Những điều kiêng kị khi đi thi không căn cứ khoa học nhưng chẳng sĩ tử nào bỏ qua

Vẫn biết là không có căn cứ và mê tín nhưng với tâm lí 'có kiêng có lành', hầu hết các học sinh vẫn mách nhau kiêng đủ thứ khi đi thi.

1. Kiêng ăn trứng vì sợ bài thi bị điểm 0.

2. Kiêng kỵ ăn lạc vì sợ làm bài thi lạc đề.

3. Kiêng kỵ ăn mực vì sợ "đen như mực" trong thi cử.

4. Kiêng ăn thịt bò vì sợ vào phòng thi đầu óc sẽ "thông minh như bò".

5. Kiêng ăn thịt gà vì sợ chữ viết xấu như gà bới trong lúc làm bài thi.

6. Kiêng kỵ ăn các loại bí vì sợ bị “bí” trong lúc làm bài thi.

7. Kiêng kỵ ăn chuối, dưa gang, dưa hấu vì sợ “trượt vỏ chuối” hay "trượt vỏ dưa" trong kì thi.

9. Kiêng kỵ cắt tóc vì sợ ảnh hưởng đến sự thông minh trong khi làm bài thi.

10. Kiêng gội đầu vào những ngày đi thi vì sợ trôi mất "chất xám".

11. Ra đường cần nhìn trước ngó sau để tránh "gặp gái" sẽ đen đủi khi đi thi.

12. Kiêng đặt chân trái xuống đất khi thức dậy vào hôm thi cử.

13. Kiêng kỵ mặc quần áo có màu sắc khắc với bản mệnh của mình.

14. Kiêng kỵ đi giờ kém về giờ hơn vào ngày thi cử.

(Tổng hợp)

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/an-choi/nhung-dieu-kieng-ki-khi-di-thi-khong-can-cu-khoa-hoc-nhung-chang-si-tu-nao-bo-qua-a194001.html