Những hoạt động chính của các cấp Công đoàn trong cả nước

Cán bộ công nhân viên tỉnh Hưng Yên đã tham gia 17 đợt hiến máu.

CĐ ngành Xây dựng Quảng Bình phát động thi đua: Người lao động làm theo lời Bác

Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 28/KH-LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về phát động phong trào thi đua “Đoàn viên, người lao động Quảng Bình làm theo lời Bác”, CĐ ngành Xây dựng Quảng Bình vừa tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành với mục tiêu: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, từ đó biến thành hành động cụ thể, nói đi đôi với làm, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CNVCLĐ toàn ngành; tham gia có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh... Theo đó, thời gian phát động và thực hiện phong trào từ năm 2016 - 2020, hàng năm sẽ có sơ kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Quảng Bình làm theo lời Bác” để đưa vào tiêu chí thi đua cuối năm.

XUÂN HẠNH - PHI LONG

LĐLĐ TP.Đà Nẵng: Ủng hộ trên 2.000 đầu sách xây dựng 10 Tủ sách pháp luật

Nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, trong 3 tháng qua, LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức đối thoại, tư vấn pháp luật cho trên 500 CNLĐ tại các KCN-CX Đà Nẵng với chủ đề: “Chính quyền, công đoàn các cấp quan tâm chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động, đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”; vận động CNVCLĐ ủng hộ trên 2.000 đầu sách xây dựng 10 Tủ sách pháp luật phục vụ NLĐ ở các KCN-CX thành phố; các cấp CĐ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật LĐ tại trên 100 DN. P.L

LĐLĐ TP.Hải Phòng: Số đoàn viên tăng 15.283 người

Các cấp CĐ TP. Hải Phòng đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tập trung khảo sát các DN sản xuất kinh doanh ổn định có từ 5 lao động trở lên tiến hành tuyên truyền, vận động chủ DN, CNLĐ tham gia, thành lập tổ chức CĐ... Qua đó, trong thời gian qua đã thành lập 32 CĐCS, đoàn viên thực tăng là 4.566 đoàn viên. Tính đến hết tháng 9.2016, các cấp CĐ thành phố đã thành lập được 150 CĐCS đạt 130% kế hoạch, số đoàn viên thực tăng là 15.283 đoàn viên, đạt 73% chỉ tiêu năm 2016; 12 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu thành lập CĐCS... V.Đ

CĐ ngành NNPTNT VN và các CĐ khu vực duyên hải Nam Trung bộ: Đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp

CĐ ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa CĐ Nông nghiệp Phát triển nông thôn VN với LĐLĐ các tỉnh, thành phố và giao ban CĐ Nông nghiệp Phát triển nông thôn VN các tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Nam Trung Bộ năm 2016. Hội nghị đã tập trung thảo luận xoay quanh những vấn đề ATVSLĐ, vai trò của tổ chức CĐ trong việc xây dựng nông thôn mới; trách nhiệm phối hợp giữa CĐ Nông nghiệp Phát triển nông thôn VN và LĐLĐ các tỉnh, hoạt động của nghiệp đoàn nghề cá tại địa phương, chế độ đối với lao động đặc thù ngành thủy sản... Trong thời gian tới, CĐ Nông nghiệp Phát triển nông thôn VN sẽ tiếp tục có sự phối hợp đồng bộ hơn nữa với LĐLĐ các tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho CĐ ngành địa phương, đồng thời đề nghị Tổng LĐLĐVN có quy định cụ thể, thống nhất trong cả nước về bộ máy tổ chức, quy chế hoạt động, thu kinh phí đoàn phí… đối với nghiệp đoàn nghề cá địa phương, đặc biệt có sự phối hợp với các ban ngành chức năng nhằm bảo vệ quyền lợi NLĐ một cách hiệu quả nhất. N.B

Cán bộ công nhân viên tỉnh Hưng Yên: Hiến 4.436 đơn vị máu

Tại tỉnh Hưng Yên đã diễn ra Ngày hội hiến máu năm 2016 với chủ đề: “Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp”, thu hút 550 cán bộ công nhân viên trong tỉnh tham gia hiến máu. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên Hồ Kim Ngân cho biết, đây là hoạt động nhân đạo quan trọng, đầy ý nghĩa, góp phần mang lại sự sống và sức khỏe cho những người bệnh cần được truyền máu, giảm thiểu tỉ lệ người tàn tật do không đủ máu truyền. Kết quả, sau buổi hiến máu tình nguyện, ban chỉ đạo đã thu được 360 đơn vị máu đủ tiêu chuẩn và chất lượng. Được biết, chỉ từ đầu năm đến nay, cán bộ công nhân viên tỉnh Hưng Yên đã tham gia 17 đợt hiến máu, thu 4.436 đơn vị máu đạt 73% kế hoạch năm. Thu Nguyệt

Hà Anh

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/nhung-hoat-dong-chinh-cua-cac-cap-cong-doan-trong-ca-nuoc-597857.bld