Những đệ nhất phu nhân xuất thân từ giới showbiz

Với việc Donald Trump thắng cử, Melania sẽ trở thành Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ. Tuy nhiên, bà không phải vợ tổng thống duy nhất có xuất thân từ giới showbiz đầy thị phi. Trước đó, đã có Nancy Reagan, Carla Bruni, Angelica Rivera….

Nancy Reagan

Nancy Reagan sinh năm 1921. Bà từng là diễn viên nổi tiếng của những thập nhiên 1940 và 1950, với những vai diễn kinh điển trong phim The Next Voice You Hear, Night Into Morning, Donovan’s Brain….Tên con gái của bà là Nancy Davis.

Hồi còn là diễn viên, bà từng hẹn hò với những tài tử nổi tiếng nhất thế giới như Clark Gable, Robert Stack, Peter Lawford. Bà thổ lộ, Gable, nam diễn viên chính của phim Cuốn Theo Chiều Gió, là chàng trai dễ thương nhất mà bà từng gặp.

Hellcats of the Navy, bộ phim duy nhất cả hai đóng chung năm 1957. Ảnh: Getty Images.

Năm 1949, bà gặp Ronald Reagan lần đầu tiên, lúc đó cũng là một diễn viên. Cả hai bắt đầu hẹn hò và thường trở thành đề tài của báo lá cải. Nhưng, phải 3 năm sau, họ mới kết hôn, do Ronald vẫn bị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân thất bại đầu tiên.

Năm 1981, Nancy trở thành Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ, khi chồng bà, ông Reagan lên làm Tổng thống. Nancy sinh cho Ronald Reagan 2 người con, đồng thời làm mẹ kế của 2 đứa trẻ khác. Bà sống ở Nhà Trắng trong 8 năm, từ 1981 đến 1989.

Ảnh chụp gia đình tổng thống Reagan năm 1967. Ảnh: Getty Images.

Với sắc vóc và gu thẩm mỹ của một diễn viên nổi tiếng Hollywood, Nancy được báo giới phong là “Đệ nhất phu nhân sành điệu nhất thế giới”. Năm 1987, Nancy từng bị phát hiện ung thư vú và bà đã quyết định cắt bỏ nó để cứu sống bản thân.

9 ngày sau khi cắt bỏ vú, mẹ của bà qua đời. Đó là tháng đen tối nhất trong cuộc đời của Đệ nhất phu nhân này. Tháng 3/2016, Nancy mất bởi bệnh nhồi máu cơ tim ở tuổi 94. Để tỏ lòng kính trọng, tổng thống Barack Obama đã ra lệnh để quốc tang.

Carla Bruni

Carla Bruni sinh năm 1967, tại Turin, Ý. Mẹ của bà Carla là nhạc công piano còn bố là nhà soạn nhạc. Gia đình của bà di cư đến Pháp và bà sống ở nước Pháp cho đến năm 7 tuổi.

Sau nữa bà qua học trung học ở Thụy Sỹ, rồi quay trở lại Pháp học nghệ thuật và kiến trúc. Năm 19 tuổi, bà quyết định rời trường để trở thành người mẫu.

Bà Carla hổi còn làm người mẫu.

Từ khoảng năm 1987 đến 2007, ngoài vai trò người mẫu, bà Carla còn đóng phim, ca hát và viết nhạc. Năm 1993, bà từng chụp ảnh nude cho một tạp chí. Và bức ảnh kinh điển đó đã được bán đấu giá ở năm 2008, thu về 91 ngàn USD, hơn kỳ vọng tới 60 lần.

Năm 10/2007, Bruni lần đầu gặp Nicolas Sarkozy, lúc đó đã là tổng thống Pháp tại một buổi tiệc tối. Cả hai nhanh chóng phải lòng nhau và kết hôn chưa tới một năm sau đó, tại điện Elysee.

Đây đã là cuộc hôn nhân thứ 3 của tổng thống Sarkozy. Trước đám cưới không lâu, bà mới gia nhập quốc tịch Pháp. Đồng thời, bà vẫn quyết định giữ quốc tịch Ý vốn có.

Đệ nhất phu nhân Carla duyên dáng trong bộ đầm tím. Ảnh: Daily Mail.

Sau lên làm Phu nhân tổng thống, dù nghỉ làm người mẫu, song bà vẫn bị sự nghiệp cũ vạ lây. Năm 2008, cả nước Pháp đã vô cùng phẫn nộ, khi tấm ảnh nude lúc còn hành nghề người mẫu của bà, bị nhà tạo mẫu Pardon in lên 1000 túi xách.

Tháng 10/2011, bà sinh hạ một bé gái xinh xắn tên là Giulia tại Paris. Nhưng, chỉ một năm sau đó, bà đã phải rời điện Elysse, do tổng thống Sarkozy thất bại trong lần tái tranh cử. Bà từng đóng một vai nhỏ trong phim Midnight in Paris.

Angelica Rivera

Angelica Rivera sinh năm 1969, trong một gia đình có 5 anh chị em ở ngoại ô Mexico City. Khi nữ diễn viên nổi tiếng Veronica Castro đến đóng phim ở gần chỗ ở của Rivera, ấn tượng trước sắc vóc của cô, bà đã khuyên Rivera đến tham dự chương trình The Face.

Sau khi thắng cuộc thi The Face, Rivera chính thức bước chân vào showbiz năm 17 tuổi. Sau đó, ngoài tham gia các phim truyền hình nổi tiếng như Dulce Desafio, Mariana de la Noche, Destilando Amor…bà còn làm người mẫu.

Những hình ảnh bốc lửa của bà Rivera hồi còn đóng phim.

Tháng 12/1994, lúc 25 tuổi, bà kết hôn với nhà sản xuất Jose Alberto Castro, em trai của Veronica Castro. Từ năm 1996 đến 2005, Rivero sinh liên tiếp 3 người con. Năm 2008, cặp đôi li dị.

Hai năm sau, Rivera kết hôn với Enrique Pena Nieto, người hiện là đương kim tổng thống Mexico. Không bao lâu sau khi lấy chồng lần hai, bà tuyên bố nghỉ hưu, không tham gia đóng phim nữa. Năm 2012, bà trở thành Đệ nhất phu nhân của Mexico, khi ông Enrique đắc cử tổng thống. Với phong cách ăn mặc duyên dáng và tài giao tiếp với công chúng, bà được gọi là “Carla Bruni Nam Mỹ”.

Gia đình đông đúc của đương kim tổng thống Mexico. Ảnh: Latin Times.

Năm 2014, bà dính scandal tài chính khá nặng, khi có người tố cáo bà lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản chung.

Mặc dù bà đã thanh minh và chứng minh được rằng mình trong sạch, nhưng người dân Mexico vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Người dân Mexico cho rằng, bà quá chứ trọng đến vẻ ngoài và tủ áo quần hàng hiệu của mình hơn là vị trí của một “Fist Lady”.

Sa Mộc (Lược dịch)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-de-nhat-phu-nhan-xuat-than-tu-gioi-showbiz-92093/