Những hình ảnh 'nhói lòng' tại các gian hàng nông sản Hội chợ Tây Bắc

Mặc dù còn 4 ngày mới hết thời gian tổ chức Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp - Thương mại các tỉnh khu vực Tây Bắc năm 2016, nhưng nhiều gian hàng nông sản đã phải 'bỏ của chạy lấy người'.

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp - Thương mại các tỉnh khu vực Tây Bắc năm 2016 được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 25/11 tại khu vực cửa khẩu Kim Thành (TP Lào Cai) .

Hội chợ được quảng bá với chủ đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển bền vững” với quy mô 300 gian hàng của hơn 250 đơn vị và cá nhân.

Trong đó, có 70 gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp của các tỉnh, thành phố; 150 gian hàng thương mại tổng hợp; 80 gian hàng thủ công mỹ nghệ, ẩm thực. Các mặt hàng được trưng bày chủ yếu là giống cây trồng, vật nuôi, thuốc thú y, vật tư, thiết bị máy móc...

Cơ quan chỉ đạo tổ chức hội chợ là TW Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai. Đơn vị thực hiện là Hội nông dân tỉnh Lào Cai và Công ty TNHH tổ chức sự kiện Quốc tế Sơn Nam. Ảnh: Cao Tuân

Cơ quan chỉ đạo tổ chức hội chợ là TW Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai. Đơn vị thực hiện là Hội nông dân tỉnh Lào Cai và Công ty TNHH tổ chức sự kiện Quốc tế Sơn Nam. Ảnh: Cao Tuân

Đại diện Ban tổ chức tin tưởng, đây sẽ là hoạt động khuyến khích phát triển, hợp tác, liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ nông sản. Đồng thời, tuyên truyền người dân thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thế nhưng trái ngược với sự hào hứng của các doanh nghiệp bày bán các gian hàng nông sản khi đến tham gia hội chợ, họ lại được bố trí tại một khu riêng biệt. Cửa chính của khu này gần như bị bịt kín bởi một sân khấu hoành tráng dành cho biểu diễn ca nhạc. Nếu như không nhờ các tiểu thương chỉ dẫn, rất khó để người dân có thể tìm đến các gian hàng này.

Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, hội chợ có hàng trăm gian hàng với số lượng người ra vào đông nhưng ban tổ chức không có lấy một bảng chỉ dẫn hay sơ đồ bố trí.

“Khách tìm đến các gian hàng nông nghiệp còn khó chứ đừng nói đến mua hàng. Khi tham gia, mỗi doanh nghiệp được tỉnh hỗ trợ 2 triệu đồng tiền xe đi lại. Còn lại tiền ăn, ở phải tự túc. Trong khi, tiền thuê một chuyến xe tải chở hàng từ Bắc Giang lên Lào Cai đã hết 5 triệu đồng. Tôi chưa thấy một hội chợ trưng bày hàng hóa nông sản nào lại vắng tanh như ở đây”, đại diện một gian hàng nông sản của tỉnh Bắc Giang buồn bã nói.

Chiều tối 22/1, nhiều gian hàng nông sản đến từ các tỉnh và huyện miền núi của Lào Cai đã ngừng trưng bày và dọn hàng ra về. Ảnh: Cao Tuân

Khác hẳn với những gian hàng nông nghiệp, các mặt hàng sản phẩm tiêu dùng lại được bày bán ngay tại khu mặt tiền của hội chợ. Điều đáng bàn, mặc dù khẩu hiệu “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được treo khắp nơi, nhưng thực tế rất nhiều gian hàng công khai bày bán hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc.

Các sản phẩm túi, cặp chào giá từ 100 – 150.000 đồng nhái hầu hết các thương hiệu thời trang nổi tiếng như Chanel, D&G, Gucci, Zara. Các cửa hàng giày dép có xuất xứ Trung Quốc, cũng nhái nhiều thương hiệu nổi tiếng với cái tên ná ná kiểu Adidas thành Odidas, Nike thành Nkie…

Bên cạnh đó, không thể thiếu các gian hàng đồ chơi trẻ em mà đa phần có nguồn gốc từ bên kia biên giới. Đây là những mặt hàng nhiều lần cơ quan chức năng lên tiếng cảnh báo về mức độ độc hại, ảnh hưởng tới sức khỏe trẻ em do dư lượng chì có trong nhựa công nghiệp.

Đặc biệt, khi vào cổng, du khách phải mua vé xem ca nhạc với giá 30.000 đồng/vé, kể cả chỉ vào khu mua hàng. Hiện nay vấn đề đăng ký mẫu vé, số lượng vé phát hành, doanh thu bán vé, kê khai thuế bán vé... khi tổ chức hội chợ vẫn còn bỏ ngỏ.

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp - Thương mại các tỉnh khu vực Tây Bắc ngày 22/11:

Hàng nhái, hàng giả được bày bán tấp nập tại hội chợ.

Trong khi ban tổ chức vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thì hàng hóa xuất xứ từ nước ngoài vẫn chiếm ưu thế tại hội chợ.

Những gian hàng đồ chơi trẻ em được nhập từ biên giới về.

Hầu hết các thương hiệu thời trang nổi tiếng đều được làm nhái và bán với giá rẻ tại hội chợ.

Cửa chính của khu trưng bày mặt hàng nông sản gần như bị bịt kín bởi một sân khấu hoành tráng dành cho biểu diễn ca nhạc.

Do nằm ở 1 vị trí riêng biệt, phía cuối hội chợ nên các gian hàng bày bán nông sản vắng tanh khách.

Ngay cả gian hàng các huyện của tỉnh Lào Cai cũng thiếu người ra vào...

Bà Nguyễn Bích Liên (cán bộ Phòng kinh tế TP Lào Cai - phụ trách gian hàng nông sản) cho biết, do vắng khách nên nhiều gian hàng khác đã chán nản và dừng trưng bày, buôn bán.

Khu vực trưng bày các thiết bị máy móc phục vụ nông nghiệp không được người dân quan tâm.

Tất cả người dân khi vào hội chợ đều phải mua vé tham quan, xem ca nhạc với giá 30.000 đồng/vé.

Việc bán vé vào cổng của ban tổ chức hội chợ gây nhiều bức xúc cho người dân.

Cao Tuân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/thi-truong/nhung-hinh-anh-nhoi-long-tai-cac-gian-hang-nong-san-hoi-cho-tay-bac-20161123010026118.htm