Những điểm nhấn ở vòng 2 Premier League

Online - Cặp đấu Man City - Everton kết thúc rạng sáng 22-8 (giờ Việt Nam) đã khép lại vòng 2 Premier League với những ấn tượng nổi bật nhất thuộc về Man United, Chelsea và Huddersfield.

1. Man Utd dẫn đầu nhóm “đại gia”

Sau khi thắng đậm West Ham 4-0 ở vòng đấu mở màn, Man Utd lại có chiến thắng tương tự trên sân của Swansea ở vòng 2, qua đó có khởi đầu ấn tượng với 2 trận toàn thắng, ghi 8 bàn, không để thủng lưới và chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Man Utd đã khởi đầu mùa giải mới đầy ấn tượng. Ảnh: Dailymail

Sau hai chiến thắng “mãn nhãn”, HLV Jose Mourinho vẫn cảnh báo các học trò cần tỉnh táo, không tự mãn bởi chặng đường còn dài, “chông gai” còn nhiều. Tuy vậy, với những gì đã thể hiện, “Quỷ đỏ thành Manchester” chắc chắn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League mùa này. Trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Chelsea, Man City, Tottenham, Arsenal và Liverpool đều có khởi đầu thiếu thuyết phục, Man Utd đã “tăng tốc” ngay từ đầu với sức mạnh đáng nể. West Ham và Swansea là những đối thủ không được đánh giá cao. Vì vậy, Man Utd vẫn cần những “thuốc thử” nặng ký hơn để kiểm chứng sức mạnh thực sự của mình.

2. Nhà đương kim vô địch trút được áp lực “ngàn cân”

Để thua 2-3 và phải nhận đến 2 thẻ đỏ trên sân nhà ngay trong trận ra quân trước Burnley, Chelsea đã phải đối mặt với nhiều áp lực chỉ trích. Đến làm khách của á quân Tottenham ở vòng 2, nhiều dự đoán nghiêng về một thất bại nữa sẽ đến với Chelsea. Nhưng “The Blues” đã thắng 2-1 ngay tại Wembley, qua đó tạm thời trút được áp lực.

HLV Conte và các học trò đã vượt qua áp lực trong thời điểm khó khăn nhất. Ảnh: Dailymail

Tuy vậy, 3 điểm mà các nhà đương kim vô địch giành được là khá may mắn khi 2 bàn thắng của họ đến từ sự tỏa sáng cá nhân và sai lầm của đối thủ. Trước một Tottenham luôn “hừng hực” khí thế tấn công trên sân nhà, Chelsea ra sân theo sơ đồ 5-3-2 nặng về phòng thủ với 8 gương mặt có thiên hướng chơi “cơ bắp”. Quả thật, Chelsea đã không thể hiện được dáng dấp “bề trên” của nhà vô địch, khi cả trận họ chỉ phòng ngự là chính để “phá” lối chơi của Tottenham. Đội chủ sân Stamford Bridge chỉ cầm bóng được 30% thời lượng, chuyền sai khá nhiều và có tới 21 lần phạm lỗi.

Dù vậy, chiến thắng này cũng thể hiện ý chí vượt khó của thầy trò HLV Conte. Nhưng nếu không tăng cường lực lượng, sẽ rất khó để Chelsea bảo vệ chức vô địch và tiến xa ở Champions League mùa này.

3. Liverpool, Arsenal và Tottenham gây thất vọng

Giống như Chelsea, Liverpool cũng có một chiến thắng không thuyết phục ở vòng 2. Được đá trên sân nhà đón tiếp Crystal Palace, “The Kop” chỉ có thể vượt qua đối thủ nhờ một bàn thắng may mắn của Sadio Mane đến sau tình huống lộn xộn. Không chỉ đáng thất vọng về tỷ số, Liverpool cũng khiến người hâm mộ phiền lòng khi “Quỷ đỏ vùng Merseyside” thể hiện một lối chơi nhạt nhòa, thiếu bản sắc, đánh mất hình ảnh “rực lửa” trong mùa giải trước.

Tottenham bại trận trước Chelsea vì những sai lầm ở hàng thủ. Ảnh: Getty

Arsenal và Tottenham đều thất bại ở vòng đấu thứ hai này. “Pháo thủ thành London” thua 0-1 trên sân của Stoke City trong một trận đấu tấn công “bế tắc” khi các tên tuổi hàng đầu như Lacazette, Giroud hay Ozil đều “im tiếng”. Trong khi đó, Tottenham chỉ có thể tự trách mình với thất bại trên sân nhà trước Chelsea vì những sai lầm ở hàng thủ. Không có sự bổ sung nào chất lượng, “Gà trống” sẽ gặp khó trong chặng đường dài ở Premier League mùa giải này.

4. “Ngựa ô” Huddersfield

Đội mới lên hạng Huddersfield gây bất ngờ khi đang chiếm vị trí thứ hai trên BXH với thành tích toàn thắng 2 trận đầu tiên và chưa để thủng lưới. Một hàng thủ vững chắc và hàng công biết chắt chiu cơ hội rất có thể sẽ là “bệ phóng” để Huddersfiled sắm vai “ngựa ô” ở mùa này.

5. Rooney “chọc tức” các cổ động viên Man City

Bàn thắng vào lưới Man City ở vòng 2 đã giúp Rooney đứng ngang hàng với huyền thoại Alan Shearer trong danh sách những cầu thủ đạt tới cột mốc 200 bàn tại Premier League. Nhân dịp này, trên trang Twitter cá nhân, Rooney đã đăng 2 bức ảnh anh ăn mừng bàn thắng vào lưới Man City khi khoác áo Man Utd và Everton. Điều thú vị là trên khán đài sân Etihad, vẫn có những gương mặt “quen thuộc” của cổ động viên Man City phải bực tức khi chứng kiến Rooney cùng các đồng đội ăn mừng.

Dù khoác áo Man Utd hay Everton, Rooney vẫn biết cách "gieo sầu" cho các cổ động viên của Man City, trong đó có 2 người ở 2 bức ảnh trên đây (trong vòng tròn). Ảnh: Getty

6. Thống kê đáng chú ý sau 2 vòng đầu tiên của Premier League:

- CLB ghi nhiều bàn thắng nhất: Man United (8 bàn)

- CLB để thủng lưới nhiều nhất: West Ham (7 bàn)

Đội hình xuất sắc nhất vòng 2 Premier League. Ảnh: bongdaso.com

- CLB chưa để thủng lưới: Man United, Huddersfield, West Brom

- CLB chưa ghi được bàn thắng nào: Swansea, Newcastle, Bournemouth, Crystal Palace, Brighton

- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Romelu Lukaku (Man Utd, 3 bàn)

- Đội hình xuất sắc nhất ở vòng 2 Premier League: Thủ môn Butland (Stoke City); Hậu vệ: Bailly (Man Utd), Maguire (Leicester City), Femenia (Watford), Alonso (Chelsea); Tiền vệ: Pogba (Man Utd), Mooy (Huddersfield), Mkhitaryan (Man Utd); Tiền đạo: Sadio Mane (Liverpool), Mahrez (Leicester City), Chicharito (West Ham).

NGỌC CHUNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/nhung-diem-nhan-o-vong-2-premier-league-515751