Tin vắn thế giới ngày 23/10: Ông Tập Cận Bình tái cử Ban Chấp hành Trung ương Trung Quốc khóa XX

Ông Tập Cận Bình tái cử Ban Chấp hành Trung ương Trung Quốc khóa XX; Đảng Cộng sản Trung Quốc nâng cao tỷ lệ ủy viên nữ trong BCH Trung ương Khóa XX; Đồng sáng lập hãng nước tăng lực Red Bull qua đời… là tin tức thế giới đáng chú ý.

Ông Tập Cận Bình tái cử Ban Chấp hành Trung ương Trung Quốc khóa XX

Sáng 22/10, trong phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XX gồm 205 ủy viên chính thức và 171 ủy viên dự khuyết, 133 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XX.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX. Ngoài ông Tập Cận Bình, hai ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa XIX tiếp tục tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XX là Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Vương Hộ Ninh và Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Triệu Lạc Tế.

Ông Tập Cận Bình tái cử Ban Chấp hành Trung ương Trung Quốc khóa XX

Ông Tập Cận Bình tái cử Ban Chấp hành Trung ương Trung Quốc khóa XX

Chính phủ mới tại Italy tuyên thệ nhậm chức

Ngày 22/10, bà Giorgia Meloni đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Italy.

Ngày 21/10, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã giao cho bà Meloni nhiệm vụ thành lập chính phủ mới và bà đã công bố danh sách Nội các mới sau khi được Tổng thống chấp thuận. Nội các mới của bà gồm 24 bộ trưởng, nhiều hơn 1 bộ trưởng so với chính phủ của người tiền nhiệm Mario Draghi, trong đó có 6 nữ Bộ trưởng.

Đảng Cộng sản Trung Quốc nâng cao tỷ lệ ủy viên nữ trong BCH Trung ương Khóa XX

Theo danh sách chính thức, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Khóa XX được bầu ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc có 11 ủy viên nữ.

Như vậy, số ủy viên nữ chiếm 5,36% trong tổng số 205 ủy viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XX, cao hơn so với tỷ lệ ủy viên nữ của khóa trước là 4,9%.

Hai ứng cử viên hàng đầu cho ghế Thủ tướng Anh lên kế hoạch gặp nhau

Tờ Sunday Times ngày 22/10 đưa tin cựu Thủ tướng Boris Johnson và cựu Bộ trưởng Tài chính dưới thời ông là Rishi Sunak - 2 ứng cử viên tiềm năng nhất trong cuộc đua trở thành Thủ tướng mới của nước Anh - sắp gặp nhau.

Nhà báo Tim Shipman - chuyên gia bình luận chính trị chủ chốt của Sunday Times - cho biết ban đầu, cuộc gặp được dự kiến tiến hành vào đầu ngày 22/10 (theo giờ địa phương) nhưng hiện đã được lùi lại.

UNESCAP thúc đẩy thực hiện quyền của người khuyết tật

53 quốc gia thành viên và 9 thành viên liên kết thuộc Ủy ban Kinh tế - xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (UNESCAP) đã thông qua Tuyên bố Jakarta về thực hiện quyền của người khuyết tật.

Bộ trưởng Xã hội Indonesia Tri Rismaharini cho biết, Tuyên bố Jakarta tái khẳng định cam kết toàn cầu về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người khuyết tật, nhấn mạnh rằng đã đến lúc tăng cường nỗ lực để thực hiện thiết kế phổ cập ở các địa điểm công cộng và triển khai chiến dịch đột phá quốc gia nhằm nâng cao nhận thức về đối tượng này.

Costa Rica: Phát hiện 2 thi thể trong vụ tai nạn máy bay chở 5 công dân Đức

Giới chức Costa Rica thông báo các đội cứu hộ của quốc gia Trung Mỹ này ngày 22/10 đã tìm thấy thi thể của 2 trong số 6 nạn nhân trên chiếc máy bay cỡ nhỏ gặp nạn ở vùng biển Caribe.

Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay đã đâm xuống khu vực ngoài khơi bờ biển Costa Rica. 6 nạn nhân trên chiếc máy bay xấu số gồm 5 hành khách là công dân Đức và 1 phi công người Thụy Sĩ.

Đánh bom xe cứu thương khiến nhiều người thiệt mạng ở Yemen

Một quan chức an ninh xác nhận vụ đánh bom xảy ra trong ngày 22/10 nhằm vào một chiếc xe cứu thương chở đội quân y của lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen ở phía Nam tỉnh Abyan đã khiến 5 nhân viên y tế trên xe thiệt mạng.

