Những đứa trẻ lêu lổng

Ngày 15-5, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Lâm Sơn (1999, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 15-5, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Lâm Sơn (1999, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, 8 giờ ngày 26-3, Sơn cùng em trai Võ Lâm Minh (2001), Huỳnh Quốc Độ (2002), Lê Anh Hào (2003, cùng trú P. Hòa Minh) chạy xe máy BKS 43H1-4600 đến vùng đồi núi thôn Trường Định (xã Hòa Liên, H. Hòa Vang) tắm suối. Trên đường đi, Hào thấy xe Sirius BKS 43X5-5340 cắm sẵn chìa khóa dựng ven núi không người trông coi nên bàn nhau lấy trộm. Trong lúc, Minh và Sơn làm nhiệm vụ cảnh giới để Hào và Độ tiếp cận dắt xe thì bị chủ xe là anh Lê Tấn Tâm (trú địa phương) phát hiện tri hô, người dân phát rừng gần đó tổ chức truy đuổi, bắt giữ được Hào, các đối tượng còn lại bỏ trốn...

Qua đấu tranh, các trộm “nhí” thành khẩn khai nhận đã câu kết với một số bạn không xác định được nơi cư trú thực hiện trót lọt 4 vụ trộm xe khác. Cụ thể, ngày 10-3 trộm xe BKS 43K2-1552 (chưa rõ chủ) tại thôn Trường Định; ngày 21-3, trộm xe BKS 49T1-5259 (chưa rõ chủ) dựng ở lán trại ven đường gần khu vực Bệnh viện Ung bướu (P. Hòa Minh); ngày 23-3, trộm xe Dream (không rõ BKS) của ông Nguyễn Quang Dũng (trú KCC Thanh Lộc Đán, P. Hòa Minh); ngày 25-3, trộm xe BKS 92K5-2530 của ông Phan Đức Thuận (trú thôn Trường Định). Tang vật các vụ trộm, ngoài xe máy của ông Dũng bán cho người khác lấy 500 ngàn đồng chơi game thì 3 xe còn lại, các trộm nhí mang cất giấu để làm phương tiện đi lại, trong đó có 2 xe bị CAP Hòa Minh, Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu) tạm giữ do vi phạm TTATGT.

Mặc dù các thủ phạm gây án đã bị lực lượng CA làm rõ, xử lý nhưng nhiều người dân địa phương biết vụ việc cũng không tránh khỏi những lo lắng trước thực trạng một bộ phận thiếu niên vi phạm pháp luật. Các đối tượng phạm tội chưa có tiền án, tiền sự nhưng hành vi phạm tội lại liên tục tái diễn. Thực trạng trên đây đang là nỗi lo của toàn xã hội và các bậc cha mẹ trong việc quản lý và giáo dục con cái. Độ cho biết, sau khi ly hôn, mẹ đi bước nữa. Hằng ngày, khi mẹ đi làm thì Độ rời khỏi nhà lang thang theo đám bạn bè. Không có tiền trong túi nhưng lúc nào cũng muốn chơi game, tiêu xài. Những đứa trẻ còn lại do cha mẹ chỉ mải mê làm ăn, ít quan tâm đến con cái, nên cũng sớm bỏ học, theo bạn bè tụ tập và nhiễm thói hư tật xấu...

 Tang vật do CAH Hòa Vang thu hồi Võ Lâm Sơn

Tang vật do CAH Hòa Vang thu hồi Võ Lâm Sơn

Tại sao có tình trạng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật ngày càng nhiều? Chúng ta cần suy nghĩ các nguyên nhân chủ yếu như sau: công tác phòng, ngừa vi phạm pháp luật chưa được địa phương chú trọng; việc quản lý của các ngành chức năng đối với các hoạt động kinh doanh giải trí thiếu chặt chẽ, đã tạo cho các cơ sở này trở thành nơi tụ tập, sinh hoạt của một số trẻ em lêu lổng... Vì vậy, theo chúng tôi, chính quyền và các ngành, đoàn thể cần quan tâm, nhạy bén hơn nữa trong việc nắm bắt những biểu hiện nghi vấn của lớp trẻ địa phương, phối hợp cùng phụ huynh quản lý chặt con em, uốn nắn, giáo dục kịp thời khi các đối tượng tụ tập theo băng nhóm, thời gian sinh hoạt kéo dài; đặc biệt là thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát động nhân dân nâng cao cảnh giác, tăng cường phát hiện, tố giác tội phạm...

Qua vụ việc này, CQĐT cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, phải tự bảo quản tài sản của mình, tránh tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động; đồng thời thông báo, ai là chủ sở hữu các xe máy BKS 43K2-1552, 49T1-5259 liên hệ với cán bộ Đội Điều tra Tổng hợp CAH Hòa Vang Lê Thanh Chính (SĐT: 0905.625272) để được giải quyết.

An Dương

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_166424_nhu-ng-du-a-tre-leu-lo-ng.aspx