Những gương mặt kinh điển trong phim Châu Tinh Trì bây giờ ra sao?

Sau nhiều năm, bạn chắc chắn không nhận ra nổi những nhân vật tưởng chừng như rất quen thuộc trong phim Châu Tinh Trì.

Nếu bạn đã từng xem qua loạt phim hài của Châu Tinh Trì, chắc chắn sẽ nhận ra một số gương mặt thường xuyên xuất hiện trong các tác phẩm của Tinh gia, chẳng hạn như:

Hà Văn Huy

Hà Văn Huy

Ngô Mạnh Đạt

Lâm Tử Thông

Nguyên Thu

Nhưng liệu bạn có tự tin nói rằng mình vẫn còn nhận ra họ sau khi trải qua nhiều năm như vậy? Đặc biệt một số diễn viên lại còn thay đổi rất lớn về ngoại hình.

Hà Văn Huy

Các bạn trẻ Việt Nam hẳn rất quen thuộc với gương mặt meme “Muốn bùng cháy” không thể lẫn vào đâu được. Tấm ảnh này có nguồn gốc từ bộ phim Đội bóng thiếu lâm, mặc dù chỉ là một vai rất phụ nhưng với lối diễn xuất độc đáo và hài hước của mình, anh đã để lại cho khán giả những ấn tượng cực kì sâu sắc.

Hình ảnh gần đây của anh chàng khiến khán giả không khỏi bỡ ngỡ vì vóc dáng không còn nhỏ con như trước.

Sau Đội bóng thiếu lâm, Hà Văn Huy tiếp tục góp mặt vào các tác phẩm của Châu Tinh Trì như: Kungfu, Võ trạng nguyên Tô Khất Nhi, Siêu khuyển thần thông,…

Hà Văn Huy đóng vai anh chàng cắt tóc trong Kungfu

Từ 2001, anh chàng sinh năm 1981 này không còn xuất hiện trong phim của Châu Tình Trì nữa, thay vào đó là các bộ phim hài hoặc phim chiếu mạng.

Mãi đến năm 2013 anh mới trở lại trong Tây du ký ngoại truyện. Hiện tại, anh đang tham gia vào dự án phim cổ trang xuyên không Đại hiệp nhật thiên.

Ngô Mạnh Đạt

Ngô Mạnh Đạt gia nhập làng giải trí từ rất sớm, chỉ mới 20 tuổi. Nhưng 6 năm sau đó, vai diễn Hồ Thiết Hoa của ông trong Sở Lưu Hương truyền kỳ mới bắt đầu được nhiều người chú ý đến. Năm 1989, ông cùng Châu Tinh Trì hợp tác hai bộ Anh hùng cái thếBước chân giang hồ. Tiếp theo đó, Ngô Mạnh Đạt hầu như luôn kề vai sát cánh cùng Tinh gia, hai người phối hợp vô cùng ăn ý.

Đáng tiếc cặp bài trùng này bị đồn xảy ra bất hòa vào năm 2004, từ đó về sau Ngô Mạnh Đạt không còn hợp tác với Châu Tinh Trì nữa.

Diễn viên 64 tuổi này so với lúc trước trông còn trẻ trung, nhí nhảnh hơn rất nhiều.

Ông vừa tái ngộ màn ảnh nhỏ qua bộ phim Thập diện nguy thành, đóng cùng Chung Hán Lương, Trương Hiểu Long…

Lâm Tử Thông

Nhắc đến Lâm Tử Thông, người ta chỉ nghĩ đến hình ảnh chàng béo ngốc nghếch, dễ thương chứ ít ai biết rằng anh lại là biên kịch trẻ nhất ở TVB. Ngoài quen thuộc với khán giả màn ảnh rộng qua các phim của vua hài Châu Tinh Trì như Đội bóng thiếu lâm, Siêu khuyển thần thông hay Kungfu, Tử Thông cũng hay góp mặt vào các phim truyền hình Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3, Cung tỏa trầm hương, Tế công

Lâm Tử Thông cùng cậu con trai kháu khỉnh.

Ngày 28/10 tác phẩm điện ảnh Tiếu lâm túc cầu do chính tay Lâm Tử Thông sản xuất sẽ chính thức ra mắt.

Nguyên Thu

Nữ diễn viên gạo cội này xuất thân từ gia đình có truyền thống kinh kịch, từ nhỏ bà đã theo cha học hỏi kinh nghiệm, đến năm 17 tuổi mới chính thức gia nhập vào làng giải trí. Năm 2004, vốn dĩ Nguyên Thu đã từ giã nghiệp diễn, nhưng với lời mời hợp tác khẩn thiết từ Châu Tinh Trì, bà đồng ý góp mặt vào tác phẩm kinh điển Kungfu. Từ đó hình tượng bà chủ nhà hung dữ, tóc quấn lọn, mặc áo trắng gắn liền với tên tuổi của Nguyên Thu. Vai diễn này cũng giúp bà đạt được hai danh hiệu cao quý ở lễ trao giải Kim Mã và Bách Hoa.

Vai diễn trong Kungfu giúp Nguyên Thu đoạt giải Nữ phụ xuất sắc nhất ở hai giải thưởng danh giá.

Sau đó, bà chủ yếu đóng phim điện ảnh, thỉnh thoảng mới góp mặt ở một số phim truyền hình, chẳng hạn như Giang Nam tứ đại tài tử, Thư kiếm ân thù lục,…

Siro

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/dien-anh/nhung-guong-mat-kinh-dien-trong-phim-chau-tinh-tri-bay-gio-ra-sao-796557.html