Theo nguồn tin, các phần tử khủng bố đã cài bom tự chế trên nhiều con đường và khu vực khác nhau hòng cản trở và làm phá sản chiến dịch quân sự của lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen, vốn được triển khai nhằm mục đích truy quét khủng bố ở tỉnh Abyan.

Đồng sáng lập hãng nước tăng lực Red Bull qua đời

Ngày 22/10, ông Dietrich Mateschitz - đồng sáng lập hãng nước tăng lực Red Bull và cũng là người sáng lập đội đua F1 và một đế chế thể thao cùng tên, đã qua đời ở tuổi 78, sau một thời gian dài bị bệnh. Thông tin đã được hãng Red Bull xác nhận.

Ông Mateschitz, sinh ngày 20/5/1944, là tỷ phú giàu nhất tại Áo. Năm 1984, ông đã đồng sáng lập Red Bull cùng với doanh nhân người Thái Lan Chaleo Yoovidhya. Thương hiệu đồ uống tăng lực này đã nhanh chóng phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới nhờ chiến lược marketing thông minh và sự gắn kết với thể thao.

Đồng sáng lập hãng nước tăng lực Red Bull Dietrich Mateschitz đã qua đời ở tuổi 78. Ảnh: Reuters

Nhật Bản lại phải can thiệp vào thị trường tiền tệ để ngăn đà mất giá của đồng yen

Các nguồn tin thân cận ngày 22/10 cho hay Nhật Bản đã lại một lần nữa can thiệp vào thị trường tiền tệ trong phiên giao dịch ngày 21/10 ở New York để ngăn chặn đà trượt giá của đồng yen so với đồng USD, sau nỗ lực can thiệp đầu tiên trong 24 năm hồi tháng 9/2022 để hỗ trợ đồng nội tệ.

Đồng nội tệ Nhật Bản đã tăng gần 6 yen lên mức 146,20 yen đổi 1 USD trong vòng vài giờ hôm 21/10 tại New York, do sự biến động mạnh của đồng yen làm dấy lên đồn đoán Chính phủ Nhật Bản đã tiến hành can thiệp thị trường mua đồng yen và bán đồng USD lần thứ hai.

Gambia thu hồi thêm các loại thuốc nghi khiến trẻ em tử vong

Ngày 21/10, Bộ Y tế Gambia đã ra lệnh thu hồi thêm một số loại thuốc bị nghi khiến 70 trẻ em tử vong do suy thận cấp.

Theo thông báo, tất cả loại thuốc siro trị ho và cảm lạnh đang được bày bán trong nước, cũng như tất cả dược phẩm do công ty Maiden Pharmaceuticals của Ấn Độ sản xuất đều sẽ bị cơ quan y tế thu hồi.

Australia tăng cường đầu tư cho công tác bảo tồn rạn san hô lớn nhất thế giới

Bộ trưởng Môi trường và Nước Tanya Plibersek đã thông báo kế hoạch của Chính phủ Australia về bảo vệ rạn san hô trên trước những tác động của tình trạng ấm lên toàn cầu, trong đó có khoản tài trợ bổ sung 204 triệu AUD (128,1 triệu USD) để giải quyết những thiếu hụt nghiêm trọng trong quỹ bảo tồn rạn san hô Great Barrier trong dài hạn.

Với khoản tiền bổ sung này, tổng số tiền mà Chính phủ Australia cam kết đầu tư cho công tác bảo tồn rạn san hô trên trong giai đoạn từ năm 2014 - 2015 đến năm 2029 - 2030 đã tăng lên 4,4 tỷ AUD.

Cháy lớn trên 'nóc nhà châu Phi'

Ban quản lý Công viên bảo tồn quốc gia Tanzania ngày 22/10 cho biết đã xảy ra cháy lớn trên đỉnh núi Kilimanjaro cao nhất châu Phi.

Theo thông báo của Công viên, đám cháy bùng lên vào tối 21/10, và lực lượng cứu hỏa đã được điều động tới để kiểm soát ngọn lửa. Nguyên nhân gây hỏa hoạn hiện vẫn đang được làm rõ.

Động đất mạnh tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải của châu Âu (EMSC) cho biết một trận động đất có độ lớn 5,5 đã xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Trung Quốc. Theo EMSC, tâm chấn động đất này nằm ở độ sâu 80km.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tin-van-the-gioi-ngay-23-10-ong-tap-can-binh-tai-cu-ban-chap-hanh-trung-uong-trung-quoc-khoa-xx-217374.html