Những điểm đến thú vị cuối tuần này tại Hà Nội

Cuối tuần này, tại Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn. Trong đó phải kể đến triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi”, Hội sách Hà Nội 2016…

1. Triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi

Sau khi tổ chức tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long từ ngày 1 – 6/10, chiều 7 – 9/10, triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 11 do báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội tổ chức diễn ra tại phố đi bộ mở rộng khu vực Hồ Gươm. Đây là một trong những hoạt động văn hóa ý nghĩa nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2016).

Tác phẩm "Đoan Môn Hoàng Thành - Thăng Long" của tác giả Văn Phúc được trưng bày tại triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi".

Hơn 80 bức ảnh thể hiện 3 chủ đề nội dung chính: “Dấu ấn kiến trúc Thăng Long - Hà Nội”, “Kiến trúc Thủ đô thời kỳ hội nhập”, “Công tác bảo tồn, tôn tạo đảm bảo sự đa dạng của văn hóa kiến trúc”, triển lãm đã khẳng định sự hiện diện trường tồn của các di sản theo thời gian, với tấm lòng và bàn tay nâng niu gìn giữ di sản của nhiều thế hệ người Hà Nội và niềm tự hào về kho di sản mà ông cha để lại.

2. Hội sách Hà Nội 2016

Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2016), từ ngày 6 - 11/10, Hội Sách Hà Nội 2016 được tổ chức tại di sản Hoàng Thành Thăng Long.

Hội sách Hà Nội 2016 hướng tới xây dựng xã hội học tập, tạo nét đẹp trong đời sống xã hội của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch.

Đây là hoạt động nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập, tạo nét đẹp trong đời sống xã hội của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch.

3. Triển lãm – sắp đặt “Thay hình đổi mặt”

Triển lãm – sắp đặt “Thay hình đổi mặt” của Nguyễn Thế Sơn và Trần Hậu Yên đang diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Pháp (số 24 Tràng Tiền) sẽ kéo dài đến hết ngày 5/11.

Một tác phẩm được trưng bày trong triển lãm.

Với triển lãm nhằm ghi lại nét thơ của những khu nhà tập thể và lưu lại như một tài liệu về nơi ở và một phong cách sống đang dần biến mất của người thành thị. Với “Thay hình đổi mặt”, hai nghệ nghĩ sẽ mang đến cho khán giả thủ đô một Hà Nội “giống như một bảo tàng sống, lưu trữ đầy đủ cả ký ức của quá khứ và nhịp sống của hiện tại”.

4. Triển lãm “Vision 2”

Một tác phẩm của Nguyễn Công Cừ.

Triển lãm “Vision 2” của Nguyễn Công Cừ đang diễn ra tại Đông Phong Art Gallery (số 3, Lý Đạo Hành) sẽ kéo dài đến hết ngày 29/10.

5. “Nước chảy đá mòn” – Mở xưởng của nghệ sĩ Sto Len

Nghệ sỹ tranh in và trình diễn Sto Len đã dựng xưởng tại Manzi Art Space.

Từ cuối tháng 9 này, nghệ sỹ tranh in và trình diễn Sto Len đã dựng xưởng tại Manzi Art Space (số 14 Phan Huy Ích). Với chủ đề “Nước chảy đá món”, sự kiện sẽ chính thức khép lại vào ngày 21/10. Tại đây, người xem sẽ được quan sát thực hành của Sto Len, cùng trò chuyện, trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tác và ngắm nhìn loạt tác phẩm mới nhất của Sto Len thực hiện tại Hà Nội và New York.

6. Chiếu phim “Aladin và 1001 thứ”

Lúc 16 giờ, ngày 9/10, tại Trung tâm Văn hóa Pháp (số 24 Tràng Tiền) diễn ra buổi chiếu phim “Aladin và 1001 thứ” của đạo diễn Arthur Benzaquen.

“Aladin và 1001 thứ” là bộ phim bom tấn đầy thú vị của Pháp.

Đây là bộ phim bom tấn đầy thú vị của Pháp, thõa mãn người xem bằng những màn hành động, vũ đạo đẹp mắt trên nền nhạc sôi động cùng nhiều chi tiết hài hước hứa hẹn những tràng cười không bao giờ dứt.

7. Thảo luận ngẫu hứng với Santiago Reyes

Santiago Reyes là nghệ sỹ trình diễn đến từ Ecuador

Lúc 15 giờ 30, ngày 9/10, tại Heritage Space (số 28 Trần Bình Trọng) diễn ra sự kiện “Hỏi cái gì đây?” – Thảo luận ngẫu hứng với Santiago Reyes. Santiago Reyes là nghệ sỹ trình diễn đến từ Ecuador, bên cnahj đó còn có sự góp mặt của các nghệ sỹ trẻ Việt Nam. Buổi trò chuyện nằm trong chuỗi sự kiện của Tháng thực hành nghệ thuật 2016 tại Heritage Space nhằm tạo tính tương tác sáng tạo giữa nghệ sĩ và công chúng.

