Những điều ít biết về 'Công nương xứ Monaco' Grace Kelly

Cùng khám phá những sự thật không phải ai cũng biết về Công nương xứ Monaco nổi tiếng một thời.

Grace Kelly là một nữ minh tinh nổi tiếng của điện ảnh Mỹ những năm 50 thế kỷ trước. Bà ghi dấu ấn trong các “bom tấn” Hollywood thời bấy giờ như “Trưa hè nóng bỏng”(High Noon), “Cuộc gọi chết người”(Dial M for Murder), “Xã hội thượng lưu” (High society)… Nhưng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bà kết hôn với ông hoàng Rainier III xứ Monaco ở tuổi 26 và ngừng đóng phim để làm tròn bổn phận của một công nương.

Ngày 14/9/1982, Grace Kelly qua đời vì một tai nạn giao thông lúc mới 53 tuổi. Dưới đây là những sự thật không phải ai cũng biết về Công nương xứ Monaco nổi tiếng một thời.

Công nương Grace Kelly.

Công nương Grace Kelly.

Cuộc sống không như cổ tích

Mặc dù luôn gắn với hình ảnh sang trọng, xa hoa nhưng cuộc sống của Công nương xứ Monaco không thuận buồm xuôi gió. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, quyến rũ trên những bức hình tạp chí, Grace Kelly luôn mong mỏi được quay về cuộc sống riêng tư của mình và đã từng có khoảng thời gian bà rơi vào trầm cảm.

Nữ diễn viên đầu tiên xuất hiện trên con tem bưu chính Mỹ

Ngày 24/3/1993 tại bang California, Bưu chính Mỹ đã cho phát hành bộ tem để tưởng niệm Grace Kelly (1929-1982). Bộ tem này được phát hành không phải để tưởng niệm một bà hoàng mà để tưởng nhớ một nghệ sĩ tài danh.

Bố mẹ không muốn bà là diễn viên

Chọn theo học Học viện Nghệ thuật Kịch Hoa Kỳ để khởi nghiệp với điện ảnh, bố bà đã không hài lòng về tương lai trở thành diễn viên của con gái mình. Điều này được ghi lại rằng, có lần ông đã từng nói bà diễn chỉ “hơn một chút so với gái đứng đường”.

Bắt đầu sự nghiệp với nghề người mẫu

Khi đang theo học tại Học viện Nghệ thuật Kịch Hoa Kỳ, bà đã làm việc như một người mẫu, từng quảng cáo cho một thương hiệu thuốc lá và xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí Redbook, Cosmopolitan.

Grace Kelly từng làm người mẫu ảnh khi đang theo học tại Học viện Nghệ thuật Kịch Hoa Kỳ.

Sinh ra trong gia đình giàu có

Grace Kelly may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có, bố là triệu phú và từng giành được huy chương vàng tại Thế vận hội 1920. Mẹ Grace là một phụ nữ gốc Đức, xuất thân từ gia đình vương công -bà là huấn luyện viên đầu tiên của các đội thể thao nữ tại Đại học Pennsylvania (Mỹ).

Trước khi kết hôn với ông hoàng xứ Monaco, bà đã đính hôn với người khác

Trước khi kết hôn với ông hoàng Rainier III, Grace Kelly đính hôn với với Oleg Cassini, nhà thiết kế trang phục của Jackie Kennedy, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ lúc bấy giờ. Nhưng công chúng không khỏi bất ngờ khi sau đó, bà lại tuyên bố hủy hôn và công khai tình yêu của mình đối với ông hoàng Rainier III xứ Monaco.

Chiếc váy cưới huyền thoại của Grace Kelly.

Khoản hồi môn được trả cho đám cưới của ông hoàng Rainier III

Trước đám cưới thế kỷ giữa Grace Kelly và ông hoàng Rainier III cử hành, gia đình Kelly buộc phải trả một khoản hồi môn lên tới 2 triệu USD.

Đám cưới hoành tráng

Đám cưới của Grace Kelly và ông hoàng xứ Monaco rất hoành tráng. Hàng ngàn người xếp hàng trên đường phố Monaco để đón mừng phu nhân của ông hoàng. Toàn bộ cung điện Monaco đã được trang trí để đón sự kiện này.

Đạo diễn Alfred Hitchcock từng chỉ đạo 3 bộ phim khác nhau có sự tham gia diễn xuất của Grace Kelly đã nói về sự kiện này, rằng ông “vô cùng hạnh phúc khi Grace đã tìm được một nửa hoàn hảo của cuộc đời mình”.

Đám cưới hoàng gia được tổ chức hoành tráng.

Phim của Grace Kelly bị cấm ở Monaco

Cùng với đám cưới, bất kỳ bộ phim nào có Grace Kelly đóng đều bị ông hoàng Rainier III cấm trình chiếu. Khi được mời tham gia vào bộ phim của đạo diễn Alfred Hitchcock năm 1962, bà đã từ chối để giảm bớt áp lực từ người dân Monaco.

Bà được chôn cất cùng với chồng mình

Grace Kelly được chôn cất vào ngày 18/9/1982, trong hầm mộ gia tộc Grimaldi của ông hoàng Rainer III. Đây cũng là nơi yên nghỉ của ông hoàng Rainer III sau khi qua đời năm 2005. Tại tang lễ của Grace Kelly, diễn viên James Stewart xúc động đọc điếu văn: “Bạn biết không, tôi thực sự yêu quý Grace Kelly, không phải vì cô ấy là một công nương, một diễn viên hay một người bạn mà bởi vì cô ấy là người phụ nữ dễ thương nhất mà tôi từng gặp”./.

Hà Phương/VOV.VN
Theo Beauty & Tips

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/nhung-dieu-it-biet-ve-cong-nuong-xu-monaco-grace-kelly-528843.vov