Những điểm bỏ phiếu 'chỉ có ở nước Mỹ'

Hôm 8/11, hơn 120 triệu cử tri trên khắp nước Mỹ đi bầu cử để chọn ra người kế nhiệm Tổng thống Barack Obama. Các tiệm giặt là, hiệu cắt tóc, quán ăn hay thậm chí là cả gara ô tô...đã được trưng dụng để biến thành điểm bỏ phiếu.

Một cử tri đang bỏ lá phiếu của mình tại một gara trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tại Philadelphia, bang Pennsylvania. (Ảnh: Reuters)

Một điểm bỏ phiếu được đặt tại Sở Cứu hỏa Elevation ở Benson, bang North Carolina. (Ảnh: Reuters)

Cử tri đi bỏ phiếu tại quán bida Marie's Golden Cue ở thành phố Chicago, bang Illinois. (Ảnh: Reuters)

Một cửa hàng rau xanh tại National City, bang California cũng được trưng dụng làm điểm bỏ phiếu. (Ảnh: Reuters)

Cử tri này không cần bước chân ra khỏi nhà mà vẫn có thể thực hiện quyền công dân khi điểm bỏ phiếu được đặt ngay trong phòng khách của ông tại Dover, bang Oklahoma. (Ảnh: Reuters)

Những hòm phiếu được đặt ngay tại một tiệm giặt là ở Su Nueva Lavanderia, Chicago. (Ảnh: Reuters)

Một phụ nữ đang thực hiện nghĩa vụ công dân của mình tại một điểm bỏ phiếu ở Nhà hàng Jimmie G's, Chicago. (Ảnh: Reuters)

Một điểm bỏ phiếu tại tiệm cắt tóc và làm đẹp Delia ở Chicago. (Ảnh: Reuters)

Một phụ nữ đang bỏ phiếu tại một nhà kho ở thành phố San Diego, bang California. (Ảnh: Reuters)

Điểm bỏ phiếu được đặt bên trong một nhà hàng Trung Hoa ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. (Ảnh: Reuters)

browser not support iframe.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/bau-cu-tong-thong-my-2016-nhung-diem-bo-phieu-doc-dao-tren-khap-nuoc-my-338725.html