Những điều thú vị qua các lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ

Ngày Tổng thống tuyên thệ nhậm chức là một sự kiện lớn của nước Mỹ, diễn ra 4 năm 1 lần. Trong lịch sử của buổi lễ này, có nhiều điều thú vị.

Kinh thánh trong lễ tuyên thệ

Không có quy định sử dụng Kinh thánh khi tuyên thệ, nhưng việc này đã trở thành truyền thống. Mỗi Tổng thống, kể từ Lyndon Johnson vào 1965, đều để vợ mình cầm Kinh thánh khi họ giơ tay đọc lời tuyên thệ.

‘Vì thế xin Chúa giúp con’

“Vì thế xin Chúa giúp con” (So help me God) là câu nói cuối cùng trong lời tuyên thệ. Nó được thêm vào trong mỗi buổi lễ nhậm chức từ năm 1933 tới nay.

Nhiều người tin rằng chính George Washington, Tổng thống đầu tiên của Mỹ, thêm vào câu nói này khi ông nhậm chức.

Những câu nói ấn tượng

Một số bài diễn văn nhậm chức Tổng thống đã trở thành danh ngôn và lưu truyền khắp thế giới. Chẳng hạn như câu: “Điều duy nhất mà chúng ta phải sợ chính là nỗi sợ” của Tổng thống Franklin Roosevelt khi ông tuyên thệ nhậm chức vào năm 1933.

Còn Tổng thống John Kennedy vào năm 1960 đã nói trong khi tuyên thệ: “Đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho bạn mà hãy hỏi bạn có thể làm gì cho đất nước”.

Tuyên thệ 2 lần

Có trường hợp Tổng thống ‘phải tuyên thệ 2 lần’.

Năm 2013, ông Obama tuyên thệ 2 lần vì ngày nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2 rơi đúng vào Chủ nhật. Trước đó, ông phải cử hành một buổi lễ riêng tư vào ngày 20/1 và sau đó, vào ngày thứ Hai (21/1), ông tuyên thệ trong một buổi lễ tổ chức nơi công cộng.

Chọn ngày 20/1

Trước đó, ngày tuyên thệ nhậm chức của tổng thống Mỹ được chọn là ngày 4/3, lấy ngày kỷ niệm phiên họp đầu tiên của Quốc hội Mỹ vào năm 1789 khi Chính phủ hoạt động theo Hiến pháp.

Thời gian 17 tuần từ cuộc bầu cử vào tháng 1 đến khi tân tổng thống tuyên thệ nhậm chức được coi là khá thuận lợi cho các quan chức ở thế kỷ 18 và 19 khi phương tiện di chuyển tới Washington của họ khá hạn chế. Ngoài ra, 17 tuần cũng là thời gian phù hợp để chính quyền sắp mãn nhiệm tiếp tục một số vấn đề còn tồn đọng trong khi cho phép chính quyền kế nhiệm có thời gian cho các hoạt động như chuẩn bị nhân sự nội các.

Tuy nhiên, do ngày Tổng thống tuyên thệ trong tháng 3 gây ra nhiều bất cập, vào năm 1922, Thượng nghị sĩ bang Nebraska, George Norris, đề xuất ý tưởng sau đó trở thành Tu chính án số 20 của Hiến pháp Mỹ, kêu gọi Quốc hội mới triệu tập vào ngày 3/1 và tân Tổng thống tuyên thệ vào ngày 20/1.

Đề xuất của ông Norris đến năm 1933 mới được Quốc hội thông qua và sau đó được 3/4 số bang của Mỹ chấp thuận ngày 20/1 là ngày Tổng thống tuyên thệ nhậm chức.

Tổng thống Franklin Roosevelt là Tổng thống Mỹ cuối cùng tuyên thệ nhậm chức vào ngày 4/3/1933.

Thanh Xuân (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/nhung-dieu-thu-vi-qua-cac-le-nham-chuc-tong-thong-my/297163.vgp