cho một người lớn chui vào.

Kiến trúc "có 1 không 2"

Nét độc đáo của vẻ bề ngoài

Hình dáng "thách thức" mọi địa hình

Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy thật khó để sống thoải mái trong những căn nhà kỳ quặc, ít không gian như thế này. Nhưng trong thực tế, nhờ có sự xuất hiện của chúng mà thủ đô Tokyo đã chứa thêm được gần 1/6 dân số, tạo điều kiện sinh sống, làm việc cho dân cư.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/nhung-kien-truc-doc-la-chi-co-the-la-nhat-ban-806876.html