Những hiện tượng thời trang kỳ quặc nhất thế giới

Trong khi giới trẻ Anh đang “phát sốt” với viên gạch của Supreme, thì trước đó, các tín đồ thời trang ở nhiều nước khác cũng tạo ra những hiện tượng quái đản tương tự.

Facekini: Năm 2016, phụ nữ Trung Quốc khiến cả thế giới ngỡ ngàng với chiếc áo tắm quái lạ dành cho gương mặt có tên facekini. Những người theo đuổi trào lưu này mặc bộ áo tắm liền mảnh, có phần vải trùm kín đầu và chỉ để lộ 4 lỗ cho mắt, mũi và miệng. Xu hướng thời trang lạ đời này được cho là bảo vệ người mặc khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, song đã biến các “tín đồ thời trang” bỉm sữa thành những thảm họa đích thực.

Thời trang Hitler: Đầu năm 2015, giới trẻ ở thủ đô Bangkok, Thái Lan “phát cuồng” hình ảnh đặc trưng của Hitler, với đôi mắt cau có và bộ ria ngắn quái đản. Chân dung hoạt hình của Hitler xuất hiện khắp nơi, trong mọi bộ dạng như Ronald McDonald, gấu trúc hay Teletubbies. Nhều người trẻ tuổi nước này thậm chí còn bắt chước cách chào theo kiểu Đức Quốc xã, khiến du khách nước ngoài không khỏi ngỡ ngàng.

Megging: Trong khi legging, chiếc quần thun bó sát không còn lạ lẫm với phái nữ, thì cánh mày râu cũng được dịp khoe đôi chân với megging. Năm 2012, chiếc quần kỳ lạ này từng làm mưa làm gió khắp các sàn diễn thời trang từ Tokyo, Paris, London cho đến New York. Nhiều biến tấu của chiếc quần này liên tục ra đời, như megging da rắn, megging lấp lánh, megging da báo hay thậm chí là megging “trong suốt”.

Bốt yêu tinh: Với phần mũi nhọn kéo dài cong cút, đôi bốt này khiến người dùng không khỏi cảm thấy bất tiện. Song, nó từng là xu hướng thời trang rất được ưa chuộng ở Mexico năm 2011. Hình ảnh chiếc bốt dài ngoẵng xuất hiện tràn ngập các chương trình truyền hình và show diễn, và được xem như biểu tượng của một người đàn ông sành điệu lúc bấy giờ.

Trang sức mắt: Năm 2004, giới trẻ Hà Lan khiến cha mẹ hốt hoảng với đôi mắt như chứa “dị vật”. Nhưng không, đây được xem là mốt thời trang chỉ dành cho người sành điệu, sau khi phương thức đổi màu mắt bằng contact lens bị cho là đã “lỗi thời”. Dù các con thiêu thân của thời trang này có chống chế về mức độ vô hại của món trang sức kim loại trên mắt, nhiều chuyên gia vẫn cảnh báo nguy cơ gây hại tiềm ẩn của trào lưu làm đẹp này.

Kigurumin: Dù chỉ tồn tại trong thời gian ngắn (2003 đến 2004), Kigurumin vẫn tạo ra dư âm không hề nhỏ với nền thời trang Nhật Bản. Những cô gái theo đuổi phong cách này mặc bộ đồ nỉ mô phỏng thú vật và pokemon, như Pikachu, Hamtaro hay Winnie the Pooh. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ mang theo bên mình một chú gấu bông, phụ kiện đáng yêu và trang điểm theo phong cách manba (da đen, môi trắng, kết hợp quầng sáng lớn quanh mắt).

Ganguro: Trào lưu này xuất phát từ xứ sở mặt trời mọc, với những cô gái đã chán ngán làn da trắng sữa và tìm đến các phương pháp nhuộm da. Để hoàn thiện vẻ ngoài Ganguro, những cô gái này phải đến các cơ sở nhuộm da hàng tuần, đồng thời dùng loại kem nền trang điểm đặc biệt chuyên dành cho phụ nữ da màu. Chưa dừng lại ở đó, trào lưu Ganguro còn đòi hỏi các tín đồ thời trang dùng dày đế bánh mì, váy ngắn, mái tóc tẩy, mực đen kẻ mắt, tròng mắt xanh và son môi trắng. Rất may là trào lưu này đã nhanh chóng kết thúc vào năm 2001.

Hải Yến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-hien-tuong-thoi-trang-ky-quac-nhat-the-gioi-post687662.html