Những hiểu lầm phổ biến về ung thư

Hiện nay, rất nhiều người vẫn còn mang những quan niệm sai lầm, nhữngnhận thức chưa hoàn toàn đúng về cách phòng chống và chữa trị căn bệnh ung thư dù cho họ đã luôn cố gắng ăn uống, sinh hoạt lành mạnh để phòng tránh căn bệnh quái ác này.

Việt Nam là quốc gia nằm trong danh sách những nước có tỷ lệ người mắc bệnh khá cao. Ước tính hàng năm có khoảng 150.000 ca mới mắc bệnh, trong đó nam giới chiếm tới 57%. Những căn bệnh ung thư phổ biến thường mắc phải của người Việt hiện nay là: Ung thư phổi, dạ dày, gan, đại tràng, thực quản, vú, cổ tử cung,… Có rất nhiều hiểu lầm về căn bệnh ung thư mà mọi người vẫn thường mắc phải như: “Ung thư là bệnh di truyền”, “ung thư có thể lây nhiễm”, “ung thư là căn bệnh không thể chữa khỏi”, hay thậm chí “không có biện pháp phòng nào có thể phòng tránh”.

Theo các nghiên cứu khoa học thì bệnh ung thư có tồn tại yếu tố di truyền. Những người sống trong các gia đình, dòng họ từng có người bị căn bệnh này thì sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn người bình thường.

Các gia đình có tiền sử mắc bệnh ung thư thường sẽ có một trong hai biểu hiện: Hoặc có nhiều thành viên mắc những căn bệnh ung thư khác nhau hoặc có “truyền thống” mắc cùng một căn bệnh ung thư. Nhưng nghiên cứu về di truyền học hiện đại đã chứng minh rằng ung thư chỉ có 5% là do di truyền. Và trong tổng số các ca mắc bệnh, có tới 80% ca có nguyên nhân là do sự tương tác của yếu tố môi trường lên yếu tố di truyền. Vì vậy, ngay cả khi có quan hệ huyết thống với những người từng mắc bệnh ung thư, bạn vẫn có thể tránh xa căn bệnh này bằng nhiều cách phòng ngừa như loại bỏ các thói quen sống không lành mạnh, bổ sung nhiều rau xanh vào chế độ ăn uống, tập thể dục thể thao đều đặn…

Một số người còn cho rằng ung thư là căn bệnh truyền nhiễm rất dễ lây. Một số gia đình có người thân bị ung thư phổi thì sợ bị lây bệnh vì sử dụng chung dụng cụ sinh hoạt hoặc qua nói chuyện tiếp xúc hàng ngày. Tuy nhiên, căn bệnh này hoàn toàn không lây nhiễm qua đường tiếp xúc, dù là ung thư đường hô hấp. Do vậy, bệnh được xếp vào nhóm các bệnh không lây nhiễm.

Tại các quốc gia thu nhập thấp và kém phát triển, mọi người thường có cái nhìn rất bi quan về ung thư. Theo một cuộc khảo sát thì có tới 48% người dân tại các quốc gia này tin rằng ung thư không thể chữa trị. Tuy nhiên các nước có nền y tế phát triển, 50% bệnh nhân mắc căn bệnh hiểm nghèo này đã chữa khỏi bệnh nhờ phát hiện được bệnh sớm. Ở Việt Nam, tỷ lệ chữa khỏi thấp bởi có tới 80% ca nhiễm bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn vì chưa có ý thức khám sức khỏe định kỳ. Đồng thời cũng có nhiều người lại tin vào cách chữa phản khoa học, lang băm, mê tín dị đoan…, cho đến khi bệnh nặng quá mới tới bệnh viện thì đã muộn.

Nhiều người cho rằng “bệnh ung thư đồng nghĩa với án tử hình” nhưng sự thật thì hầu hết bệnh ung thư đều có thể chữa trị được nếu phát hiện sớm và chữa trị kịp thời.

Theo đó, một sai lầm nữa mà mọi người vẫn hay mắc phải là họ nghĩ rằng bệnh ung thư không thể phòng tránh. Nhiều người không hiểu được rằng đa phần các căn bệnh đều do môi trường sống và lối sống không lành mạnh gây ra. Không có một nguyên nhân chung cho tất cả các loại bện ung thư mà có rất nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến những căn bệnh ung thư khác nhau. Trong số đó, hút thuốc và chế độ dinh dưỡng không hợp lý là 2 nhóm nguyên nhân quan trọng gây ra nhiều loại ung thư nhất.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc bổ sung chất chống oxy hóa và các dưỡng chất tự nhiên có thể hỗ trợ tích cực cho quá trình điều trị cũng như trong công tác phòng ngừa ung thư tốt nhất. Một số loại rau quả có khả năng phòng tránh các chứng ung thư nhất định như: cà chua, kiwi, khổ qua, táo xanh, bông cải xanh, đậu nành …

Tất nhiên khi ăn những loại thực phẩm này bạn cũng nên lưu ý điều kiện trồng trọt và bảo quản chúng. Tránh xa các loại rau quả được bón phân thuốc và thực phẩm chứa chất bảo quản nguy hại cho sức khỏe. Và ai cũng dễ dàng nhận ra rằng, không dễ để biết được đâu là những thực phẩm thực sự sạch và an toàn có thể hỗ trợ cho chúng ta trong cuộc chiến chống lại các căn bệnh nhìn thấy trước.

Do đó, thực phẩm chức năng chính là một lựa chọn hỗ trợ thông minh cho cuộc sống hiện đại. Đơn cử như sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hawaiian Noni , hỗn hợp bột nước trái cây cô đặc giúp điều hòa chức năng cơ thể, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng và hỗ trợ tạo ra một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Reviv giúp bổ sung các dưỡng chất thiết yếu cho hoạt động cơ thể, kích thích khả năng miễn dịch và hạn chế lão hóa. Đây là hai trong số rất nhiều những sản phẩm ưu việt của tập đoàn Unicity, một tập đoàn có hơn một trăm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe hướng đến mục tiêu làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hãy chủ động quan tâm và chăm sóc sức khỏe của mình một cách thông minh trước khi cơ thể lên tiếng. Hãy bắt đầu bằng việc lắng nghe và quan tâm đến cơ thể của mình nhiều hơn, kiểm soát chế độ dinh dưỡng của bản thân một cách khoa học và lựa chọn một lối sống lành mạnh trong một môi trường sống tích cực. Đó là cách duy nhất giúp mỗi người chúng ta có thể tránh được căn bệnh mang tên ung thư.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/gia-dinh/nhung-hieu-lam-pho-bien-ve-ung-thu-721450.html