Những điểm nên tránh để an toàn khi đi đường lúc mưa giông

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, sáng nay, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tiếp tục mưa to trên diện rộng. Dân Việt chia sẻ tới bạn đọc một số điều nên tránh để đảm bảo an toàn khi đi trên đường trong trời mưa, giông...

Tránh đứng gần cây, vật dụng kim loại: Trong trường hợp bạn đang đi trên đường, không kịp chạy tìm nơi ẩn náu an toàn, tuyệt đối không dùng cây cối làm chỗ trú mưa. Đồng thời bạn nên tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, máy, hàng rào sắt...

Nếu những nơi có nhiều cây thì tìm những nơi cây thấp hơn và thưa để tránh, đặc biệt không nên đứng cạnh hay trú mưa dưới các cây cao.

Tránh đứng cạnh hồ nước: Nếu bạn đang đứng gần những nơi chứa nước như ao, hồ, mương,... thì hãy nhanh chóng rời khỏi những khu vực đó.

Hạn chế đi vào các khu đường xen giữa nhiều tòa nhà cao tầng do khả năng hút gió của những khu vực này rất lớn.

Nếu bạn có khả năng tìm chỗ khô ráo, hãy nhanh chóng đến đó.

Tư thế ngồi để tránh bị sét đánh. Ảnh: Internet

Nên mặc áo mưa bộ thay vì áo mưa cánh dơi: Áo mưa cánh dơi có ưu điểm tiện dụng nhưng khá nguy hiểm khi trời có mưa kèm gió lớn do dễ bị cuốn, mắc vào các phương tiện đi cạnh, đặc biệt là ô tô.

Không nên thò người ra ngoài trong trường hợp bạn đang đi xe như xe buýt, tàu hỏa, ô tô, ... và không chạm đến vỏ bọc (thành xe) thì ở những chỗ này là an toàn.

Không đứng thành nhóm người gần nhau. Nếu như bạn cảm thấy tóc bị dựng lên (như cảm giác điện khi sờ tay trước mặt tivi) thì điều đó có nghĩa là có thể bị sét đánh bất cứ lúc nào. Lập tức cúi ngồi xuống và lấy tay che tai, không nằm xuống đất hay đặt tay lên đất.

Người ở vị trí càng thấp càng tốt, tay ôm cổ. Phần tiếp xúc của người với mặt đất là ít nhất. Nhón chân, không được nằm xuống đất.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/nhung-diem-nen-tranh-de-an-toan-khi-di-duong-luc-mua-giong-685728.html