Những hành khách xấu số vụ máy bay Tu-154 rơi ở Biển Đen

Trong số 92 nạn nhân của vụ máy bay Tu-154 rơi ở Biển Đen, có 64 người là các thành viên Đoàn quân nhạc danh tiếng Aleksandrov lên đường Syria biểu diễn.

Vụ máy bay Tu-154 rơi ở Biển Đen vào sáng sớm ngày 25/12, chỉ 2 phút sau khi cất cánh khỏi sân bay Adler, thành phố Sochi để đưa các quân nhân, phóng viên và thành viên đoàn quân nhạc Aleksandrov tới tham gia buổi diễn mừng năm mới tại căn cứ Hmeimim ở Syria. Toàn bộ 92 người, trong đó có 64 thành viên đoàn quân nhạc, đều thiệt mạng. Ảnh Daily Mail

Đây là hình ảnh cuối cùng của chiếc Tu-154 trước khi rơi xuống Biển Đen. Bức ảnh này do người quay phim Evgeny Tolstov chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh Daily Mail

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ tìm thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay Tu-154 ở Biển Đen, cách Sochi chừng 1 dặm. Các nhà điều tra xem xét khả năng máy bay quân sự Nga rơi xuống Biển Đen có thể do một hoặc nhiều con chim kẹt trong động cơ máy bay. Ảnh Daily Mail

Anh Roman Valutov (29 tuổi) là một trong những hành khách có trong danh sách lên máy bay Tu-154 rơi ở Biển Đen. Tuy nhiên, anh đã không thể lên vào phút chót vì hộ chiếu hết hạn từ hồi tháng 7/2016. Ảnh Daily Mail

Chị Ralina Gilmanova (22 tuổi) và hôn phu Mikhail là hai thành viên trong đoàn quân nhạc Aleksandrov. Họ đều tử nạn trong chuyến bay xấu số đó. Ảnh Daily Mail

Cặp đôi đính hôn hồi năm ngoái và dự định sẽ sớm tổ chức đám cưới. Ảnh Daily Mail

Ekaterina Korzanov, một vũ công trong đoàn quân nhạc danh tiếng của Quân đội Nga, thiệt mạng trong vụ tai nạn cùng với người yêu. Ảnh Daily Mail

Daria Trofimova là một trong 64 thành viên của đoàn quân nhạc chết trong vụ rơi máy bay hôm 25/12. Ảnh Daily Mail

Nạn nhân và là thành viên đoàn nhạc Lilia Pyryeva. Ảnh Daily Mail

Ca sĩ Alexander Shutko (30 tuổi) chia sẻ hình ảnh cuối cùng trước khi máy bay cất cánh. Ảnh Daily Mail

Nhạc trưởng của đoàn quân nhạc, ông Valery Khalilov cũng có mặt trên chuyến bay xấu số này. Ảnh Daily Mail

Phóng viên Kênh 1 Dmitry Runkov…

Phóng viên đài truyền hình Zvezda Pavel Obukhov cũng tử nạn trong chuyến đi này. Ảnh Daily Mail

Một thành viên cũ của đoàn quân nhạc Alexandrov đặt hoa tại trụ sở của đoàn nhạc ở Moscow sau khi hay tin về vụ tai nạn. Ảnh Daily Mail

Người đàn ông tới viếng tại trụ sở của đoàn nhạc. Ảnh Daily Mail

Một người phụ nữ khóc tại khu vực tưởng niệm các nạn nhân ở bên ngoài trụ sở đoàn quân nhạc. Ảnh Daily Mail

Hình ảnh đoàn quân nhạc trong một buổi biểu diễn. Ảnh Daily Mail

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nhung-hanh-khach-xau-so-vu-may-bay-tu-154-roi-o-bien-den-801407.html