Những gương mặt nổi trội của Giải thưởng '15 tháng 10'

Trong lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam ở Hà Nội tối nay, 13-10, có 15 gương mặt tiêu biểu vinh dự được nhận Giải thưởng “15 tháng 10”. Đó là những gương mặt nổi bật thuộc nhiều lĩnh vực: LLVT, tôn giáo, khuyết tật, nghệ sĩ trẻ, trí thức trẻ vv…

Đại diện cho lực lượng thanh niên Công an được trao Giải thưởng “15 tháng 10” có Thiếu tá Đinh Văn Hảo, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam với những thành tích nổi bật trong chủ động phối hợp lãnh đạo Đoàn thanh niên Bộ Công an hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đồng thời, thực hiện tốt phong trào đoàn và phong trào thanh niên của Bộ Công an.

Thiếu tá Đinh Văn Hảo

Những cố gắng của Thiếu tá Đinh Văn Hảo đã được ghi nhận bằng các tấm Bằng khen của Trung ương Đoàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và được Chủ tịch nước gặp mặt, biểu dương. Thiếu tá Đinh Văn Hảo còn được nhận Bằng khen của Tổng cục Chính trị CAND vì thành tích trong tổ chức Hội thi Liên hoan võ thuật Thanh niên Công an, Bằng khen của Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng - Bộ Công an vv…

Thiếu tá Đinh Văn Hảo là một trong các cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch nước gặp mặt, biểu dương

Trong danh sách những người được tôn vinh, còn có NSƯT Xuân Bắc, Phó Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Là một diễn viên nổi tiếng, Xuân Bắc luôn bận rộn với nhiều chương trình biểu diễn, còn phải chăm lo công tác quản lý, nhưng anh rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện và phát triển cộng đồng, nhất là hoạt động chăm sóc, hỗ trợ thiếu niên nhi đồng.

NSƯT Xuân Bắc

Xuân Bắc còn thường xuyên có mặt trong các chương trình hiến máu nhân đạo, như Chủ nhật Đỏ, Giọt hồng tri ân vv…để vận động hiến máu, hay vận động xây dựng nhà ở cho học sinh nghèo ở những vùng khó khăn, ủng hộ vận động các chương trình từ thiện trên khắp đất nước vv…

Danh hài Xuân Bắc đã không chỉ tham gia Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, mà còn làm Đại sứ chương trình Nhà bán trú cho em, Đại sứ Văn hóa giao thông Việt Nam và Đại sứ bảo vệ môi trường Quỹ động vật hoang dã. Cùng với nhiều Bằng khen của các cấp, Xuân Bắc đã được trao danh hiệu “Thanh niên ưu tú Thủ đô” và danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

Đại diện duy nhất của ngành y tế là Thầy thuốc trẻ Nguyễn Trọng Sơn, Trưởng phòng Công tác xã hội- Bệnh viện Việt Đức, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP. Hà Nội. Là một bác sĩ trẻ năng động, Ths. Nguyễn Trọng Sơn luôn quan tâm phát triển đa dạng các loại hình thức Hội, CLB, tổ, đội, nhóm Thầy thuốc trẻ tại các Bệnh viện, các cơ sở y tế, góp phần đoàn kết, tập hợp các thầy thuốc trẻ.

Thầy thuốc trẻ Nguyễn Trọng Sơn

Với vai trò Bí thư Đoàn thanh niên Bệnh viện, anh còn phối hợp với Đoàn thanh niên Tổng cục V - Bộ Công an, Đoàn thanh niên địa phương tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Việt Đức vào các dịp lễ Tết, hay chủ động phối hợp với Đoàn các địa phương khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 200 cựu TNXP huyện Gia Lâm; khám, tư vấn sức khỏe cho nhân dân huyện Ba Vì; khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho bà con tỉnh Phú Thọ, Lào Cai và Bắc Cạn vv…

Làm tốt công tác đoàn thể, Ths. Nguyễn Trọng Sơn còn tham gia đề tài nghiên cứu “Nhân một trường hợp ulympho tụy được chụp và theo dõi trên PET/CT” tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và hiện đang tiếp tục triển khai đề tài nghiên cứu sinh “Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của PET/CT trong theo dõi tiến triển ung thư vú” tại Bệnh viện Quân Y 103.

Bởi thế, Ths. Nguyễn Trọng Sơn đã nhận được nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, cùng Giải thưởng Đặng Thùy Trâm vv…

“Hiệp sĩ công nghệ thông tin” Trịnh Công Thanh cũng lọt vào danh sách được vinh danh lần này. Là Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trịnh Công Thanh rất chú trọng hoạt động trợ giúp pháp lý cho thanh niên khuyết tật, tổ chức Ngày hội việc làm cho thanh niên khuyết tật, các chương trình giao lưu, tình nguyện vv.., thu hút hơn 1.000 người khuyết tật ở Hà Nội, Hà Nam.

Cùng với danh hiệu “Hiệp sĩ công nghệ thông tin”, Trịnh Công Thanh còn được tặng danh “Cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc toàn quốc”, Giải thưởng Khi tổ quốc cần cùng nhiều Bằng khen của Bộ LĐ-TB&XÃ HỘI, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vv…

Thanh Hằng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/nhung-guong-mat-noi-troi-cua-giai-thuong-15-thang-10-412438/