Những kẻ liều mạng sống đi trên dây qua đỉnh núi An-pơ, Thụy Sĩ

Tham dự cuộc thi Highline Extreme vừa diễn ra tại mũi Moleson thuộc dãy An-pơ, Thụy Sĩ chắc hẳn phải là những kẻ không biết đến nỗi sợ hãi. Họ liều mạng đi trên dây ở độ cao 2.000m so với mực nước biển với mong muốn phá kỷ lục thế giới về đường đi dài nhất.

 Anh Aurelian Edelmann, người Đức bước vào cuộc đua Highline Extreme ở mũi Moleson, phía Tây Thụy Sĩ vào ngày 15/9/2017. 50 người tham gia cuộc thi này sẽ đi trên 6 tuyến dây khác nhau với độ dài từ 45 m đến 304 m. Cuộc thi kết thúc ngày 17/9/2017.

Anh Aurelian Edelmann, người Đức bước vào cuộc đua Highline Extreme ở mũi Moleson, phía Tây Thụy Sĩ vào ngày 15/9/2017. 50 người tham gia cuộc thi này sẽ đi trên 6 tuyến dây khác nhau với độ dài từ 45 m đến 304 m. Cuộc thi kết thúc ngày 17/9/2017.

Anh Daniel Laruelle đến từ Nam Phi đang vượt qua quãng đường của mình. Đi chân dây giúp những nhà leo núi cải thiện khả năng thăng bằng. Để tránh nguy cơ thiệt mạng do bị rơi xuống, các vận động viên này phải sử dụng dây bảo hiểm nối vào sợi dây thừng. Tuy vậy, biện pháp này cũng không đảm bảo giữ mạng sống cho họ nếu vô tình trượt chân

Một người chơi còn nằm nghỉ trên dây giữa quãng đường.

Daniel Laruelle sắp hoàn thành quãng đường của mình

Anh Samuel Volery, người Thụy Sĩ còn biểu diễn nhào lộn trên dây

Rất nguy hiểm khi giữa cuộc thi mây đen kéo đến và trời đổ mưa

Vận động viên Sebastian Gum Chung Segraves của Nam Phi thực hiện bài thi

Tijmen Van Dieren của Hà Lan (phải) đang đi trên đường dây

Trên dây ở độ cao này, những kẻ mạo hiểm mạng sống được ngắm cảnh đẹp từ góc nhìn mà không phải ai cũng có cơ hội

Audhild Hogasen của Na Uy lại chọn cách đi xuyên qua dây cáp treo

Rory Stephenson của New Zealand cũng chọn cách tương tự

Samuel Volery của Thụy Sĩ là tay chơi chuyên nghiệp của môn này

Raphael Bacot của Thụy Sĩ

Cảm giác như họ đang bay giữa không gian rộng lớn

Hoàng Tiến

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/nhung-ke-lieu-mang-song-di-tren-day-qua-dinh-nui-anpo-thuy-si/741576.antd