Những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Thủ tướng Lý Hiển Long

Thủ tướng Lý Hiển Long - người đứng đầu “Đảo quốc sư tử” tốt nghiệp ĐH Cambridge và khởi đầu sự nghiệp chính trị năm 32 tuổi.

Thủ tướng Lý Hiển Long sinh ngày 10/2/1952. Ông là con cả của vợ chồng cố Thủ tướng Lý Quang Diệu.

Năm 1971, ông Lý Hiển Long gia nhập Lực lượng Vũ trang Singapore (SAF).

Năm 1973, Lý Hiển Long tốt nghiệp hạng ưu ngành Khoa học Máy tính của Trường Trinity thuộc ĐH Cambridge (Anh) và đạt cả danh hiệu Senior Wrangler. Sau đó, ông Lý đến ĐH Harvard (Mỹ) để học Thạc sĩ Hành chính công.

Sau khi về nước, ông nhập ngũ và về hưu với quân hàm chuẩn tướng tháng 9/1984.

Năm 32 tuổi, ông Lý Hiển Long khởi đầu sự nghiệp chính trị và đắc cử vào quốc hội tháng 12/1984.

Ông đã được cha, khi đó là Thủ tướng Lý Quang Diệu, bổ nhiệm vào chức vụ Quốc vụ khanh thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp và Bộ Quốc phòng tháng 12/1984. Kế đến, ông trở thành quyền Bộ trưởng thương mại và công nghiệp năm 1986 và sau đó là Thứ trưởng Quốc phòng.

Năm 1985, ông Lý Hiển Long tổ chức hôn lễ với bà Ho Ching. Ông trở thành Phó thủ tướng Singapore tháng 11/1990.

Đến năm 2004, ông Lý Hiển Long trở thành Thủ tướng Singapore. Trong ảnh là ông Lý Hiển Long tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng ngày 12/8/2004.

Năm 2011, đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền của Thủ tướng Lý Hiển Long chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử.

Từ ngày 21 - 24/3 tới đây, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ thăm chính thức Việt Nam. Đây là lần thứ 3 ông đến thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Singapore.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nhung-dau-moc-quan-trong-trong-cuoc-doi-thu-tuong-ly-hien-long-842696.html