Những em bé ngủ ngoài trời chịu lạnh giỏi nhất thế giới

Để em bé ngủ ngoài trời trong những chiếc xe nôi ở nhiệt độ dưới 0 độ C là truyền thống ở một số quốc gia trên thế giới.

Thói quen kỳ lạ để em bé ngủ ngoài trời này là truyền thống của các bà mẹ ở Đan Mạch và Na uy. Ảnh: NPR.

Đây là những quốc gia có nhiệt độ trung bình năm rất thấp và thời gian tuyết phủ chiếm tới 6 tháng một năm. Ảnh: Tyleratx.

Những em bé này được học cách để tự chống lại thời tiết khắc nghiệt theo kiểu ít người dám nghĩ tới. Ảnh: Fotocycle.

Việc để em bé tiếp xúc với cái lạnh sẽ làm tăng hệ thống miễn dịch của bé để bé phát huy được bản năng chống lại cái lạnh ngay từ khi còn ẵm ngửa. Ảnh: Mette.

Ở bất cứ cửa hàng, cửa hiệu hay thậm chí là ngoài các quán cà phê khi cha mẹ ngồi nhâm nhi cốc ca cao nóng cạnh máy sưởi thì các bé lại phải ngồi chờ ngoài trời. Ảnh: Dennation.

Đây là truyền thống lâu đời của người Đan Mạch, thậm chí trong quá khứ người ta còn để em bé ngủ ngoài ban công ngay từ khi mới ra đời. Ảnh: Anewlife.

Ngành y tế những quốc gia này cũng khuyến cáo cha mẹ nên sử dụng phương pháp này để giúp các bé phát huy được khả năng chống lạnh của cơ thể. Bất cứ người dân Bắc Âu nào cũng có khả năng chịu lạnh bậc nhất thế giới được truyền lại từ đời này qua đời khác. Ảnh: Anewlife.

Xe nôi em bé ở đây được xếp đầy ngoài các cửa hiệu cứ như xe máy ở Việt Nam vậy. Ảnh: Hungger.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/nhung-em-be-ngu-ngoai-troi-chiu-lanh-gioi-nhat-the-gioi-774465.html