Những đội có sức hút lớn ở Premier League mùa 2017/18

Chelsea sẽ không dễ bảo vệ chức vô địch trước sự cạnh tranh từ phía MU và Man City. Trong khi đó, Tottenham và Everton luôn gây khó khăn cho các đội bóng lớn.

Chelsea (đương kim vô địch): Huấn luyện viên Antonio Conte rất thành công khi đưa "The Blues" trở lại vị trí số 1 Premier League mùa trước. Ông để lại dấu ấn với sơ đồ chiến thuật 3-4-3, nhưng có thể lối chơi và đội hình Chelsea sẽ được điều chỉnh ở mùa giải 2017/18.

Để tránh đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm Jose Mourinho khi bị sa thải ngay sau mùa bóng vô địch cùng Chelsea, Antonio Conte phải nỗ lực để đáp ứng tham vọng của ông chủ Roman Abramovich. Những tân binh chất lượng gia nhập sân Stamford Bridge như Morata, Bakayoko, Rudiger được kỳ vọng giúp Chelsea tiếp tục có mùa giải thành công.

Để tránh đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm Jose Mourinho khi bị sa thải ngay sau mùa bóng vô địch cùng Chelsea, Antonio Conte phải nỗ lực để đáp ứng tham vọng của ông chủ Roman Abramovich. Những tân binh chất lượng gia nhập sân Stamford Bridge như Morata, Bakayoko, Rudiger được kỳ vọng giúp Chelsea tiếp tục có mùa giải thành công.

MU (vô địch Europa League): Người hâm mộ “Quỷ đỏ” Manchester háo hức chờ đợi mùa giải thứ hai của HLV Mourinho. Lý do là ông thường dẫn dắt các đội bóng thi đấu thành công rực rỡ sau năm đầu tiên. Mục tiêu hàng đầu của MU là vô địch Premier League, nhưng nhiệm vụ này thực sự khó khăn bởi sự cạnh tranh giữa các đội rất quyết liệt.

Ba tân binh Lukaku, Matic và Lindelof giúp MU củng cố đội hình ở mọi tuyến. Vấn đề lớn nhất là “Quỷ đỏ” Manchester cần cải thiện khả năng ghi bàn. Vị trí thứ 6 và kém đội vô địch Chelsea tới 24 điểm mùa trước là khoảng cách quá xa. Mùa giải 2017/18, MU sẽ phải nỗ lực rất nhiều để cải thiện thành tích thi đấu.

Tottenham (á quân): Dù mất Kyle Walker mùa hè này, nòng cốt đội hình Spurs vẫn là những tài năng trẻ. Mùa trước, Dele Alli và Harry Kane đem về 47 bàn thắng cho Tottenham.

Mùa giải 2017/18, thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino sẽ chơi trên “sân nhà” Wembley, bởi White Hart Lane đang trong thời gian sửa lại. Mùa trước, Tottenham bất bại trên sân nhà khi thắng 17 và hòa 2 trận. Thành tích này giúp Spurs chỉ chịu về sau Chelsea trong cuộc đua vô địch ở những vòng đấu cuối.

Man City (vị trí thứ 3): Ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad đã chi khoảng 300 triệu bảng để giúp huấn luyện viên Pep Guardiola sở hữu những cầu thủ ưng ý. Điều đó cho thấy tham vọng của Man City sau mùa đầu tiên dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia tài năng người Tây Ban Nha.

Sự xuất hiện của Ederson, Kyle Walker, Benjamin Mendy, Danilo, Bernardo Silva ở Etihad được kỳ vọng giúp Man City cải thiện khả năng tấn công biên, đồng thời hạn chế sai lầm ở hàng phòng ngự và vị trí của người gác đền. Theo nhiều nhà cái, Man xanh hiện là ứng viên số một cho chức vô địch.

Everton (ngựa ô): Huấn luyện viên Ronald Koeman cho thấy sự mát tay khi dẫn dắt đội chủ sân Goodison Park. Vị trí thứ 7 của Everton mùa trước là minh chứng cho điều đó. Năm nay, sự ra đi của tiền đạo Lukaku có thể ảnh hưởng đến sức mạnh tấn công, nhưng bầu không khí ở Everton khá vui vẻ khi đón sự trở lại của Wayne Rooney - thần đồng một thời của đội bóng.

Ngoài ra, Everton củng cố sự chắc chắn ở hàng phòng ngự khi chiêu mộ thủ môn người Anh đắt nhất lịch sử Jordan Pickford và hậu vệ Michael Keane. Bên cạnh đó, hàng công của câu lạc bộ chủ sân Goodison Park được tăng cường bởi tiền đạo 21 tuổi Sandro Ramirez. Do vậy, Everton được đánh giá sẽ tạo nên bất ngờ tại Premier League mùa 2017/18.

Man City được đánh giá là ứng cử viên số một cho chức vô địch khi đặt 8 ăn 15, hai vị trí tiếp theo thuộc về Chelsea và MU, cùng đặt 2 ăn 7.

Đức Mạnh
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-doi-co-suc-hut-lon-o-premier-league-mua-201718-post770493.html