Những Hoa hậu Việt vướng vòng lao lý, tiêu tan sự nghiệp

Bước ra từ những đấu trường nhan sắc, được ca tụng 'tài sắc vẹn toàn', chỉ vì những toan tính cá nhân mà họ phải khép tương lai trong vòng tù tội.

Tin nên đọc

Choáng trước gu thời trang "kinh dị" chỉ có ở Mai Ngô

Nhìn lại những hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi vàng Angelina Jolie - Brad Pitt

Doanh nhân Cao Toàn Mỹ và những điều ít ai biết

Những công trình kiến trúc kỳ dị trên thế giới

Tristine Trâm Bùi: Hoa hậu phu nhân toàn cầu

Tristine Trâm Bùi tên đầy đủ là Bùi Nguyễn Thị Trâm (sinh năm 1986 tại Đà Nẵng), từng đăng quang Hoa hậu Phu nhân người Việt toàn cầu năm 2012 - cuộc thi dành cho phụ nữ người Việt đang sinh sống ở các quốc gia trên thế giới.

Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu – Tristine Trâm Bùi.

Cô cũng là người mẫu và từng làm việc tại sòng bạc. Tristine Trâm Bùi từng làm việc trong một bệnh viện tư nhân và đồng thời quản lý thêm một bệnh viện thẩm mỹ do vợ chồng cô làm chủ.

Năm 2008, Trâm Bùi sang Mỹ định cư theo diện hôn nhân tại thành phố Seattle. Ngay sau đó, cô ly hôn và tái hôn với ông Keith Lý.

Năm 2014, người đẹp bị tuyên án 3 năm tù vì tội trồng và phân phối cần sa trái phép. Theo tờ Seattlepi của Mỹ, Hoa hậu và chồng bí mật trồng cần sa trong 3 ngôi nhà ở ngoại ô Seattle (Mỹ), đồng thời tổ chức phân phối cần sa cho các mối quen biết. Trước đó, nửa cân cần sa và 8.900 USD sau ghế chiếc xe hơi của gia đình cô bị lực lượng cảnh sát phát hiện.

Tuy nhiên, vào thời điểm bị tuyên án, người đẹp đang mang thai nên được hoãn thi hành án.

Trương Hồ Phương Nga: Hoa hậu người Việt tại Nga

Mới đây, Hoa hậu người Việt tại Nga (2007) Trương Hồ Phương Nga bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Hoa hậu Phương Nga trong phiên xét xử vừa qua. Ảnh: Người lao động.

Hoa hậu Phương Nga trong phiên xét xử vừa qua. Ảnh: Người lao động.

Theo cáo trạng, Hoa hậu Phương Nga nói với ông Cao Toàn Mỹ (Giám đốc Công ty Vina Cyber, ngụ Q.3, TP.HCM) rằng có thể mua nhà với giá rẻ hơn thị trường. Ông Mỹ đưa cho Nga 6 tỷ đồng để nhờ mua một căn nhà tại quận 5, nhưng Nga không giao nhà, tiếp đến Nga nói với ông Mỹ có căn nhà có giá 16,5 tỷ đồng ở quận 1, lần này ông Mỹ đưa cho Nga 10,5 tỷ đồng. Sau khi đưa cho Nga 16,5 tỷ đồng mà không có nhà, ông Mỹ làm đơn tố cáo với cơ quan công an. Nguyễn Đức Thùy Dung là bạn của Nga cũng bị truy cứu tội danh như Nga.

Trong phần làm thủ tục tại phiên tòa, Nga nói mình bị oan, cô khẳng định không lừa bị hại như cáo trạng, 16,5 tỷ thực chất là số tiền cô được trả để làm người tình đại gia trong 7 năm.

Nhưng ông Mỹ cho rằng lời khai của Nga không đúng. Đại gia này thừa nhận quen bà Nga qua Facebook vào năm 2009, tuy nhiên đây chỉ là hệ bạn bè rồi phát sinh làm ăn chứ hoàn toàn không có quan hệ tình cảm.

Do trong quá trình điều tra, lời khai của nạn nhân và bị cáo mâu thuẫn nên HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ.

Hoa hậu Nam Mê Kông: Mỹ Xuân

Tháng 6/2013, thông tin Hoa hậu Mỹ Xuân bị bắt vì cầm đầu đường dây "gái gọi" rúng động dư luận. Theo cáo buộc, Mỹ Xuân đã dựa vào mối quan hệ trong nghề với các mẫu nữ và nhiều người trong giới đại gia để giới thiệu cho những chân dài này đi bán dâm với giá hàng nghìn đô.

Trước khi đường dây môi giới gái mại dâm giá nghìn đô bị phanh phui, Mỹ Xuân không ngừng thực hiện những bộ ảnh bán khỏa thân táo bạo, tuy nhiên tất cả đều nhận được phản ứng gay gắt của phần đông độc giả.

Mỹ Xuân phải chịu bản án 2 năm 6 tháng tù, nhưng nhờ cải tạo tốt, tháng 4/2014, Mỹ Xuân đã được tại ngoại.

Tuy nhiên, gần đây Mỹ Xuân lại gây xôn xao khi bị lộ ảnh nhạy cảm trong MV ca nhạc của ca sĩ Quách Tuấn Du.

Hoa hậu Quý bà thành đạt: Trương Thị Tuyết Nga

Cũng trong năm 2014, bà Trương Thị Tuyết Nga, người từng đoạt giải Quý bà thành đạt trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009 và Á hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu 2012, bị truy tố vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thương vụ mua bán bất động sản.

Hoa hậu Quý bà Trương Thị Tuyết Nga.

Ngày 21/7, TAND TP HCM xét xử bà Trương Thị Tuyết Nga (55 tuổi, giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Vũ Lan) do cáo buộc lừa đảo 3,4 triệu USD và nhiều tỷ đồng của khách hàng bằng dự án "ma".

Ngày 26/7, sau 4 ngày xét xử, TAND TP HCM tuyên phạt bà Tuyết Nga 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buộc bà Nga trả lại 3,1 triệu USD đã chiếm đoạt của khách hàng (giao dịch còn lại được cho là dân sự) và trừ đi số tiền đã khắc phục thiệt hại là 27 tỷ đồng.

Nguyễn Hồng (t/h)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nhung-hoa-hau-viet-vuong-vong-lao-ly-tieu-tan-su-nghiep-d25149.html