Những hình ảnh rùng mình về vụ thảm sát Nam Kinh

(VTC News) - Thảm sát Nam Kinh hay còn có tên "vụ cưỡng hiếp Nam Kinh" là tội ác chiến tranh kéo dài hơn một tháng do quân đội Nhật Bản tiến hành ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc năm 1937.

Trong khi chiếm đóng Nam Kinh, quân đội Nhật Bản đã có nhiều hành động tàn ác như hãm hiếp, cướp bóc, đốt phá và hành quyết tù binh chiến tranh cũng như thường dân.

Mọi người từ già đến trẻ, dân thường và quân nhân, đều bị giết chết bằng lưỡi lê và gươm, còn phụ nữ bị cưỡng hiếp và mổ bụng.

Theo ước tính của các sử gia và các tổ chức nhân đạo ở Nam Kinh vào thời đó, 250.000 - 350.000 người đã bị giết, trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em.

Dưới đây là những hình ảnh tư liệu về vụ thảm sát man rợ này.

(*) Cảnh báo: Hình ảnh trong bài có thể gây sốc

Những phụ nữ Trung Hoa bị tra tấn bộ phận sinh dục

Chặt đầu hàng nghìn người dân

Lính Nhật tươi cười bên đống thi thể

Quân đội Nhật bắt phụ nữ Trung Hoa làm gái mại dâm

Nạn nhân này là một em nhỏ

Hàng chục nghìn người chết dưới tay quân đội Nhật

Thi thể chất đống mọi nơi

Đỗ Hường

Tin liên quan

» Ngoại giao Trung - Nhật tiếp tục căng thẳng

Nguồn VTC: http://vtc.vn/311-322804/quoc-te/nhung-hinh-anh-rung-minh-ve-vu-tham-sat-nam-kinh.htm