Facebook mua quảng cáo toàn trang loạt báo lớn để đăng tâm thư xin lỗi của Mark Zuckerberg

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg một lần nữa xin lỗi về vụ bê bối rò rỉ dữ liệu 50 triệu người dùng bằng một tâm thư đăng toàn trang trên một số tờ báo lớn, trong đó có The New York Times.

Facebook mua quảng cáo toàn trang đăng tâm thư xin lỗi sau bê bối rò rỉ dữ liệu. Ảnh: Getty.

Theo Bloomberg, Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã mua quảng cáo toàn trang trên một số tờ báo Anh và Mỹ để đăng tâm thư xin lỗi về vụ bê bối liên quan đến Cambridge Analytica khiến công ty chao đảo trong 2 tuần qua.

Công ty dữ liệu của Anh Cambridge Analytica bị cáo buộc thu thập bất hợp pháp thông tin từ khoảng 50 triệu người dùng Facebook bằng cách lợi dụng các tính năng chia sẻ dữ liệu của Facebook.

Tâm thư của CEO Facebook được đăng tải trên tờ New York Times, Washington Post và tờ Wall Street Journal. Trong đó, Mark Zuckerberg viết: "Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ thông tin của các bạn. Nếu không, chúng tôi không xứng đáng nhận được nó".

Tương tự, bức tâm thư khác cũng được đăng tải trên tờ The Observer của Anh, ấn phẩm đầu tiên công bố vụ bê bối này và một số tờ báo khác của Anh.

Hồi đầu tuần, Mark Zuckerberg và Facebook đã xin lỗi và thông báo kế hoạch về các công cụ mới giúp người dùng bảo vệ dữ liệu.

Bức tâm thư của CEO Facebook được đăng trọn một số trang báo lớn của Anh và Mỹ. Ảnh: Bloomberg.

Nội dung bức thư được Facebook cho đăng toàn trang trên nhiều tờ báo lớn như sau: “Các bạn có thể đã nghe về một ứng dụng câu hỏi do một nhà nghiên cứu của trường đại học đã tiết lộ thông tin của hàng triệu người dùng Facebook vào năm 2014.

Đây là sự vi phạm lòng tin và tôi chân thành xin lỗi vì chúng tôi đã không làm được gì nhiều hơn vào thời điểm đó. Chúng tôi đang thực hiện các bước để đảm bảo điều này không xảy ra lần nữa.

Chúng tôi đã chặn các ứng dụng tương tự, những ứng dụng truy cập lượng lớn thông tin cá nhân. Chúng tôi đã giới hạn các ứng dụng dữ liệu được tiếp cận khi các bạn đăng nhập Facebook.

Chúng tôi cũng đang điều tra từng ứng dụng một, những ứng dụng đã tiếp cận lượng lớn thông tin trước khi chúng tôi có sự thay đổi này. Chúng tôi cho rằng còn có những ứng dụng khác. Bây giờ chúng tôi đang tìm, khi tìm ra, chúng tôi sẽ cấm chúng và thông báo cho những người bị ảnh hưởng.

Cuối cùng, chúng tôi sẽ nhắc nhở các bạn về những ứng dụng bạn đã cho phép truy cập vào thông tin của mình. Vì vậy, bạn có thể tắt những ứng dụng mà bạn không cần nữa.

Cảm ơn bạn đã tin chúng tôi. Tôi hứa sẽ làm những thứ tốt hơn cho các bạn.

Mark Zuckerberg”.

H.L

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/facebook-mua-quang-cao-toan-trang-loat-bao-lon-de-dang-tam-thu-xin-loi-cua-mark-zuckerberg-597748.ldo