Những Hoa hậu từng khiến netizen 'dậy sóng' vì nhan sắc 'xấu phát hờn'

Nhiều người đẹp hứng chịu gạch đá từ netizen vì nhan sắc không thật sự nổi bật, thậm chí khiến người khác phải sợ khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu.

Mới đây, người đẹp gốc Hoa Toàn An Kỳ (tên tiếng Anh Ariana Quan) vừa đăng quang ngôi vị Hoa hậu Michigan (Mỹ). Cô gái trẻ 23 tuổi này sẽ đại diện mang Michigan tham dự cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2016 được tổ chức trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, khi những hình ảnh về Toàn An Kỳ đăng tải trên phương tiện truyền thông Trung Quốc, đã có hàng trăm ngàn lượt bình luận về nhan sắc của Hoa hậu Michigan. Hầu hết đều cho rằng, ngoại hình của cô có phần già hơn so với tuổi thật.

Toàn An Kỳ - người đẹp 23 tuổi gốc Hoa

Cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu bang Michigan (Mỹ)

Toàn An Kỳ trong phần thi áo tắm

Những hình ảnh của Toàn An Kỳ trong cuộc thi

Trang 163 đã có câu hỏi để ngỏ dành cho netizen sẽ chấm điểm nhan sắc cho cô bao nhiêu, nhiều bình luận cho biết: "Cô ấy xấu phát khóc luôn, quả thật thẩm mỹ quan của người nước họ và người nước ta quá khác biệt", "23 tuổi ư, tôi tưởng 43 tuổi ấy chứ", "Đối với ai không biết, chứ đối với tôi cô ấy trông già quá", ....

Toàn An Kỳ không phải là Hoa hậu duy nhất hứng chịu nhiều bình luận ác ý từ phía netizen. Trong quá khứ, nhiều Hoa hậu (đặc biệt là ở các nước châu Á) khi đăng quang đều bị mổ xẻ nhan sắc khi trót sở hữu ngoại hình không thực sự nổi bật hay không phù hợp thị hiếu số đông. Sau đây là những người đẹp từng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi bước lên ngôi vị Hoa hậu.

Hoa hậu Hàn Quốc 2008 Seon Nari. Công chúng nước này thời điểm đó đã rất bất ngờ, khi một cô gái chỉ cao 1m68, nhan sắc tầm thường lại lên ngôi.

Nhiều người cảm thấy Seon Nari già dặn hơn so với tuổi 23. Cho tới tận bây giờ, Seon Nari được cho là Hoa hậu kém sắc nhất trong lịch sử

Năm 2013, thí sinh Can Diệp trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc, tuy nhiên nhan sắc của cô trở thành chủ đề bàn tán của netizen Trung Quốc

Thời điểm đó, danh hiệu "Hoa hậu xấu nhất lịch sử cuộc thi Hoa hậu" được gán cho cô nàng

Xương quai hàm lớn, gò má cao, gương mặt góc cạnh, đặc biệt là chiếc cằm giống như "thẩm mỹ hỏng" của Can Diệp chính là những điểm khiến người hâm mộ cảm thấy không vừa mắt nhất

Hoa hậu Nhật Bản 2015 Riga Hongo cũng từng khiến cả netizen xứ Nhật lẫn xứ Trung "hoảng hốt" khi cô lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi sắc đẹp

Nhan sắc có phần hơi "đáng sợ" của Hoa hậu Nhật Bản

Đường nét nhạt nhòa, không thực sự nổi bật của người đẹp Riga Hongo

Một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất của Hoa hậu Nhật Bản

Cùng năm đó, thí sinh Ayano Yamada cũng đăng quang Hoa hậu Trái đất Nhật Bản 2015. Hàm răng khấp khểnh, ố vàng của cô gây mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng

Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2015 Nakagawa Arisa bị chê bởi nụ cười hở lợi kém duyên

Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản Keiko Tsuji quả thật không thể khiến người hâm mộ nhớ mặt

Hoa hậu Nippon (Nhật Bản) 2015 Chisato Haga bị cho là nhan sắc tầm thường, không có gì nổi bật

Trong danh sách những Hoa hậu kém sắc nhất trong lịch sử, Hoa hậu Hồng Kông 2007 Trương Gia Nhi bị đánh giá "xấu ở mức 5 sao"

Hoa hậu Hồng Kông 1993 Mạc Khả Hân bị đánh giá ở mức 4 sao

Hoa hậu Hồng Kông 1975 Trương Mã Lợi cũng bị đánh giá tròn 5 sao

Hoa hậu Hồng Kông 2014 Trang Tư Minh bị đánh giá ở mức 4 sao. Cô là con con gái thứ ba của cựu giám đốc kiêm người sáng lập Tập đoàn Minh Huy. Nhiều ý kiến cho rằng, vì gia đình có thế lực nên cô mới giành được ngôi vị cao nhất

Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2015 Lang Chấn Nam từng hứng chịu vô số gạch đá vì trông già hơn tuổi thật

Hoa hậu Trùng Khánh 2012 Trần Siêu Nhiếp bên cạnh 2 Á hậu với nhan sắc cũng không khá khẩm hơn

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/nhung-hoa-hau-tung-khien-netizen-day-song-vi-nhan-sac-xau-phat-hon-20160730100736011.chn