8. Buổi trò chuyện về Vũ Dân Tân và các tác phẩm đa phương tiện

Lúc 19 giờ, ngày 8/10, tại Viện Goethe (số 56 – 58 Nguyễn Thái Học) diễn ra triển lãm “Vũ Dân Tân và âm nhạc”. Giám tuyển Iola Lenzi sẽ có một buổi trò chuyện về nghệ sĩ và hành trình sáng tạo của ông. Bà cũng sẽ đưa ra những cái nhìn bên trong về triển lãm và công việc giám tuyển.

Triển lãm “Vũ Dân Tân và âm nhạc” do Viện Goethe khởi xướng, nhằm kỷ niệm 70 năm ngày sinh của ông.

Triển lãm “Vũ Dân Tân và âm nhạc” do Viện Goethe khởi xướng, nhằm kỷ niệm 70 năm ngày sinh của ông. Triển lãm được tổ chức với sự phối hợp của Quỹ Vũ Dân Tân tại Hà Nội. Song hành với sự kiện này là việc phát hành một cuốn catalogue giới thiệu nghiên cứu về nghệ thuật của Vũ Dân Tân cùng nhiều hình ảnh minh họa. Công chúng sẽ có dịp khám phá tinh yêu dành cho âm nhạc của Vũ Dân Tân và cách mà ông kết nối âm nhạc với nghệ thuật thị giác mang tinh thần tiền phong của mình.

9. Triển lãm "Nhớ - Hà Nội - Nhớ"

Lúc 19 giờ 30, ngày 8/10, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội –(số 50 Đào Duy Từ) diễn ra triển lãm "Nhớ - Hà Nội - Nhớ". Triển lãm do Ban quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức, giới thiệu đến công chúng 66 bức ảnh ghi lại hình ảnh những góc phố, hàng cây, con đường, lễ hội, nghề truyền thống, sinh hoạt hàng ngày của người dân Hà Nội xưa và nay.

Các tác giả tham gia triển lãm.

Các tác giả có tác phẩm tham gia triển lãm đều là những tác giả không chuyên, ở nhiều lứa tuổi khác nhau và đều có chung tình yêu Hà Nội. Trong đó cao tuổi nhất là bác Nguyễn Tấn Vinh (ngoài 80 tuổi), trẻ nhất là Đặng Bảo Anh thuộc thế hệ 9x. Với họ, vẻ đẹp của Hà Nội từ những điều gần gũi, thân thương đã trở thành cảm hứng sáng tạo và niềm thương nhớ. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 15/10.

10. “Đẹp – sung - sướng”

“Đẹp – sung - sướng”

Lúc 14 giờ, ngày 9/10, khách sạn Moevenpick (số 83 Lý Thường Kiệt) tổ chức chương trình “Đẹp – sung - sướng” số 6. Chương trình hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm cho khán giả.

11. Triển lãm “Dòng chảy”

Lúc 10 giờ, ngày 9/10, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật số 29 Hàng Bài diễn ra triển lãm “Dòng chảy”. Đây là một hoạt động trong dự án nghệ thuật thiện nguyện Mountain Star.

Hình minh họa

Tham gia dự án là các họa sĩ, giáo viên nhóm nghệ thuật Black cùng các cộng tác viên đến từ Trường ĐHQG Hà Nội. Dự án được tổ chức bởi Trung tâm Nghệ thuật Chính Quan và được Bộ Văn hóa Đài Loan tài trợ.

12. Tái hiện không gian của Hà Nội phố xưa và nay

Ba họa sĩ của nhóm G39 (gồm Phạm Trần Quân, Phương Bình và Lê Thiết Cương) sẽ tổ chức một triển lãm tranh-gốm về chủ đề “3 phố” tại Gallery 39 (số 39A Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào ngày 8/10.

Một tác phẩm được trưng bày trong triển lãm "3 phố".

“3 phố” lấy cảm hứng từ không gian của Hà Nội phố (xưa và nay) và được tái hiện thông qua “các cách nhìn” của từng họa sĩ. Từ nhiều chất liệu như: Gốm, tranh sơn dầu, giấy dó với khoảng 20 tác phẩm, “3 phố” không bó hẹp ở ba con phố cụ thể nào mà là “những giai điệu màu sắc phố” được vẽ bởi những người đã gắn bó, thậm chí từng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nhung-diem-den-thu-vi-cuoi-tuan-nay-tai-ha-noi-229029.html