Những động vật nhiều chân bất thường ở Việt Nam

Gà 4 chân, bò 5 chân, chó 6 chân... là những hiện tượng lạ về loài vật từng xuất hiện ở Việt Nam.

Bò 5 chân

Con bò này ở thôn Phụ Ngọc, xã Nhơn Phúc (An Nhơn, Bình Định) mọc thêm 1 cái chân trên vai. Đặc biệt, cái chân này rất mềm, có thể vắt sang bên nào cũng được.

Ngoài ra, còn có một con bò 5 chân khác ở khu du lịch Thung lũng tình yêu ở Đà Lạt. Nó là một trong những điểm thu hút du khách trong dịp Tết 2011.

Gà 4 chân

Bộ sưu tập động vật dị thường ở Đà Lạt năm 2011 còn có một con gà mái 3 chân với cái chân thừa mọc ở gần hậu môn.

Một con gà nhiều chân khác được phát hiện vào tháng 7/2012 ở nhà anh Nguyễn Quốc Việt (phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông).

Khi vào kiểm tra đàn gà con mới nở, anh Việt phát hiện một con gà có tới 4 chân, 3 cánh và 2 phao câu.

Chó 6 chân

Tháng 5/2012, chú cún con có 6 chân, 2 bộ phận sinh dục ra đời tại nhà anh Nguyễn Văn Ninh ở xã Thạch Tân (Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Nó có 2 chân thừa màu trắng mọc ở phía sau, ngay chính giữa có 1 bộ phận sinh dục. Ngoài ra, nó còn có một hậu môn nằm dưới đuôi giống như bình thường.

Lợn 5 chân

Con lợn 5 chân được sinh ra tại nhà ông Phan Cảnh Sinh ở thôn Phú Lương, xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế vào cuối tháng 1/2009.

Ông Sinh cho biết bên vai trái của con lợn này có tới 2 chân. Lúc mới sinh tất cả 5 chân đều bằng nhau nhưng dần dần 2 chân kép phát triển chậm hơn 3 chân còn lại.

Nguồn Gia Đình VN: http://giadinhonline.vn/nhung-dong-vat-nhieu-chan-bat-thuong-o-viet-nam-d23875.html