Những đệ nhất phu nhân Mỹ nổi bật nhất

Kênh truyền hình CNN đưa ra danh sách 10 đệ nhất phu nhân Mỹ đã có những đóng góp quan trọng trong suốt thời gian ở Nhà Trắng.

Sau khi tỷ phú Donald Trump chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, vợ ông – bà Melania Trump đang chuẩn bị mọi thứ để trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ tương lai. Nhân dịp này, CNN giới thiệu các đệ nhất phu nhân Mỹ có những đóng góp đáng kể trong suốt giai đoạn làm bà chủ Nhà Trắng. Ảnh CNN

Đệ nhất phu nhân đầu tiên của nước Mỹ - Martha Washington. Bà có vai trò quan trọng trong việc thiết lập những tiền lệ cho tất cả các đệ nhất phu nhân tương lai khác về sau. Bà ít xuất hiện trong các sự kiện chính thức, nhưng một trong các sáng kiến quan trọng nhất mà bà đề xướng đó là tổ chức các cuộc tiếp đón vào tối thứ 6 hàng tuần. Ảnh CNN

Là vợ của Tổng thống Woodrow Wilson, bà Edith Bolling Galt Wilson là người chịu trách nhiệm rà soát các công việc của người chồng bị bại liệt trong một năm rưỡi. Việc này đã vấp phải sự phản đối của nhiều nghị sỹ. Ảnh CNN

Theo một khảo sát của Viện Nghiên cứu ở Cao đẳng Siena, bà Eleanor Roosevelt là đệ nhất phu nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử của nước Mỹ dựa trên một loạt các tiêu chí như tính chính trực, thành tích và hình ảnh trước công chúng. Ảnh CNN

Trong vòng 2 năm đương nhiệm, Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy góp công lớn trong việc bảo tồn các di tích lịch sử và làm việc chăm chỉ để khôi phục Nhà Trắng. Bà thành lập Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng. Ảnh CNN

Vợ của Tổng thống Mỹ Lyndon, Đệ nhất phu nhân Bird Johnson tập trung vào các trẻ em mầm non có hoàn cảnh khó khăn và một chương trình môi trường có tên là “Làm đẹp”. Ảnh CNN

Rosalynn Carter lại là một trong những đệ nhất phu nhân Mỹ hoạt động chính trị tích cực nhất. Trước khi làm Đệ nhất phu nhân, bà chịu trách nhiệm ghi sổ sách kế toán cho công ty gia đình của Tổng thống Jimmy Carter. Ảnh CNN

Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan nổi tiếng với các hoạt động ngăn chặn sử dụng ma túy và lạm dụng rượu bia trong lớp trẻ. Bà còn thường tới các trung tâm cai nghiện và tổ chức một cuộc hội thảo ở Nhà Trắng cùng với 17 đệ nhất phu nhân các nước về vấn đề này. Ảnh CNN

Còn Đệ nhất phu nhân Barbara Bush dành nhiều nỗ lực để giải quyết tình trạng vô gia cư, bệnh nhân AIDS, giúp người già. Bà còn vận động để gây quỹ cải thiện tình trạng đọc viết của người dân. Ảnh CNN

Trên cương vị là Đệ nhất phu nhân nước Mỹ, bà Hillary Clinton vận động vì quyền của phụ nữ, cải thiện đời sống trẻ em. Ảnh CNN

Còn Đệ nhất phu nhân Michelle Obama tập trung hỗ trợ cho các gia đình quân nhân, cải thiện thực phẩm lành mạnh để chống bệnh béo phì ở trẻ nhỏ. Ảnh CNN

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nhung-de-nhat-phu-nhan-my-noi-bat-nhat-782996.html